119 chương trình, dự án tại Cà Mau kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài

21:35 | 03/03/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Cà Mau.
Học sinh nghèo Quảng Nam được nhận học bổng do tổ chức phi chính phủ nước ngoài trao tặng Học sinh nghèo Quảng Nam được nhận học bổng do tổ chức phi chính phủ nước ngoài trao tặng
Tổ chức Children of Vietnam (COV) vừa tài trợ 167 triệu đồng gồm 167 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Zuôich, (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).
Lai Châu tăng cường kết nối, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài Lai Châu tăng cường kết nối, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Ngày 1/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội xác định một trong những phương hướng của nhiệm kỳ này là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Cà Mau; cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

Theo đó, tỉnh Cà Mau có 119 chương trình, dự án khó khăn, bức xúc kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2023-2025 trên các lĩnh vực ưu tiên giáo dục – đào tạo, y tế, nhà ở, giao thông nông thôn, nước sạch, văn hóa, xã hội, biến đổi khí hậu. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng định hướng ưu tiên theo địa bàn thụ hưởng là các huyện khó khăn, xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Kế hoạch hướng tới các mục đích khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động, viện trợ các chương trình, dự án theo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động và đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân tỉnh Cà Mau với nhân dân các nước trên thế giới; góp phân giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững, ổn định về an ninh, chính trị của tỉnh Cà Mau.

Đẩy mạnh công tác truyền thông hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng ra thế giới; làm cho bạn bè quốc tế hiểu về quan điểm, đường lối, chính sách, chủ trương đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế.

119 chương trình, dự án tại Cà Mau kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Cầu giao thông nông thôn do tổ chức The Corea-3000/Hàn Quốc tài trợ (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau).

Năm 2022, mặc dù vẫn còn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Cà Mau vẫn được triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra. Trong đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau thực hiện tốt công tác làm đầu mối, chủ động mở rộng các hoạt động quan hệ ngoại giao, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để vận động, triển khai, quản lý và sự dụng hiệu quả các chương trình dự án phi chính phủ nước ngoài.

Thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, năm 2022 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tiếp đón và làm việc với 11 lượt Đoàn với 34 lượt khách đến khảo sát, kiểm tra, khánh thành các dự án về biến đổi khí hậu, y tế, cơ sở vật chất, hỗ trợ nhà ở, xây dựng cầu và lộ giao thông nông thôn…Kết quả, trong năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau đã chủ trì tiếp nhận 8 dự án (toàn tỉnh tiếp nhận mới 12 dự án), với tổng giá trị viện trợ là trên 8,8 tỷ đồng, đã giải ngân trên 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau còn mở rộng kết nối với các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp trong nước như: Quỹ Thiện nguyện Nam Phương, Quỹ Từ thiện Từ Tâm, Tổ chức Vòng tay Việt Nam, Quỹ Bàn Tay ấm.

Thông qua các tổ chức trên đã vận động tài trợ thực hiện 05 cây cầu giao thông nông thôn cho các địa phương thuộc các huyện: Trần Văn Thời, Cái Nước, Thới Bình; trao tặng 10 xe đạp và 30 suất học bổng cho trẻ em nghèo thuộc huyện U Minh. Tổng giá trị viện trợ các dự án gần 2 tỷ đồng.

Phối hợp với Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh vận động Công ty Mesa tại TP.HCM tài trợ xây dựng 02 căn nhà tình thương; trao tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo khó khăn thuộc địa bàn các xã Thanh Tùng (Đầm Dơi), Việt Thắng (Phú Tân), Phong Lạc (Trần Văn Thời), với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia bắt đầu nhận hồ sơ Chương trình Học bổng Chính phủ Australia bắt đầu nhận hồ sơ
Công dân Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia (AAS) khóa 2024 từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 1 tháng 5 năm 2023.
Thông báo chương trình viện trợ văn hoá không hoàn lại quy mô nhỏ của chính phủ Nhật Bản Thông báo chương trình viện trợ văn hoá không hoàn lại quy mô nhỏ của chính phủ Nhật Bản
Mới đây, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo về chương trình “Viện trợ Văn hoá không hoàn lại quy mô nhỏ” (Grant Assistant for Cultural Grassroots Projects) của chính phủ Nhật Bản.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/119-chuong-trinh-du-an-tai-ca-mau-keu-goi-vien-tro-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-182952.html

In bài viết