Thúc đẩy hợp tác Giáo dục đào tạo giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Phông Sa Lỳ (CHDCND Lào)

18:26 | 06/02/2023

Chiều ngày 6/2, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Điện Biên và Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phông Sa Lỳ (nước CHDCND Lào) đã tiến hành thảo luận hợp tác giáo dục & đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong ngày đầu năm mới Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong ngày đầu năm mới
Chăm lo Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Chăm lo Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Thúc đẩy hợp tác Giáo dục đào tạo giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Phông Sa Lỳ (CHDCND Lào)
Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên làm việc với đoàn công tác Sở Giáo dục và

Thể thao tỉnh Phông Sa Lỳ.

Tại buổi thảo luận, đại diện hai Sở cùng phối hợp tiếp tục tuyên truyền, tạo điều kiện cho học sinh tỉnh nhà được cử đi đào tạo theo Đề án giai đoạn mới; quan tâm phổ biến, giới thiệu cho học sinh, người dân có nhu cầu sang Điện Biên học các chương trình theo diện tự túc kinh phí; có ý kiến với các cơ quan liên quan bố trí lưu học sinh đã tốt nghiệp ở Việt Nam về tỉnh công tác; phối hợp với Điện Biên trong quản lý lưu học sinh Phông Sa Lỳ học tại Điện Biên; tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa học sinh 2 tỉnh.

Thúc đẩy hợp tác Giáo dục đào tạo giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Phông Sa Lỳ (CHDCND Lào)
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh

Phông Sa Lỳ ký kết biên bản ghi nhớ.

Theo đó, Sở GD&ĐT Điện Biên xem xét bố trí cán bộ, giáo viên sang tỉnh Phông Sa Lỳ giúp giảng dạy cho học sinh, cán bộ tại địa bàn; mở lớp tập huấn, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho ban giám hiệu các trường THCS và THPT tại Phông Sa Lỳ; giúp mở các lớp tập huấn, dạy nghề ngắn hạn như sửa chữa xe máy, làm đẹp...; hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên Phông Sa Lỳ sử dụng trang thiết bị, đồ dùng học tập đã được Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng hỗ trợ, đầu tư, nhất là dụng cụ thí nghiệm các môn học Sinh học, Vật lý, phòng tin học để sử dụng hiệu quả hơn...

Độc đáo bánh khẩu xén của đồng bào Thái trắng - Điện Biên Độc đáo bánh khẩu xén của đồng bào Thái trắng - Điện Biên
Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên nằm trên lòng hồ thủy điện Sơn La với hầu hết là đồng bào dân tộc Thái ngành Thái trắng sinh sống.
Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong ngày đầu năm mới Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong ngày đầu năm mới
Ngày 1/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với các bản văn hóa du lịch trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào đón năm mới 2023. Hàng nghìn người dân cùng đông đảo học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang đã tham dự, hòa mình vào không khí sôi nổi, hoạt náo và mang tính cố kết cộng đồng cao.

Duy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-giao-duc-dao-tao-giua-tinh-dien-bien-va-tinh-phong-sa-ly-chdcnd-lao-181936.html

In bài viết