Sri Lanka và Việt Nam tăng cường củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác

17:17 | 04/02/2023

Ngày 4/2, tại Hà Nội, Đại sứ quán Sri Lanka đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka ((4/2/1948 - 4/2/2023). Tại buổi lễ, Giáo sư Saj U. Mendis, Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka tại Việt Nam nhấn mạnh, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế.
Trao tặng Kỷ niệm chương Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Sri Lanka và Campuchia chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Sri Lanka và Campuchia chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ
Đại sứ Saj U. Mendis cho biết, quá trình phát triển của Việt Nam từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh đã trở thành hình mẫu đối với nhiều quốc gia trên thế giới.

Đại sứ Saj U. Mendis cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với chính phủ và nhân dân Sri Lanka trong giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức.

Đại sứ Saj U. Mendis cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Sri Lanka và các khách mời chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Thành Luân).
Đại sứ Saj U. Mendis cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Sri Lanka và các khách mời chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Thành Luân).

Đại sứ nhấn mạnh Sri Lanka và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng tưởng nhớ các vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, làm lễ thắp đèn dầu để cầu bình an, nghe thông điệp chào mừng ngày Quốc khánh Sri Lanka từ Tổng thống Ranil Wickremesinghe, Thủ tướng Dinesh Gunawardena và Bộ trưởng Ngoại giao Ali Sabry.

Việt Nam và Sri Lanka chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/7/1970. Hơn nửa thế kỷ phát triển, Việt Nam và Sri Lanka luôn củng cố tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tăng cường hợp tác nhiều mặt vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đến nay, Việt Nam và Sri Lanka đã thiết lập ba cơ chế hợp tác song phương, gồm: Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật; Tham khảo Chính trị; Tiểu ban hỗn hợp thương mại Việt Nam-Sri Lanka. Hai nước đã ký hơn 30 hiệp định song phương và biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Sri Lanka có ba tổ chức hữu nghị với Việt Nam là Hội đoàn kết với Việt Nam, Hội nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam và Quỹ hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka. Việt Nam có hai tổ chức hữu nghị với Sri Lanka là Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka và Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka.

Gặp mặt cộng đồng người Việt ở Sri Lanka Gặp mặt cộng đồng người Việt ở Sri Lanka
Tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội đầu tư, hợp tác trao đổi thương mại Việt Nam-Sri Lanka Tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội đầu tư, hợp tác trao đổi thương mại Việt Nam-Sri Lanka

Thành Luân - Huy Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sri-lanka-va-viet-nam-tang-cuong-cung-co-phat-trien-quan-he-huu-nghi-hop-tac-181865.html

In bài viết