Náo nức công trình biên giới mùa Xuân

18:57 | 29/01/2023

Những ngày này, trên khắp nẻo biên cương, hải đảo của Tổ quốc, đất trời đang chuyển mình vào mùa Xuân mới. Trên các công trình chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 25, Bộ Tham mưu BĐBP vẫn đang nỗ lực cao độ, hăng say lao động với quyết tâm hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.
Nghĩa tình chương trình Nghĩa tình chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản"
Với phương châm “Quân dân như cá với nước”, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, từ ngày 14 - 15/1, tại xã Atiêng, huyện Tây Giang, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND và các hội, đoàn thể huyện miền núi Tây Giang tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023.
Quảng Bình: Ấm áp nghĩa tình Xuân biên giới Quảng Bình: Ấm áp nghĩa tình Xuân biên giới
Tối 15/1, tại xã biên giới Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ… đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân Bản”.
Náo nức công trình biên giới mùa Xuân
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 25 quyết tâm khắc phục khó khăn, thi công công trình tại đảo Bình Ba, Khánh Hòa đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Ảnh: CTV

Chúng tôi gặp Thượng tá Hoàng Kim Hằng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 25 khi anh đang tập trung chỉ đạo trên công trường xây dựng Đồn Biên phòng Đức Long, BĐBP Cao Bằng. Trong cái rét cắt da, cắt thịt, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn đang khẩn trương vận chuyển nguyên vật liệu để thi công và hoàn thành các hạng mục công trình, sớm bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng.

Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới, đơn vị được cấp trên giao nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu của Bộ Tư lệnh BĐBP, công trình chiến đấu đồn, trạm Biên phòng và các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình quốc phòng trên các tuyến biên giới, biển đảo. Với đặc thù thực hiện nhiệm vụ phân tán trên nhiều địa bàn, đối mặt với bao gian khổ, nguy hiểm, song, với ý chí quyết tâm được tôi luyện trong huấn luyện, những người lính công binh mang quân hàm xanh luôn tận tụy với công việc và cống hiến hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, những người lính công binh BĐBP đang viết tiếp truyền thống “mở đường thắng lợi”. Năm 2021, đơn vị đã hoàn thành 7 công trình chiến đấu đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng quy định. Kịp thời bàn giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng đạt hiệu quả cao.

Trung tá Khúc Hoài Nam, Chính trị viên Tiểu đoàn 25 chia sẻ, địa bàn đơn vị đóng quân thực hiện nhiệm vụ chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, có địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện công tác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Năm 2022, với sự đoàn kết, tự lực, tự cường, Tiểu đoàn 25 đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nâng cao năng lực thi công, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đơn vị vinh dự được tặng danh hiệu Đơn vị Tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 của Bộ Tham mưu BĐBP.

“Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, làm tốt công tác hậu phương quân đội; luôn đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới”. Đồng thời, xây dựng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Trung tá Khúc Hoài Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh việc khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu đoàn 25 còn coi trọng và làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các loại khí tài, xe máy và an toàn lao động. Thượng tá Hoàng Kim Hằng cho biết: “Các trang thiết bị ngành công binh đòi hỏi độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu an toàn, nên cán bộ, chiến sĩ luôn nâng cao ý thức trong quản lý, vận hành, bảo dưỡng. Cùng với đó, duy trì thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động; đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật không ngừng nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bộ đội”.

Trong công tác hậu cần, đảm bảo đời sống cho bộ đội, Tiểu đoàn 25 tích cực đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, năm 2022, toàn đơn vị thu được 5.130kg rau xanh, củ quả; 2.931kg thịt gia súc, gia cầm, qua đó, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Ấm tình nơi biên cương Tổ quốc Ấm tình nơi biên cương Tổ quốc
Trong những ngày cuối năm, nhiều hoạt động tương thân, tương ái của các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là chương trình hỗ trợ nhân dân của lực lượng biên phòng đã phần nào xua tan giá rét tại nơi biên cương của tổ quốc.
Mang Tết ấm đến với đồng bào nghèo vùng biên giới Mang Tết ấm đến với đồng bào nghèo vùng biên giới
Đã thành thông lệ, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, những người lính biên phòng xứ Nghệ ngoài nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết còn tích cực quyên góp, chuẩn bị để mang những phần quà Tết đầy nghĩa tình sẻ chia với những khó khăn vất vả của đồng bào nghèo nơi vùng sâu, vùng xa biên giới.

Theo Hà Mi/Báo Biên phòng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nao-nuc-cong-trinh-bien-gioi-mua-xuan-181660.html

In bài viết