09:35 | 09/06/2025
Ngày 09/6, Khmer Times (Campuchia) đưa tin: Trong thông điệp đăng trên X mới đây, Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan "tiếp tục kiềm chế, thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng và hướng tới một giải pháp hòa bình và toàn diện" cho tranh chấp biên giới giữa hai nước.
Ông Anwar cho biết đã trao đổi với lãnh đạo hai nước và đánh giá cao cam kết của họ trong việc giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình và ngoại giao.
Tranh chấp hiện nay liên quan đến các khu vực đền Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch, Ta Krabei và Mom Bei, nằm gần biên giới Campuchia-Thái Lan, mà phía Campuchia đã quyết định đệ trình lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).
Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định Phnom Penh cam kết giữ vững nguyên tắc hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Thái Lan. Ông nêu rõ việc đưa vấn đề ra ICJ là "nỗ lực chủ động nhằm tìm giải pháp hòa bình, lâu dài", không phải hành động khiêu khích, nhằm ngăn ngừa bất ổn có thể dẫn tới xung đột vũ trang.
Campuchia vẫn hợp tác với Thái Lan thông qua Ủy ban chung về phân định biên giới, ngoại trừ bốn khu vực đang chờ phân xử tại ICJ.
Phát biểu ngày 07/6, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh ba chiến lược giải quyết tranh chấp: cơ chế kỹ thuật song phương, thủ tục pháp lý quốc tế và hành động pháp lý quốc tế đầy đủ nếu cần thiết. Ông cho biết Campuchia muốn giải quyết vấn đề hiện nay để các thế hệ tương lai tránh được nguy cơ xung đột, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả nếu Thái Lan sử dụng vũ lực.
Nhiều nhà ngoại giao, trong đó có Đại sứ EU và Indonesia tại Campuchia, đã kêu gọi hai nước cân nhắc sử dụng cơ chế khu vực ASEAN để giải quyết tranh chấp.
Ông Pou Sothirak, Cố vấn danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu Khu vực Campuchia, đề xuất Campuchia nên "kêu gọi ASEAN làm trung gian ngay lập tức", thể hiện cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và củng cố đoàn kết nội khối.
Ngày 08/6, tờ Kyiv Independent (Ukraine) đưa tin: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 08/6 xác nhận với kênh ABC News (Mỹ) rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chuyển 20.000 tên lửa chống máy bay không người lái, vốn dành cho Ukraine, sang cho các lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Ông cho biết Ukraine rất cần số tên lửa này để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV của Nga, đặc biệt là các máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế. “Chúng tôi đã tính đến dự án này - 20.000 tên lửa. Nó không tốn kém, nhưng đó là công nghệ đặc biệt”, ông Zelensky nhấn mạnh.
![]() |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng (Mỹ) vào ngày 12/12/2023. (Ảnh: Getty) |
Tổng thống Ukraine cho biết, kế hoạch ban đầu được thống nhất dưới thời Tổng thống Joe Biden với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, nhưng sau đó bị điều chỉnh khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai. Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Pete Hegseth coi việc tái phân bổ các loại đạn dược đặc biệt là “vấn đề cấp bách” và được cho là đã thông báo với Quốc hội qua thông điệp mật.
Chính quyền Trump đã ngừng phê duyệt các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine kể từ tháng 01/2025 và từng tạm đình chỉ các chuyến hàng vũ khí, chỉ nối lại sau khi Ukraine đồng ý với khuôn khổ ngừng bắn tại Jeddah ngày 11/3. Ông Hegseth cũng không tham dự cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ngày 04/6 - lần vắng mặt đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ đầu cuộc chiến.
Ukraine đang tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ thêm hệ thống phòng không, trong bối cảnh Nga tăng cường sản xuất và chuẩn bị phóng hơn 500 UAV mỗi đêm, theo nguồn tin tình báo Ukraine (HUR). Tổng thống Trump, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 04/6, tuyên bố không áp đặt thêm trừng phạt, nhấn mạnh ông ưu tiên theo đuổi một lệnh ngừng bắn đã được đàm phán.
Các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Trump tiếp tục leo thang tại Los Angeles vào cuối tuần qua, sau khi Tổng thống Donald Trump điều động 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến khu vực này.
Sáng 09/6 (giờ Việt Nam), CNN (Mỹ) đưa tin: Căng thẳng bùng phát khi người biểu tình đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật và chặn các tuyến đường huyết mạch. Sở Cảnh sát Los Angeles xác nhận đã có hành vi ném vật thể vào cảnh sát và tuyên bố cuộc biểu tình là bất hợp pháp.
![]() |
Lực lượng Vệ binh Quốc gia, cảnh sát và người biểu tình đứng bên ngoài một nhà tù ở Los Angeles vào ngày 08/6. (Ảnh: Getty) |
Dân biểu Nanette Barragán chỉ trích việc triển khai Vệ binh Quốc gia là “lạm dụng quyền lực”, cáo buộc Tổng thống Trump “gây hỗn loạn có chủ đích” và đánh lạc hướng dư luận khỏi “những chính sách thất bại”. Thống đốc California Gavin Newsom ngày 08/6 đã gửi thư yêu cầu Lầu Năm Góc rút quân, nhấn mạnh rằng “quyết định triển khai mà không có lệnh phù hợp sẽ làm leo thang căng thẳng” và vi phạm quyền của tiểu bang.
Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cũng lên án việc điều động quân đội liên bang là “không cần thiết và gây thêm tổn thương” trong bối cảnh thành phố còn đang hồi phục sau cháy rừng. Một tuyên bố chung từ 22 thống đốc đảng Dân chủ ngày 08/6 gọi động thái của ông Trump là “đáng báo động” và cảnh báo việc triển khai mà không tham khảo ý kiến thống đốc là “nguy hiểm và thiếu hiệu quả”.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth xác nhận khả năng điều thêm Thủy quân Lục chiến, làm dấy lên lo ngại về leo thang xung đột. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965, một tổng thống Mỹ triển khai Vệ binh Quốc gia mà không có yêu cầu từ thống đốc bang.
Ngày 08/6, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 08/6, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố sẽ phản đối mọi lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga nếu các biện pháp này gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Slovakia.
Phát biểu sau khi quốc hội thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ không ủng hộ các biện pháp mới, ông Fico nói: "Nếu có lệnh trừng phạt nào gây hại cho chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho lệnh đó". Ông cho biết Slovakia muốn đóng vai trò xây dựng trong EU, nhưng "không phải bằng cách gây tổn hại đến Slovakia".
Nghị quyết mới yêu cầu các thành viên chính phủ không bỏ phiếu cho các lệnh trừng phạt hay hạn chế thương mại mới đối với Nga, song chưa rõ tính ràng buộc pháp lý.
Slovakia, thành viên EU và NATO đã ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine và giữ lập trường đối lập với phần lớn các nước phương Tây trong vấn đề Nga-Ukraine. Thủ tướng Fico phản đối việc trừng phạt ngành năng lượng Nga, đặc biệt là nguồn nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân tại Slovakia.
Slovakia từng ủng hộ 16 gói trừng phạt trước đây, nhưng cùng với Hungary, tiếp tục phản đối các biện pháp nhắm vào khí đốt và hạt nhân của Nga.
Phan Anh