09:43 | 20/10/2025
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 19/10, Quân đội Israel thông báo lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza đã được nối lại sau cuộc tấn công khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng và kéo theo làn sóng không kích khiến 26 người Palestine thiệt mạng. Một nguồn tin an ninh Israel cho biết viện trợ nhân đạo cho Gaza sẽ được nối lại từ ngày 20/10 do sức ép của Mỹ, ngay sau khi Israel đình chỉ viện trợ để phản ứng với điều mà họ gọi là "vi phạm trắng trợn" lệnh ngừng bắn của Hamas.
![]() |
Binh sĩ Israel bên cạnh xe tăng gần biên giới với Dải Gaza, ngày 19/10/2025. (Ảnh: Reuters) |
Trước đó, Quân đội Israel cho biết đã tấn công các mục tiêu của Hamas, bao gồm chỉ huy chiến trường, tay súng, kho vũ khí và đường hầm, sau khi phiến quân phóng tên lửa chống tăng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã ra lệnh "đáp trả mạnh mẽ" trước hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Hamas. Trong khi đó, cánh vũ trang Hamas khẳng định vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận và "không biết về các cuộc đụng độ" tại Rafah.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng việc giải giáp Hamas vẫn là thách thức lớn do "có tới 40 nhóm Hamas khác nhau" và cần có các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh tham gia duy trì an ninh trên thực địa. Dự kiến đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Israel ngày 20/10 nhằm thúc đẩy việc duy trì lệnh ngừng bắn.
Israel cáo buộc Hamas chậm trễ trong việc trao trả thi thể con tin và cho biết việc mở lại cửa khẩu Rafah phụ thuộc vào việc nhóm này thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận. Hamas cho rằng Israel đã vi phạm nhiều lần, khiến 46 người Palestine thiệt mạng và cản trở nguồn cung cấp thiết yếu.
Liên hợp quốc cảnh báo dù viện trợ đã được nối lại, vẫn còn hàng trăm nghìn người tại Gaza đứng trước nguy cơ đói nghiêm trọng, trong khi các câu hỏi về giải giáp Hamas, tương lai quản lý Gaza và triển vọng hòa bình lâu dài vẫn chưa được giải quyết.
Hãng tin Reuters (Anh) dẫn hai nguồn thạo tin giấu tên tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga trong cuộc gặp căng thẳng giữa hai người vào hôm 17/10, khiến phái đoàn Ukraine thất vọng.
Ông Trump cũng từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk và cho biết đang cân nhắc bảo đảm an ninh cho cả Kyiv và Moscow, lập trường mà phía Ukraine cho là khó hiểu.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 17/10/2025. (Ảnh: Reuters) |
Sau cuộc gặp, ông Trump công khai kêu gọi ngừng bắn trên các tiền tuyến hiện tại, và ông Zelensky sau đó đã bày tỏ ủng hộ ý tưởng này trong phát biểu với báo chí.
Một nguồn tin cho biết cuộc họp kết thúc với quyết định của ông Trump về việc thúc đẩy "thỏa thuận tại nơi chúng ta đang ở, trên đường phân định".
Cuộc thảo luận được đánh giá là "một sự thất vọng" đối với phía Ukraine, khi Tổng thống Zelensky kỳ vọng thuyết phục được Mỹ cung cấp thêm tên lửa Tomahawk.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 19/10 cho biết ông Trump vẫn chưa quyết định có chuyển giao loại vũ khí này hay không. Theo các nguồn tin, ông Trump dường như bị ảnh hưởng bởi cuộc điện đàm trước đó với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã đề xuất trao đổi lãnh thổ - Ukraine nhượng Donetsk và Luhansk để đổi lấy một phần Zaporizhzhia và Kherson.
Một số quan chức Mỹ, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff, được cho là đã khuyến nghị Ukraine chấp thuận đề xuất này, lập luận rằng hai vùng Donetsk và Luhansk có cộng đồng nói tiếng Nga lớn. Phía Ukraine phản đối, cho rằng việc từ bỏ hai khu vực này là "hành động tự sát" về chiến lược và khiến đất nước dễ bị tấn công hơn. Nhà Trắng và Văn phòng Tổng thống Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Theo CNN (Mỹ), ngày 19/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công hôm 17/10 vào một con tàu mà các quan chức tình báo Mỹ cho là có liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp ở vùng Caribe. Hegseth viết trên X rằng con tàu có liên hệ với một tổ chức khủng bố Colombia và chở "một lượng lớn ma túy". Ông cho biết cả 3 người trên tàu đều thiệt mạng và không có binh sĩ Mỹ bị thương.
Đây là vụ tấn công thứ bảy trong chuỗi các cuộc tấn công gần đây của quân đội Mỹ nhằm vào tàu bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công khác mà theo CNN là có người sống sót, và Tổng thống Trump cho biết những người sống sót đã được trả về Ecuador và Colombia. Ông Hegseth viết: "Những băng đảng này chính là Al Qaeda của Tây Bán Cầu, sử dụng bạo lực, giết người và khủng bố để áp đặt ý chí, đe dọa an ninh quốc gia và đầu độc người dân chúng ta… Quân đội Mỹ sẽ đối xử với những tổ chức này như những kẻ khủng bố - chúng sẽ bị săn đuổi và tiêu diệt, giống như Al Qaeda".
Các cuộc tấn công phản ánh lập trường cứng rắn của chính quyền Trump đối với các quốc gia Nam Mỹ bị cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Tổng thống Trump gần đây đã cho phép CIA hoạt động tại Venezuela và đang cân nhắc hành động quân sự bên trong nước này như một phần của chiến dịch gây sức ép nhằm lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro.
Quan hệ giữa Mỹ và Colombia cũng đang căng thẳng khi ông Trump cảnh báo sẽ cắt viện trợ, còn Tổng thống Colombia Gustavo Petro đáp trả trên X, phủ nhận liên quan đến buôn bán ma túy.
Theo CNN, chính quyền Mỹ được cho là đã soạn một ý kiến pháp lý mật để biện minh cho các cuộc tấn công nhắm vào một danh sách bí mật các nghi phạm buôn ma túy. Theo các chuyên gia pháp lý, ý kiến này rất quan trọng, bởi nó sẽ tạo cơ sở cho việc tổng thống coi những kẻ buôn bán ma túy là thù địch và ra lệnh tiêu diệt mà không cần xem xét pháp lý.
Đầu tháng này, Thượng viện Mỹ đã chặn một nỗ lực nhằm hạn chế khả năng của Trump chỉ huy quân đội tấn công các tàu chở ma túy mà không có sự cho phép của Quốc hội. Thượng nghị sĩ Rand Paul và Lisa Murkowski là những nhà lập pháp Cộng hòa duy nhất bất đồng quan điểm và ủng hộ nghị quyết này. Thượng nghị sĩ Rand Paul cảnh báo: "Về cơ bản, chúng ta đang hành quyết ngay lập tức những người bị cáo buộc. Đó là một ý tưởng tồi tệ".
Theo Reuters, ngày 19/10, 4 kẻ bịt mặt đã dùng cần cẩu phá cửa sổ tầng trên của Bảo tàng Louvre (Paris), đột nhập khu trưng bày Galerie d’Apollon và đánh cắp 8 món trang sức hoàng gia trước khi tẩu thoát bằng xe máy. Công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết vụ việc diễn ra chỉ trong 6-7 phút, không có thương vong, và một chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugénie, vợ Napoleon III - trị giá hàng chục triệu euro - bị rơi lại trong lúc bỏ chạy. Tổng thống Emmanuel Macron gọi đây là "cuộc tấn công vào di sản lịch sử của nước Phá" và cam kết thu hồi hiện vật, đưa thủ phạm ra công lý.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết vụ án được giao cho đơn vị cảnh sát chuyên trách chống cướp giật nghiêm trọng. Các nhà điều tra nhận định nhóm trộm có thể hành động theo đơn đặt hàng của một nhà sưu tập hoặc nhằm vào giá trị kim loại quý, song loại trừ khả năng có yếu tố nước ngoài.
Vụ việc làm dấy lên tranh luận về tình trạng an ninh xuống cấp tại Louvre - bảo tàng đón 8,7 triệu lượt khách năm 2024 - vốn đã nhiều lần kêu gọi tăng đầu tư bảo vệ các kiệt tác nghệ thuật. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati thừa nhận trong nhiều thập niên qua, việc bảo đảm an ninh tại các bảo tàng lớn của Pháp chưa theo kịp những hình thức tội phạm có tổ chức ngày nay.
Phan Anh