Tin quốc tế ngày 16/10: Hàn Quốc cấm công dân đến một số khu vực Campuchia; ông Trump cho phép CIA hoạt động tại Venezuela

09:11 | 16/10/2025

Hàn Quốc cấm công dân đến một số khu vực của Campuchia; ông Trump xác nhận cho phép CIA hoạt động tại Venezuela... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 16/10.
Tin quốc tế ngày 12/10: Nổ nhà máy quân sự ở Mỹ; Cuba bác cáo buộc can dự vào xung đột Ukraine
Tin quốc tế ngày 14/10: Cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận trao trả con tin Hamas - Israel

Hàn Quốc cấm công dân đến một số khu vực của Campuchia

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), ngày 15/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo ban hành lệnh cấm đi lại cấp độ 4 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo - đối với khu vực núi Bokor (tỉnh Kampot) cùng hai thành phố Bavet và Poipet của Campuchia, bắt đầu từ ngày 16/10.

Cảnh sát tỉnh Kampot (Campuchia) bắt giữ nhóm nghi phạm liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và sát hại một sinh viên đại học Hàn Quốc tại tỉnh Kampot vào tháng 8/2025. (Ảnh: AKP)
Cảnh sát tỉnh Kampot (Campuchia) bắt giữ nhóm nghi phạm liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và sát hại một sinh viên đại học Hàn Quốc tại tỉnh Kampot vào tháng 8/2025. (Ảnh: AKP)

Bộ cũng cho biết sẽ nâng mức cảnh báo du lịch tại tỉnh Sihanoukville, yêu cầu công dân Hàn Quốc rời khỏi khu vực này, đồng thời cảnh báo người vi phạm lệnh cấm có thể bị xử lý theo Đạo luật Hộ chiếu. Các khu vực khác của Campuchia vẫn duy trì cảnh báo đặc biệt (Cấp độ 2.5), trong khi phần còn lại của nước này được nâng cảnh báo từ Cấp độ 1 lên Cấp độ 2.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình trạng lừa đảo việc làm, buôn người và bạo hành công dân Hàn Quốc tại Campuchia ngày càng gia tăng, trong đó có vụ Park Minho (22 tuổi), một sinh viên Hàn Quốc, được phát hiện chết gần núi Bokor hồi tháng 8 sau khi bị giam giữ và tra tấn.

Cũng theo Yonhap, tổ chuyên trách của Chính phủ Hàn Quốc, do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Ji-na dẫn đầu, đã tới Phnom Penh để làm việc với giới chức Campuchia nhằm phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc và hồi hương 61 công dân Hàn Quốc đang bị giam giữ vì nghi liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Liên quan đến vụ nam sinh viên Hàn Quốc bị sát hại, tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 15/10 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc Li Zhimeng (35 tuổi) và Su Renxi (43 tuổi) vì nghi ngờ họ có liên quan đến vụ án. Nghi phạm thứ ba tên Ba Jia vẫn đang lẩn trốn.

Trong cuộc điều tra sâu hơn, cảnh sát đã bắt giữ Li Shao Xin (20 tuổi), người được cho là quản lý khu nhà, nơi nghi ngờ anh Minho từng bị giam giữ. Một nghi phạm khác, chỉ được biết đến với cái tên Hao, được cho là đã bỏ trốn trước cuộc đột kích. Giới chức đã thu giữ thiết bị điện tử, hồ sơ tài chính và thiết bị liên lạc có thể đã được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo.

Ông Trump xác nhận cho phép CIA hoạt động tại Venezuela

Theo CNN (Mỹ), ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) hoạt động tại Venezuela nhằm ngăn chặn dòng người di cư và buôn bán ma túy từ quốc gia Nam Mỹ này, song khẳng định không giao thẩm quyền lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Ông cho biết quyết định này nằm trong nỗ lực mở rộng quyền hạn của CIA và quân đội Mỹ trong chiến dịch truy quét ma túy ở khu vực Mỹ Latinh.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói: "... có rất nhiều ma túy từ Venezuela... nhưng chúng tôi sẽ ngăn chặn chúng cả trên biển và trên bộ". Ông cũng nhận định các lãnh đạo Venezuela "đang cảm thấy áp lực", đồng thời nhắc lại quan điểm rằng Mỹ phải bảo vệ đất nước khỏi "những điều tồi tệ bị đẩy sang từ nơi khác".

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Mỹ thông báo tấn công một tàu bị cáo buộc buôn ma túy ngoài khơi Venezuela, khiến 6 người thiệt mạng - vụ tấn công thứ năm trong thời gian gần đây, làm gia tăng căng thẳng với chính quyền Maduro. Khi được hỏi vì sao không sử dụng Lực lượng Tuần duyên, ông Trump cho rằng "cách tiếp cận đúng đắn về mặt chính trị" suốt 30 năm qua là "hoàn toàn không hiệu quả".

Nhiều nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của các hoạt động nói trên. Thượng nghị sĩ Dân chủ Peter Welch cho rằng Tổng thống Trump "đang hành động ngoài phạm vi giám sát của Quốc hội", trong khi Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen cảnh báo chính quyền "đang đưa Mỹ tiến gần hơn đến xung đột toàn diện". Ở phía đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Rand Paul cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt, song Thượng nghị sĩ Jim Risch - thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện - lại cho rằng ông Trump "đang làm đúng những gì cần làm".

Theo CNN, một số cuộc không kích gần đây của Mỹ ở vùng Caribe đã nhắm vào các công dân Colombia, cho thấy chiến dịch quân sự của Washington có phạm vi rộng hơn dự kiến.

Cũng trong ngày 15/10, kênh TeleSUR (Venezuela) dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phản đối các phát biểu mà ông gọi là "phân biệt đối xử và bài ngoại", khẳng định Venezuela "là đất nước của những con người trung thực, nhân đạo và chăm chỉ”. Ông nhấn mạnh Venezuela luôn khát vọng hòa bình và không sợ bất kỳ ai.

Xe cứu trợ vào Gaza, Hamas trao thêm thi thể con tin cho Israel

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 15/10, các xe tải chở hàng cứu trợ đã tiến vào Dải Gaza khi Israel chuẩn bị mở lại cửa khẩu Rafah, trong bối cảnh Hamas trao trả thêm thi thể con tin thiệt mạng.

Giới chức Israel cảnh báo có thể đóng cửa Rafah và hạn chế viện trợ nếu tiến trình bàn giao thi thể diễn ra quá chậm, làm gia tăng rủi ro cho lệnh ngừng bắn mong manh vừa được thiết lập.

Hamas cho biết đã trao trả 8 thi thể con tin trong hai ngày 13 và 14/10, cùng hai quan tài khác vào ngày 15/10, đồng thời cam kết tiếp tục tìm kiếm và bàn giao các thi thể còn lại. Một cố vấn cấp cao của Mỹ cho biết Washington đang xem xét biện pháp khuyến khích người dân Gaza cung cấp thông tin về vị trí các thi thể, đồng thời tìm cách đưa lực lượng quốc tế đến ổn định an ninh trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể cho phép Israel nối lại chiến dịch quân sự nếu Hamas không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cũng ra lệnh chuẩn bị kế hoạch "đánh bại hoàn toàn Hamas" trong trường hợp giao tranh tái diễn.

Trong khi đó, cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc cho biết khoảng 600 xe tải được lên kế hoạch đưa hàng vào Gaza mỗi ngày, song con số này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu nhân đạo nghiêm trọng tại vùng đất bị tàn phá sau hai năm chiến sự.

Tình hình tiếp tục phức tạp khi các phe vũ trang ở Gaza đụng độ với các gia tộc địa phương và Hamas tiến hành hành quyết một số người bị cáo buộc hợp tác với Israel, khiến dư luận quốc tế lo ngại lệnh ngừng bắn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Ông Trump tiết lộ Ấn Độ cam kết dừng mua dầu Nga

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết ngừng mua dầu từ Nga, và ông sẽ tìm cách thuyết phục Trung Quốc thực hiện điều tương tự nhằm cắt giảm nguồn thu năng lượng của Moscow.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phản chiếu trong gương khi dự họp báo chung tại Nhà Trắng, Washington D.C., ngày 13/2/2025. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự họp báo chung tại Nhà Trắng, Washington D.C., ngày 13/02/2025. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói: "Tôi không vui khi Ấn Độ mua dầu, và hôm nay ông ấy đã bảo đảm với tôi rằng họ sẽ không mua dầu từ Nga. Đó là một bước tiến lớn. Giờ chúng ta sẽ yêu cầu Trung Quốc làm điều tương tự".

Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington hiện chưa xác nhận cam kết này. Nga hiện là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ, với khoảng 1,62 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 9, chiếm gần 1/3 tổng nhập khẩu của New Delhi.

Trong thời gian qua, Ấn Độ nhiều lần khẳng định việc mua dầu Nga là cần thiết cho an ninh năng lượng quốc gia, bất chấp sức ép từ Mỹ. Trump gần đây đã áp thuế 25% đối với hàng xuất khẩu Ấn Độ sang Mỹ để phản đối việc nước này tiếp tục mua dầu của Nga.

Theo Reuters, thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Sergio Gor, người được Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, gặp Thủ tướng Modi để bàn về hợp tác quốc phòng, thương mại và công nghệ.

Ông Trump cho biết Ấn Độ không thể dừng ngay việc nhập khẩu dầu, nhưng đây sẽ là "một quá trình nhỏ, sớm kết thúc". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho hay Washington sẽ tiếp tục tìm kiếm cách cô lập kinh tế Nga thông qua hợp tác song phương, thay vì chỉ dựa vào các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng
Tin quốc tế ngày 10/10: Nội các Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza Tin quốc tế ngày 10/10: Nội các Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-1610-han-quoc-cam-cong-dan-den-mot-so-khu-vuc-campuchia-ong-trump-cho-phep-cia-hoat-dong-tai-venezuela-216989.html

In bài viết