Sĩ quan "mũ nồi xanh" Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá cao

16:07 | 07/04/2024

Đại diện Liên hợp quốc mong muốn Bộ Công an tiếp tục cử các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, phù hợp các tiêu chí tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, đặc biệt là các sĩ quan nữ.
Lan tỏa hơn nữa hình ảnh chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam
Mai, đào Việt khoe sắc trên nhánh cây rừng châu Phi

Trong chuyến tháp tùng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự Chương trình Lãnh đạo cao cấp năm 2024 (VELP 2024) và làm việc tại Hoa Kỳ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hoà bình Jean-Pierre Lacroix và Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc Faisal Shahkar.

Đoàn công tác tại buổi làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hoà bình Jean-Pierre Lacroix.
Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hoà bình Jean-Pierre Lacroix (thứ 8 từ trái qua). (Ảnh: Bộ Công an)

Phía Liên hợp quốc đánh giá cao đội ngũ sĩ quan Bộ Công an cử tham gia lực lượng Cảnh sát gìn giữ hoà bình thời gian qua, đặc biệt là việc thành lập Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hoà bình số 1, thể hiện cam kết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam với bạn bè quốc tế về việc tham gia tích cực, có trách nhiệm, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Liên hợp quốc mong muốn Bộ Công an tiếp tục cử các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, phù hợp các tiêu chí tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, đặc biệt là các sĩ quan nữ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Liên hợp quốc chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp hướng dẫn, tài liệu, giáo trình để Bộ Công an xây dựng Trung tâm tập huấn sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, góp phần nâng cao trình độ và gia tăng số lượng sĩ quan tham gia.

Trước đó tại Thủ đô Washington D.C, ngày 4/4, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Đoàn công tác đã làm việc song phương với một số đối tác của Bộ Công an tại Hoa Kỳ như: Bộ An ninh nội địa, Cơ quan An ninh Ngoại giao (Bộ Ngoại giao), các tập đoàn công nghệ Asia Group và Space X.

Tại buổi làm việc với ông Robert Silvers, Thứ trưởng phụ trách Chính sách, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ, hai bên thống nhất cần có các khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho đẩy mạnh hợp tác về thực thi pháp luật giữa hai nước; tích cực hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tiến tới ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia” giữa hai Bộ.

Về hợp tác phòng, chống tội phạm, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp đấu tranh chuyên án, điều tra, truy nã; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hai nước, đặc biệt là tội phạm mua bán người, buôn lậu ma tuý, lạm dụng tình dục trẻ em và phụ nữ…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá khách quan về tình hình mua bán người tại Việt Nam và ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

Ông Robert Silvers đề nghị Bộ Công an Việt Nam ủng hộ Chương trình Angel Watch, chương trình cảnh báo sớm về các đối tượng mua bán người và lạm dụng tình dục trẻ em, được triển khai hiệu quả tại Việt Nam, góp phần khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người. Ông Robert Silvers đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ ủng hộ việc ký kết “Hiệp định dẫn độ” và “Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù” với Việt Nam.

Làm việc với ông Carlos Matus, Phó Trợ lý Ngoại trưởng, Cơ quan An ninh Ngoại giao (Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ), hai bên thống nhất thúc đẩy đàm phán, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh ngoại giao Hoa Kỳ. Qua đó, thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực cảnh vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở và nhân viên ngoại giao, các Đoàn công tác lãnh đạo cấp cao của hai nước.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Asia Group và Tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ Space X, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai tập đoàn trên tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hoá lực lượng Công an nhân dân thông qua việc chuyển giao công nghệ, tài trợ trang thiết bị công nghệ phục vụ phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam thể hiện khả năng thích ứng nhanh tại các phái bộ Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam thể hiện khả năng thích ứng nhanh tại các phái bộ
Hành trình 379 ngày của nữ quân nhân “Mũ nồi xanh” Hành trình 379 ngày của nữ quân nhân “Mũ nồi xanh”

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/si-quan-mu-noi-xanh-viet-nam-duoc-lien-hop-quoc-danh-gia-cao-198573.html

In bài viết