11:12 | 24/10/2025
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An đã triển khai hiệu quả hoạt động Ngoại giao Văn hóa gắn với việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, đặc biệt tại các quốc gia có công trình kỷ niệm và di tích gắn liền với cuộc đời hoạt động của Người. Hằng năm, tại Khu di tích Kim Liên, quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hàng chục nghìn lượt khách quốc tế đến thăm. Mỗi chuyến thăm là một cầu nối, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia khác.
![]() |
| Trong 5 năm qua, công tác ngoại giao văn hóa của Nghệ An đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh và phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. |
Các hoạt động này nhằm phát huy giá trị công trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa phương nước ngoài (như tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga; quận Cerro Navia, vùng thủ đô Santiago, Chile; thị trấn Newhaven, hạt Đông Sussex, Anh), góp phần củng cố quan hệ chính trị, hữu nghị và thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế.
Trong ký kết hợp tác quốc tế, lĩnh vực văn hóa được coi trọng và có mặt ở các thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương nước ngoài như: Thành phố trực thuộc Trung ương Gwangju – Hàn Quốc (2022), tỉnh Ulyanovsk – Liên bang Nga (2025), Thủ đô Vientiane – CHDCND Lào (2025); giữa UBND huyện Nam Đàn và Chính quyền Quận Cerro Navia, vùng thủ đô Santiago – Chi-lê.
![]() |
| Lễ hội Làng Sen đã trở thành một lễ hội lớn, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dịp để giới thiệu với cả nước và bạn bè quốc tế về văn hóa, về mảnh đất, con người Nghệ An năng động, thân thiện |
Các thỏa thuận quốc tế là cơ sở ban đầu để triển khai các hoạt động hợp tác về văn hóa về lâu dài giữa các địa phương về sau. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai đa dạng, đa nền tảng, với nhiều sản phẩm sáng tạo.
Nghệ An cũng đã chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, tiếp thu văn hóa quốc tế, nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng được tỉnh tổ chức thành công, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác truyền thống và chiến lược. Tiêu biểu là chuỗi hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.
Nhiều sự kiện văn hóa lớn, mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công tại Nghệ An như: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (năm 2024). Lễ vinh danh Nữ sĩ Hồ Xuân Hương nhân kỷ niệm 250 năm năm sinh và 200 năm năm mất. Lễ vinh danh là sự kiện trọng đại để tri ân một tài năng văn học kiệt xuất, khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế và tiếp tục lan tỏa những giá trị tư tưởng tiến bộ, nhân văn mà nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã để lại cho hậu thế.
![]() |
| Đoàn công tác tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu hai quốc gia tham gia Chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 21/9. (Ảnh: Phan Tú) |
Bên cạnh đó, Nghệ An còn tổ chức các chương trình giao lưu, biểu diễn Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Gwangju (Hàn Quốc); giao lưu nghệ thuật truyền thống Nghệ An – Gwangju tại thành phố Vinh góp phần đưa di sản của dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế (năm 2022).
Định hướng trong những năm tiếp theo, công tác Ngoại giao Văn hóa của tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu của quốc gia và phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển đột phá của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược với các đối tác; quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại.
Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung sử dụng công cụ ngoại giao văn hóa để quảng bá hình ảnh một Nghệ An năng động, hội nhập, giàu bản sắc văn hóa, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho các nhà đầu tư, du khách và bạn bè quốc tế. Qua đó, phục vụ trực tiếp các mục tiêu chiến lược: Thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược…
Quang Minh - Mùi Phạm