Australia tăng cường hỗ trợ phụ nữ Việt Nam nâng cao quyền năng chính trị và kinh tế

14:46 | 11/04/2023

Đây là một trong những nội dung nổi bật của hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm của Australia và Việt Nam về nâng cao quyền năng của phụ nữ", do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức nhân dân Úc vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (APHEDA Việt Nam) đồng tổ chức vào sáng 11/4 tại Hà Nội.
Việt Nam tham dự Cuộc gặp quốc tế lần thứ nhất các tạp chí, báo chí lý luận chính trị Việt Nam tham dự Cuộc gặp quốc tế lần thứ nhất các tạp chí, báo chí lý luận chính trị
Quảng Bình chú trọng nhiều chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Bình chú trọng nhiều chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Australia tăng cường hỗ trợ phụ nữ Việt Nam nâng cao quyền năng chính trị và kinh tế
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (thứ hai, từ trái sang) và bà Hoàng Thị Lệ Hằng, Trưởng Đại diện APHEDA Việt Nam (thứ tư, từ trái sang) chủ trì phiên thảo luận.

Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm của Australia và Việt Nam về nâng cao quyền năng của phụ nữ" có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) và khoảng 300 đại biểu tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các đại biểu đến từ các Đại sứ quán, cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trung ương và 63 tỉnh/thành.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Tash Wark, Phó chủ tịch công đoàn viên chức bang Victoria (Australia) chia sẻ kinh nghiệm và kết quả đạt được từ Chiến dịch trả lương bình đẳng cho nhân viên nữ làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội và dịch vụ cộng đồng tại địa phương. Bà đưa ra ví dụ về một quyết định có lợi của Ủy ban Việc làm Công bằng trong năm 2012 và kết quả là hơn 200.000 người lao động được tăng lương từ 23 đến 45%. Điều này thể hiện sức mạnh tập thể của người lao động, chung tay hành động vì lợi ích chung, đại biểu đến từ bang Victoria chia sẻ.

Chương trình Aus4Skills là tên gọi tắt của chương trình do Chính phủ Úc hợp tác cùng Việt Nam tiếp cận và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Còn theo Tiến sĩ Kaye Eldridge, Giám đốc chương trình Aus4Skills, phía Australia chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học miền núi phía Bắc của Việt Nam, tuyên truyền ý thức về bình đẳng giới và tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo tới các đối tượng liên quan đến phụ nữ, người thiệt thòi.

Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò của nữ lãnh đạo trong xã hội, nhất là trong lĩnh vực chính trị, tăng tỷ lệ phụ nữ lãnh đạo ở các cơ quan chủ chốt.

Đứng ở Ban tổ chức, bà Phạm Thị Hương Giang - Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế (Hội LHPN Việt Nam) - chia sẻ kinh nghiệm về việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trong đó chú trọng đào tạo nghề, đổi mới hình thức kinh doanh, tận dụng công nghệ và ứng dụng kỹ thuật số.

Được biết, trong 5 năm kể từ khi ban hành Đề án 939 của Chính phủ về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", đến hết 2022, Hội LHPN Việt Nam các cấp đã hỗ trợ thành lập hơn 800 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, theo được ban hành năm 2017.

Tiến sĩ Kaye Eldridge, Giám đốc chương trình Aus4Skills trình bày tham luận tại hội thảo
Tiến sĩ Kaye Eldridge, Giám đốc chương trình Aus4Skills trình bày tham luận tại hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - ghi nhận những chia sẻ, mô hình của các đại biểu đối với Việt Nam nói chung và Hội LHPN Việt Nam nói riêng trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách và luật pháp liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, kết quả của hội thảo sẽ đóng góp cho định hướng hoạt động của Hội LHPN Việt Nam thời gian tới, đồng thời góp phần thắt chặt kết nối, mở rộng mạng lưới hợp tác vì bình đẳng giới giữa Việt Nam và Australia.

Nhà tài trợ chính trong 3 lĩnh vực

Năm 2023 là thời điểm kỷ 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia (26/2/1973-26/2/2023). Trong lĩnh vực bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, Australia là một trong những nhà tài trợ lớn nhất ở Việt Nam, điển hình trong 3 lĩnh vực chính, đó là: lãnh đạo nữ, trao quyền kinh tế cho phụ nữ và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ. Qua đó sự giúp đỡ này đã góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững đến 2030.

Tiếp theo Chiến lược Bình đẳng giới của Australia tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020, năm 2022 Chính phủ Australia công bố Chiến lược Bình đẳng của Australia tại Việt Nam giai đoạn 2022-2027. Theo đó, một trong bốn mục tiêu của Chiến lược là thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái.

Đối ngoại nhân dân góp sức nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế Đối ngoại nhân dân góp sức nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế
Chính phủ Anh và UNICEF hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh cho Việt Nam Chính phủ Anh và UNICEF hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh cho Việt Nam

Huyền Nhung

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/australia-tang-cuong-ho-tro-phu-nu-viet-nam-nang-cao-quyen-nang-chinh-tri-va-kinh-te-184516.html

In bài viết