08:34 | 18/04/2025
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, công nghiệp tăng trưởng nhanh, dịch vụ tiếp tục mở rộng. Trong đó, giá trị gia tăng ngành nông nghiệp (trồng trọt) tăng 4% so với cùng kỳ. Công nghiệp quy mô lớn tăng 6,5%, cao hơn 0,7 điểm phần trăm so với mức tăng cả năm 2024. Ngành dịch vụ tăng 5,3%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với năm trước.
Tăng trưởng doanh số bán lẻ phục hồi, đầu tư tài sản cố định ổn định và có xu hướng tăng. Quý I, tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng xã hội đạt 124.671 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 4,6% so với cùng kỳ, cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với năm 2024. Đầu tư tài sản cố định (không tính hộ gia đình) đạt 103.174 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 4,2%; nếu loại trừ lĩnh vực bất động sản, mức tăng đạt 8,3%.
![]() |
Một đoàn tàu vận tải liên hợp đường biển - đường sắt chạy qua bến cảng xe thương mại của Cảng Yên Đài, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu thương mại cải thiện. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý I đạt 103.013 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 1,3%. Trong đó, xuất khẩu đạt 61.314 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng 6,9%; nhập khẩu đạt 41.700 nghìn tỷ Nhân dân tệ, giảm 6%.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản ổn định, thị trường lao động nhìn chung duy trì ổn định. Quý I, CPI giảm 0,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ thất nghiệp khảo sát khu vực thành thị trung bình đạt 5,3%.
Thu nhập người dân tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tốc độ tăng thu nhập ở nông thôn nhanh hơn ở thành thị, nhưng mức thu nhập ở nông thôn vẫn thấp hơn ở thành thị. Cụ thể, thu nhập khả dụng bình quân đầu người toàn quốc đạt 12.179 Nhân dân tệ; so với cùng kỳ năm trước tăng danh nghĩa 5,5%, tăng thực tế 5,6%. Thu nhập khả dụng bình quân đầu người của cư dân thành thị đạt 15.887 Nhân dân tệ, tăng danh nghĩa 4,9%, tăng thực tế 5%. Thu nhập khả dụng bình quân đầu người của cư dân nông thôn đạt 7.003 Nhân dân tệ, tăng danh nghĩa 6,2%, tăng thực tế 6,5%.
Ông Thịnh Lai Vận, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, nền kinh tế Trung Quốc "đã có một khởi đầu tốt, ổn định và duy trì đà phục hồi, với đổi mới sáng tạo ngày càng thể hiện vai trò dẫn dắt" trong quý đầu tiên của năm 2025.
Ông Thịnh Lai Vận cũng dự báo về những thách thức phía trước: "Môi trường bên ngoài đang trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn, động lực tăng trưởng nhu cầu trong nước chưa đủ và nền tảng cho sự phục hồi, tăng trưởng kinh tế bền vững chưa thực sự vững chắc".
Ông cho biết, Trung Quốc vẫn giữ vững cam kết đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. “Chúng tôi có sự tự tin, năng lực, quyết tâm để vượt qua các thách thức bên ngoài để đạt được các mục tiêu phát triển của mình", ông nói.
![]() Với vị trí địa lý gần gũi, quan hệ thương mại ngày càng sâu rộng và lợi thế chi phí sản xuất cạnh tranh, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Trung Quốc. Những năm gần đây, dòng vốn từ Trung Quốc không chỉ tăng mạnh về lượng mà còn nâng cao về chất, dịch chuyển từ gia công truyền thống sang các lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. |
![]() Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) đang diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm”. Nhân dịp này các chuyên gia, học giả quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam và các nước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh... |
Quảng An (Theo Tân Hoa Xã)