Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba:

Đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết với Cuba

18:19 | 23/12/2022

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và bàn phương hướng công tác năm 2023. Hội nghị xác định năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ song phương, sẽ tập trung xây dựng, củng cố tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết với Cuba.
Việt Nam-Cuba đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực ưu tiên trong năm 2023 Việt Nam-Cuba đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực ưu tiên trong năm 2023
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba cho biết, năm 2022 tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho cả hai nước Việt Nam và Cuba.

ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hà).
Ông Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hà).

Trong bối cảnh đó, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi thư, điện giữa lãnh đạo cấp cao, các hoạt động trao đổi đoàn, hội đàm trực tuyến các cấp, trong đó nổi bật là hội đàm trực tuyến giữa hai Chủ tịch Quốc hội, hai Thường trực Ban Bí thư, gần đây nhất là điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel…

Cùng với đó là các hoạt động tiếp xúc cấp cao, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần quan hệ đặc biệt. Về kinh tế, thương mại, hai bên hợp tác chặt chẽ trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Việt Nam duy trì ổn định cung cấp gạo cho Cuba, hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất nông nghiệp…

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, ông Vũ Hải Hà đề nghị các thành viên của Hội cùng đánh giá khách quan những kết quả đạt được trong năm 2022, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ song phương, kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam và vùng mới giải phóng Quảng Trị của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro, 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tiền thân của Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam hiện nay…

Hội nghị tổng kết năm 2022 của Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba (Ảnh: Thu Hà).
Hội nghị tổng kết năm 2022 của Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba (Ảnh: Thu Hà).

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, ông Nguyễn Năng Khiếu, Tổng thư ký Hội, Phó Trưởng ban Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, năm 2022, đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới cơ bản được kiểm soát, các hoạt động giao lưu, hữu nghị trực tiếp và trao đổi đoàn của Hội bắt đầu được nối lại. Bộ phận Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tập trung và chủ động triển khai tốt các hoạt động được Ban Thường vụ Hội thông qua từ đầu năm và một số sự kiện đột xuất, đồng thời phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xúc tiến các thủ tục thay đổi lãnh đạo cấp cao của Hội.

Hoạt động đoàn kết với Cuba tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của một số Bộ, ban, ngành ở Trung ương, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ban Đối ngoại Trung ương và các tổ chức hữu nghị của nhiều địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Hội triển khai tổ chức các hoạt động.

Về phương hướng hoạt động của Hội trong năm 2023, bên cạnh các hoạt động thường niên, Hội sẽ tập trung xây dựng, củng cố tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết với Cuba: Tiếp tục mở rộng các tiếp xúc mang tính chính trị; triển khai các hoạt động tăng cường hiểu biết, hữu nghị; tăng cường công tác thông tin đối ngoại; tăng cường công tác phối hợp kết nối với các đối tác của Hội; kiện toàn Ban Chấp hành, phát triển mạng lưới các Hội địa phương; tăng cường công tác kết nối với các Hội, Chi hội địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng công tác của Hội trong năm 2023. Trong đó nhấn mạnh tính khái quát của báo cáo; đề nghị Ban Chấp hành Hội chủ động hơn nữa, tăng cường giao lưu, trao đổi giữa Trung ương Hội và Hội địa phương; tổ chức các buổi nói chuyện, bản tin điện tử cung cấp thông tin về tình hình Cuba và quan hệ Việt Nam - Cuba hiện nay; phát động cuộc thi sáng tác văn học/nghệ thuật về chủ đề Việt Nam - Cuba mở rộng đến những người có tình cảm với Cuba, người Cuba từng học tập, công tác ở Việt Nam; công tác khen thưởng...

Việt Nam luôn trân trọng sự nghiệp cách mạng báo chí của Cuba Việt Nam luôn trân trọng sự nghiệp cách mạng báo chí của Cuba
Việt Nam đoàn kết, sát cánh cùng nhân dân Cuba Việt Nam đoàn kết, sát cánh cùng nhân dân Cuba

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/day-manh-cac-hoat-dong-doan-ket-voi-cuba-180351.html

In bài viết