Việt Nam coi phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu

08:36 | 25/04/2025

Đó là phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP), tại Khóa họp lần thứ 81 của ESCAP diễn ra ngày 24/4 tại Bangkok (Thái Lan).
Thủ tướng: Tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
[Infographics] Thương hiệu quốc gia Việt Nam: Bứt phá từ đổi mới, sáng tạo
Đại sứ Phạm Việt Hùng, Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP. Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN
Đại sứ Phạm Việt Hùng, Đại diện thường trực của Việt Nam tại ESCAP. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại phiên thảo luận về việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là định hướng quan trọng, mà còn là “chìa khóa” để Việt Nam bứt phá, tránh bẫy thu nhập trung bình và tiến tới phát triển bền vững.

Khẳng định Việt Nam ủng hộ những nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc tăng cường quản trị toàn cầu về công nghệ, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, Đại sứ Phạm Việt Hùng đề nghị ESCAP thúc đẩy việc triển khai Văn kiện số toàn cầu ở cấp độ khu vực và tăng cường các sáng kiến về các công nghệ mới nổi, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

Chia sẻ quan điểm với các đại biểu khu vực, Đại sứ cho rằng châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng đóng vai trò trung tâm trong đổi mới sáng tạo toàn cầu, với nhiều bước tiến nổi bật trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 9 (về công nghiệp, đổi mới và hạ tầng).

Đại sứ nêu bật nhu cầu tiếp cận công bằng với công nghệ, kêu gọi các nước phát triển tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính sáng tạo và chia sẻ tri thức để hỗ trợ các nước đang phát triển trong quá trình chuyển đổi số.

Khóa họp ESCAP lần thứ 81 diễn ra từ ngày 21-25/4, quy tụ hơn 650 đại biểu đến từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng nhiều tổ chức quốc tế. Khóa họp dự kiến bế mạc vào ngày 25/4 với việc thông qua các nghị quyết khu vực quan trọng, bao gồm hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển đô thị bền vững và hỗ trợ các quốc gia thu nhập trung bình hướng tới phát triển toàn diện.
Chuyên gia hiến kế phát triển công nghệ chiến lược quốc gia Chuyên gia hiến kế phát triển công nghệ chiến lược quốc gia
Tại Tọa đàm “Chính sách đặc biệt để phát triển công nghệ chiến lược quốc gia” do Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức ngày 17/4, nhiều nhà khoa học, chuyên gia hiến kế.
Thủ tướng: Tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Thủ tướng: Tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Sáng 20/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị tổng kết “Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (SV.STARTUP) lần thứ VII năm 2025.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-coi-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-chuyen-doi-so-la-uu-tien-hang-dau-212965.html

In bài viết