16:30 | 06/06/2025
Tại quốc gia Trung Phi Chad, Tổng thống Mahamat Deby Itno tuyên bố sẽ đình chỉ cấp thị thực cho công dân Mỹ “theo nguyên tắc có đi có lại”. Ông khẳng định: “Chad không có máy bay để cung cấp, không có hàng tỷ đô la để đóng góp, nhưng Chad có phẩm giá và niềm tự hào của mình”.
Chính phủ Venezuela cũng lên án quyết định này, gọi đó là “chiến dịch kỳ thị và hình sự hóa” người dân Venezuela. Tại Afghanistan, nơi lệnh cấm tác động trực tiếp tới những người từng hợp tác với Mỹ trong chiến tranh, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng. Ilias Kakal, một lính canh Taliban bên ngoài Đại sứ quán Mỹ cũ ở Kabul bày tỏ: “Nước Mỹ phải hủy bỏ nó”. Khalid Khan, một người tị nạn Afghanistan hiện đang sống ở Pakistan, từng làm việc cho quân đội Mỹ 8 năm, nói ông cảm thấy bị bỏ rơi: “Miễn là Trump còn ở đó, chúng tôi chẳng ở đâu cả”.
![]() |
Một người đàn ông Afghanistan đi ngang qua một công ty lữ hành hàng không ở Kabul, Afghanistan, ngày 05/6/2025. (Ảnh: AP) |
Bộ trưởng Thông tin Sierra Leone, ông Chernor Bah, cho biết nước này “sẽ làm việc với chính quyền Mỹ” để giải quyết các quan ngại. Doug Rand, cựu quan chức Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, chỉ trích việc lựa chọn quốc gia trong danh sách là “dựa trên dữ liệu sơ sài và khái niệm sai lầm về hình phạt tập thể”.
Theo TTXVN, chính phủ Cuba đã lên án lệnh hạn chế nhập cảnh đối với công dân nước này, cho rằng đây là hành động mang “màu sắc phân biệt chủng tộc”, phá hoại các quan hệ gia đình, văn hóa và học thuật giữa Cuba và Mỹ.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez khẳng định động thái này bị chi phối bởi các nhóm chính trị bài Cuba và làm gián đoạn nghiêm trọng sự gắn kết giữa người dân hai nước. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Fernández de Cossío lên tiếng chỉ trích việc Mỹ tiếp tục nhắm mục tiêu vào cả công dân Cuba trong nước lẫn cộng đồng người Cuba tại Mỹ.
Theo hãng tin AFP (Pháp), Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk bày tỏ quan ngại sâu sắc về phạm vi rộng và tính bao quát của lệnh cấm, cho rằng điều này làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng từ góc độ luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng dù các quốc gia có quyền kiểm soát biên giới, họ cũng có nghĩa vụ đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật và ngăn chặn mọi hình thức phân biệt đối xử - bao gồm trên cơ sở quốc tịch, nguồn gốc, tôn giáo hay tình trạng di cư. Ông cũng cảnh báo rằng các tuyên bố chính thức mang tính kỳ thị có thể làm gia tăng thù địch và bài ngoại đối với những người bị ảnh hưởng.
Lệnh cấm nhập cảnh áp dụng với các nước Afghanistan, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan, Yemen. Công dân từ 7 quốc gia là Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela sẽ bị hạn chế nhập cảnh.
Theo Tổng thống Trump, lệnh cấm được đưa ra dựa trên tỷ lệ công dân lưu trú quá hạn thị thực. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ chỉ ra rằng một số quốc gia có tỷ lệ vi phạm cao hơn - chẳng hạn như Djibouti (23,9%) - lại không có tên trong danh sách hạn chế. Trong khi đó, Chad - có tỷ lệ vi phạm cao tính theo tỷ lệ phần trăm nhưng số lượng thực tế rất nhỏ - lại bị đưa vào danh sách.
Phan Anh