07:46 | 27/09/2025
Theo Hãng tin Reuters, ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã vấp phải cuộc tẩy chay quy mô lớn ngay khi bước lên bục phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Khi ông Netanyahu chuẩn bị bắt đầu bài phát biểu, đại diện của hàng chục quốc gia đồng loạt đứng dậy rời khỏi hội trường. Mặc dù người chủ trì liên tục kêu gọi giữ trật tự, dòng người vẫn lũ lượt ra ngoài. Trong hội trường chỉ còn lác đác vài tràng vỗ tay từ phía phái đoàn Israel. Sau vài phút, ông Netanyahu phải đọc diễn văn trước khán phòng gần như trống rỗng.
Giới phân tích nhận định động thái tẩy chay phản ánh sự phản đối ngày càng gia tăng của cộng đồng quốc tế đối với chiến dịch quân sự mà Israel đang tiến hành tại Dải Gaza.
![]() |
Hội trường Đại hội đồng Liên hợp quốc gần như trống rỗng khi Thủ tướng Israel phát biểu ngày 26/9. (Ảnh: REUTERS) |
Phát biểu trước số ít đại biểu còn lại, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ “hoàn thành nhiệm vụ” tại Gaza, bất chấp tình trạng bị cô lập trên trường quốc tế. Ông mở đầu bằng việc liệt kê các cuộc tấn công mà Israel tiến hành nhằm vào các đối thủ trong khu vực, cho rằng những hành động này đã loại bỏ các mối đe dọa an ninh đối với quốc gia Do Thái.
Ông Netanyahu cũng đọc danh sách các con tin bị giam giữ ở Gaza, đồng thời cho biết Tel Aviv đã phát sóng bài phát biểu của ông qua hệ thống loa tại đây với thông điệp: “Chúng tôi không quên các bạn”.
Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Israel công kích mạnh mẽ các quốc gia đã công nhận Nhà nước Palestine trong thời gian qua. Ông cũng lên án Pháp, Anh và Úc vì để Iran “xây dựng lại năng lực hạt nhân quân sự”, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran.
“Kho dự trữ uranium làm giàu của Iran phải bị loại bỏ. Ngày mai, các lệnh trừng phạt cần được khôi phục”, ông Netanyahu tuyên bố, đồng thời nhắc lại chiến dịch tấn công vào Iran hồi tháng 6 do Israel phối hợp với Mỹ tiến hành.
Về phía Iran, chính quyền nước này tiếp tục phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích dân sự.
Hơn mười năm sau thảm họa động đất - sóng thần 2011 từng gây ra khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng, Nhật Bản lại đứng trước mối lo mới: rãnh Nankai có thể rung chuyển bởi một trận siêu động đất trong tương lai gần, với xác suất dự báo có thể vượt ngưỡng 90%.
Ngày 26/9, Ủy ban Điều tra động đất thuộc Chính phủ Nhật Bản thông báo đã điều chỉnh xác suất xảy ra siêu động đất tại rãnh Nankai trong vòng 30 năm tới từ mức 80% lên khoảng 60 - 90% hoặc cao hơn.
Theo ủy ban, sự điều chỉnh này không đồng nghĩa với việc nguy cơ gia tăng, mà phản ánh phương pháp tính toán mới có tính đến sai số dữ liệu và mức độ không chắc chắn trong dự báo. "Tình hình hiện nay vẫn là: động đất có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chúng tôi kêu gọi tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa", ông Naoshi Hirata, Chủ tịch Ủy ban và là giáo sư danh dự Đại học Tokyo, nhấn mạnh (Kyodo).
Rãnh Nankai là hẻm sâu dưới đáy biển chạy dọc bờ Thái Bình Dương, nơi mảng kiến tạo Á - Âu và mảng biển Philippines giao nhau. Khu vực này từ lâu được coi là "điểm nóng" địa chấn của Nhật Bản.
![]() |
Trung tâm thành phố Shimoda, tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản, trong ảnh chụp vào tháng 6-2025. Khu vực này có thể hứng chịu sóng thần cao tới 31m nếu xảy ra động đất lớn ở rãnh Nankai. (Ảnh: MAINICHI) |
Các nghiên cứu cho thấy siêu động đất dọc rãnh Nankai thường xảy ra theo chu kỳ 100 - 150 năm. Đến nay đã khoảng 80 năm kể từ hai trận động đất Tonankai (1944) và Nankai (1946) - những sự kiện gần nhất gắn liền với rãnh này. Trong kịch bản xấu nhất, sóng thần cao tới 31 m có thể ập vào các thành phố ven biển như Shimoda (tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản).
Với đặc điểm địa chất phức tạp cùng lịch sử những trận động đất khốc liệt, cảnh báo mới của giới chuyên gia một lần nữa gióng lên hồi chuông về mức độ cấp bách trong công tác phòng chống và nâng cao khả năng ứng phó của Nhật Bản trước thảm họa thiên nhiên.
Ngày 26/9, Hãng tin Reuters cho biết Vương quốc Anh đang đối diện nguy cơ bị áp mức thuế 100% đối với các mặt hàng dược phẩm xuất khẩu sang Mỹ theo kế hoạch mới nhất của Tổng thống Donald Trump. Trong khi Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản được miễn trừ nhờ các thỏa thuận thương mại giữ thuế dược phẩm ở mức 15%, Anh lại không nằm trong diện này do các cuộc đàm phán về thuế trong ngành dược vẫn chưa hoàn tất.
Theo số liệu năm 2024, dược phẩm từ Anh chiếm khoảng 3,3% tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm vào Mỹ - một con số không lớn nhưng mang tính chiến lược đối với ngành công nghiệp dược của quốc gia này.
Trước nguy cơ xuất khẩu dược sang Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề, báo Financial Times tiết lộ Chính phủ Anh dự kiến đề xuất chi trả nhiều hơn cho một số loại thuốc để duy trì lợi thế tiếp cận thị trường Mỹ. Đây được coi là bước đi nhằm giảm thiểu tác động từ chính sách thuế mới của Washington.
Nguồn tin cho biết, ông Varun Chandra, cố vấn kinh tế của Thủ tướng Keir Starmer sẽ tới Washington trong tuần tới để truyền đạt thông điệp rằng London sẵn sàng gia tăng chi tiêu cho dược phẩm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Anh vẫn đang tìm kiếm các thỏa thuận thương mại song phương hậu Brexit để củng cố vị thế toàn cầu. Ngành dược, vốn là một trong những trụ cột kinh tế của Anh, có thể trở thành tâm điểm trong các cuộc đàm phán với Mỹ.
Các chuyên gia nhận định, nếu không đạt được thỏa thuận, ngành dược phẩm Anh sẽ phải đối diện sức ép cạnh tranh gay gắt hơn khi EU và Nhật Bản đã có ưu thế về mức thuế thấp.
![]() Hàng ngàn trẻ em Indonesia bị ngộ độc từ bữa ăn học đường miễn phí; Sân bay Copenhagen tạm đóng cửa vì phát hiện drone cỡ lớn; Pháp công nhận Nhà nước Palestine; Thái Lan tăng cường hơn 1.400 cảnh sát chống bạo động tới biên giới Campuchia... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 23/9. |
![]() Bão Ragasa khiến 17 người thiệt mạng ở Đài Loan; xả súng tại văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE)... là tin tức đáng chú ý ngày 25/9. |
Tú Anh (tổng hợp)