Họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ

15:58 | 02/02/2023

Sáng 2/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM (HUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP HCM đã tổ chức buổi họp mặt chào mừng kỷ niệm 74 Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/01/1950 - 26/01/2023).
Đại sứ Sandeep Arya: Còn nhiều dư địa để Ấn Độ và Việt Nam hợp tác Đại sứ Sandeep Arya: Còn nhiều dư địa để Ấn Độ và Việt Nam hợp tác
Đại sứ Arya đề xuất duy trì các cơ chế làm việc chung và tiểu ban thương mại giữa hai chính phủ để khai thác các cơ hội, xem xét khả năng hợp tác về cơ sở hạ tầng, công nghệ số, công nghệ tài chính.
Cặp đôi Ấn Độ đến Đà Nẵng tổ chức lễ cưới Cặp đôi Ấn Độ đến Đà Nẵng tổ chức lễ cưới
Cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav cùng gia đình (người Ấn Độ) đã chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức sự kiện cưới từ ngày 25 đến 29/1 (mùng 5 đến mùng 8 tết).
Ông Đỗ Việt Hà (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và ông Madan Mohan Sethi (thứ hai từ phải sang), Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ đốt nến truyền thống của dân tộc Ấn Độ khai mạc chương trình buổi lễ.
Ông Đỗ Việt Hà (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch HUFO và ông Madan Mohan Sethi (thứ hai từ phải sang), Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP HCM thực hiện nghi lễ đốt nến truyền thống của dân tộc Ấn Độ khai mạc chương trình buổi lễ.

Tham dự sự kiện có sự góp mặt của ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP HCM, ông Rajib Gupta - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM), ông Phạm Dứt Điểm - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM, ông Lê Văn Thu - Trưởng Ban Đối ngoại Kiều Bào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, ông Đỗ Việt Hà - Chủ tịch HUFO, ông Huỳnh Thành Lập - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP HCM, bà Đinh Thị Phương Thảo - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM cùng đông đảo thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, đại diện các Sở - Ban - Ngành, Quận - Huyện trên địa bàn TP HCM.

Mở đầu sự kiện, TS. Huỳnh Thành Lập - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP HCM (VIFA) đã gửi đến Tổng Lãnh sự Madan Mohan Sethi và nhân dân Ấn Độ lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm lần thứ 74 Ngày Cộng hòa Ấn Độ. TS. Huỳnh Thành Lập đánh giá cao những tiến bộ vượt bậc của quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian qua, từ khi hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016, với nhiều lần trao đổi đoàn cấp cao, nhiều hoạt động hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nguồn nhân lực cấp cao...

Tại sự kiện, TS. Huỳnh Thành lập cũng bày tỏ hy vọng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai quốc gia sẽ ngày càng khởi sắc.

Họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ
Các đại biểu tham gia buổi họp mặt.

Đáp lời, ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP HCM bày tỏ lòng cảm kích trước sự ủng hộ và hỗ trợ của chính quyền và nhân dân TP HCM đối với các hoạt động của Tổng Lãnh sự quán trong thời gian qua. Quan hệ đối tác kinh tế giữa Ấn Độ và Việt Nam đã có nhiều bước tiến nổi bật, đặc biệt là về trao đổi về văn hóa, du lịch và nhân dân, với việc số lượng người dân hai nước đi du lịch ngày càng tăng theo các năm. Trong tương lai gần, ông hy vọng các chương trình hợp tác giữa TP HCM về lĩnh vực giáo dục sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với việc những chuyên gia về giáo dục của Ấn Độ sẽ có cơ hội được đến giảng dạy tại TP HCM.

Ông Huỳnh Thành Lập (phải), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Madan Mohan Sethi (trái), Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Huỳnh Thành Lập (phải), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Madan Mohan Sethi (trái), Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP HCM.

Cũng tại sự kiện, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Hội cho 02 cá nhân: ông Trần Hồng Nhẫn - Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM và TS. Ngô Huy Hoàng - Trưởng Ban Tư liệu Đài Truyền hình TP HCM (HTV).

Báo Ấn Độ: Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp ở châu Á Báo Ấn Độ: Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp ở châu Á
Trang stattimes.com (Ấn Độ) ngày 14/1 đăng bài viết đánh giá Việt Nam đang có ngày càng nhiều cơ hội để trở thành trung tâm công nghiệp phát triển ở châu Á, đặc biệt là về công nghệ và may mặc. Bài viết dẫn các số liệu thống kê để chứng minh cho nhận định này.
Bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Tamil Nadu Bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Tamil Nadu
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ mới đây đã trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang miền Nam Tamil Naldu của Ấn Độ cho bà V elagapudi Kavitha Dutt. Bà Velagapudi Kavitha Dutt hiện đang là đồng Tổng Giám đốc tập đoàn KCP, một tập đoàn có bề dày hoạt động 80 năm trong các lĩnh vực sản xuất xi măng, đường, máy móc công nghiệp nặng...

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hop-mat-ky-niem-74-nam-ngay-cong-hoa-an-do-181802.html

In bài viết