10:10 | 10/09/2025
Theo CNN (Mỹ), ngày 09/9, Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) xác nhận đã phối hợp cơ quan an ninh nội địa Shin Bet tiến hành cuộc tấn công nhằm vào ban lãnh đạo cấp cao của Hamas tại thủ đô Doha, Qatar.
Vụ tấn công diễn ra ngay sau khi Hamas tiến hành các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Doha với sự tham gia của quan chức Qatar, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông.
![]() |
Khói bốc lên sau loạt vụ nổ tại Doha, Qatar, ngày 09/9/2025. (Ảnh: Reuters) |
Theo CNN, hơn 10 máy bay chiến đấu đã được huy động, tấn công vào một mục tiêu duy nhất ở khu dân cư West Bay Lagoon - nơi có nhiều gia đình sinh sống. Đây là lần đầu tiên Israel triển khai một chiến dịch trực tiếp tại Qatar.
Al Jazeera dẫn nguồn Hamas cho biết mục tiêu bị tấn công là các nhà đàm phán liên quan tới thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani lên án đây là "một hành động khủng bố nhà nước" và "phản bội", đồng thời khẳng định: "Ngoại giao Qatar là một phần bản sắc và sẽ tiếp tục, không bị cản trở, nhằm đạt ổn định cho khu vực". Ông cũng cho biết Qatar "bảo lưu quyền đáp trả" và đã lập nhóm pháp lý để xử lý vụ việc.
Vụ tấn công khiến một quan chức an ninh Qatar và 5 thành viên Hamas thiệt mạng, song không gây thương vong cho mục tiêu phía Israel. Thủ tướng Qatar thừa nhận sự kiện này làm thay đổi cục diện các cuộc đàm phán ngừng bắn, khi "không còn điều gì có giá trị ngay lúc này sau một vụ tấn công như vậy".
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quyết định do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra và Washington biết quá muộn để can thiệp. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho rằng hành động này "không thúc đẩy mục tiêu của Israel hay Mỹ". Thủ tướng Canada Mark Carney gọi đây là "sự mở rộng bạo lực không thể chấp nhận, đe dọa trực tiếp hòa bình và an ninh khu vực".
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu mô tả chiến dịch là "một hành động kiến tạo hòa bình" và tuyên bố Israel đã chấp nhận các nguyên tắc ngừng bắn mới nhất do Mỹ đề xuất, đồng thời nhấn mạnh đây là "hoạt động hoàn toàn độc lập của Israel".
Theo Reuters (Anh), ngày 09/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp thuế lên tới 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ như một phần trong chiến lược gây sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một quan chức Mỹ và một nhà ngoại giao EU xác nhận yêu cầu này được Trump đưa ra trong hội nghị trực tuyến với đặc phái viên EU về trừng phạt David O'Sullivan và các quan chức EU đang có mặt tại Washington. Washington cho biết Mỹ sẵn sàng áp dụng mức thuế tương tự nếu EU cùng tham gia.
Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách hàng dầu mỏ lớn của Nga, đóng vai trò then chốt giúp Moscow duy trì nền kinh tế trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine. Theo Reuters, nếu được thực hiện, yêu cầu của Trump sẽ đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận của EU, vốn tập trung vào các lệnh trừng phạt thay vì thuế quan. Một nhà ngoại giao EU cho biết: "Về cơ bản, họ muốn nói: Chúng tôi sẽ làm việc này nhưng các bạn cần phải làm cùng với chúng tôi".
Tổng thống Trump từ lâu thường xuyên đe dọa áp thuế đối với Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời chỉ trích châu Âu chưa hoàn toàn tách khỏi năng lượng Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội tối 09/9, ông gợi ý Mỹ có thể thúc đẩy thương mại với Ấn Độ và bày tỏ mong muốn sớm trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Narendra Modi.
Theo CNN (Mỹ), ngày 09/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Sébastien Lecornu làm Thủ tướng, giao cho ông nhiệm vụ tìm kiếm đồng thuận trong quốc hội chia rẽ và thông qua ngân sách năm 2026. Trước đó, Thủ tướng François Bayrou đã từ chức sau 9 tháng tại nhiệm do không thực hiện được kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách.
![]() |
Tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. (Ảnh: AP) |
Lecornu, 39 tuổi, là bộ trưởng duy nhất phục vụ liên tục từ khi ông Macron nhậm chức năm 2017. Ông sẽ phải đối mặt với thách thức kép: giải quyết khó khăn tài chính và đối phó các cuộc biểu tình quy mô lớn sắp diễn ra vào giữa tháng 9. Phủ Tổng thống cho biết Lecornu được giao nhiệm vụ tham vấn các lực lượng chính trị để thúc đẩy thông qua ngân sách và đạt được các thỏa thuận cần thiết.
Theo CNN, việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Macron mất thế đa số ở quốc hội sau bầu cử bất thường năm 2024, khiến chính phủ liên tục đối diện bế tắc chính trị. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng cực hữu RN đang gia tăng ảnh hưởng, trong khi các công đoàn kêu gọi biểu tình và đình công phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng.
Theo trang web chính thức của Liên hợp quốc, ngày 09/9, tức rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 (UNGA-80) đã khai mạc tại New York (Mỹ).
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch, trở thành một trong những người trẻ nhất (44 tuổi) đảm nhận vị trí này.
![]() |
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Baerbock phát biểu với các phóng viên bên ngoài Hội trường Đại hội đồng. (Ảnh: UN) |
Trong bài phát biểu, bà Baerbock thừa nhận "thế giới của chúng ta thực sự đang đau khổ", dẫn chứng từ nạn đói ở Gaza, trẻ em gái Afghanistan bị cấm đến trường, đến các gia đình Ukraine phải chạy trốn bom đạn và cư dân đảo Thái Bình Dương đối mặt nước biển dâng. Bà nhấn mạnh: "Hãy tưởng tượng xem sẽ còn đau khổ đến mức nào nếu không có Liên hợp quốc", đồng thời khẳng định vai trò thiết yếu của các cơ quan như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP ) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO ).
Tân Chủ tịch kêu gọi các quốc gia làm cho Liên hợp quốc "phù hợp với thế kỷ 21" thông qua cải cách, thực hiện Hiệp ước Tương lai, tập trung vào nội dung thay vì thủ tục. Bà cam kết phục vụ bình đẳng 193 thành viên, trở thành “người xây dựng cầu nối” và đặt ưu tiên cho hòa bình, phát triển bền vững, nhân quyền cũng như hướng dẫn quá trình lựa chọn Tổng thư ký kế tiếp.
UNGA-80 sẽ kéo dài đến ngày 08/9/2026, với chủ đề xuyên suốt "Gắn kết cùng nhau để tốt hơn" (Better together). Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ 22 - 30/9 dự kiến có sự tham dự của nhiều nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ, diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quóc kỷ niệm 80 năm thành lập và thế giới đối mặt nhiều thách thức.
Phan Anh