Việt Nam cần sự hỗ trợ nhiều mặt từ bạn bè quốc tế

20:03 | 21/02/2023

Để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao năm 2045, Việt Nam cần sự hỗ trợ về nhiều mặt từ các đối tác, trong đó Bỉ là quốc gia giàu kinh nghiệm về ứng phó với biến đối khí hậu và phát triển bền vững. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phát biểu như vậy tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Bỉ - Việt Nam ngày 21/2 tại Hà Nội.
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác của Bỉ về đổi mới sáng tạo Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác của Bỉ về đổi mới sáng tạo
Nhiều sáng kiến thúc đẩy hữu nghị nhân dân Việt Nam - Bỉ Nhiều sáng kiến thúc đẩy hữu nghị nhân dân Việt Nam - Bỉ
Chủ tịch VUFO (phải) tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Bỉ - Việt.
Chủ tịch VUFO (phải) tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Bỉ - Việt.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội hữu nghị Bỉ - Việt Nam cho quan hệ hợp tác, hữu nghị hai nước. Đại sứ cảm ơn Hội đã ủng hộ, đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, 50 năm qua, quan hệ Bỉ - Việt Nam không ngừng phát triển. Hai nước chia sẻ quan điểm, ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề. Đây là nền tảng tốt để thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước. Hội hữu nghị Bỉ - Việt Nam là đối tác quan trọng của VUFO, có nhiều đóng góp tích cực trong việc nâng cao hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ cho biết, để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao năm 2045, Việt Nam cần sự hỗ trợ về nhiều mặt từ các đối tác, trong đó Bỉ là quốc gia giàu kinh nghiệm về ứng phó với biến đối khí hậu và phát triển bền vững.

Đại sứ cũng thông tin đến đoàn về vai trò, vị trí của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trong đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Bỉ là tổ chức thành viên có nhiều đóng góp trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối các trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Ông Pierre Grega, Chủ tịch Hội hữu nghị Bỉ - Việt Nam cho biết, Hội được thành lập từ phong trào học sinh, sinh viên Bỉ ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Hiện nay, Hội có nhiều hoạt động hỗ trợ du học sinh Việt Nam tại Bỉ, kết nối các trường đại học, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tăng cường giao lưu nhân dân hai nước.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bỉ (22/3/1973 - 22/3/2023) và 50 năm thành lập Hội, ông Pierre Grega bày tỏ mong muốn kết nối các hội hữu nghị với Việt Nam tại các nước châu Âu, tăng cường trao đổi đa phương, tổ chức hội thảo, tọa đàm về quan hệ hai nước.

Nghị viện Bỉ coi trọng việc duy trì và củng cố quan hệ với Việt Nam Nghị viện Bỉ coi trọng việc duy trì và củng cố quan hệ với Việt Nam
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ về an sinh xã hội Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ về an sinh xã hội

Hồng Anh - Hải An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-can-su-ho-tro-nhieu-mat-tu-ban-be-quoc-te-182595.html

In bài viết