Tự hào 72 năm chặng đường đối ngoại nhân dân

12:07 | 18/11/2022

Bằng các hoạt động cụ thể, tích cực, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương đã góp phần kết nối, tăng cường các mối quan hệ đối ngoại giữa nhân dân Hải Dương với nhân dân các nước trên thế giới.
Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Công tác đối ngoại nhân dân là một bộ phận hợp thành của công tác đối ngoại chung, phối hợp và phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước cùng thực hiện nhiệm vụ, đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tại Bắc Giang, nhiệm vụ này đã và đang được triển khai với nhiều kết quả tích cực.
Chủ động, linh hoạt, sáng tạo tăng tính hấp dẫn của hoạt động đối ngoại nhân dân Chủ động, linh hoạt, sáng tạo tăng tính hấp dẫn của hoạt động đối ngoại nhân dân
Ngày 17/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950 - 17/11/2022). Tại đây, Chủ tịch VUFO kêu gọi lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động toàn hệ thống nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022. Đặc biệt, người làm công tác đối ngoại nhân dân sáng tạo, linh hoạt, chủ động để hoạt động đối ngoại nhân dân vui, hữu nghị nhưng chuyên nghiệp, thực chất.
Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp Tổ chức Good People International (GPI) của Hàn Quốc khởi công điểm Trường Mầm non thôn Chuẩn Thừng, xã Kim Đính, Kim Thành (ảnh tư liệu do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh cung cấp).
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương phối hợp Tổ chức Good People International (GPI) của Hàn Quốc khởi công điểm Trường Mầm non thôn Chuẩn Thừng, xã Kim Đính, Kim Thành (ảnh tư liệu do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cung cấp).

72 năm xây dựng và phát triển, công tác đối ngoại nhân dân tại Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Góp phần vào những thành tựu đó, công tác đối ngoại nhân dân tại Hải Dương đã có nhiều khởi sắc.

Mốc son truyền thống

Ngày 19/11/1950, Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam - tổ chức đối ngoại nhân dân đa phương đầu tiên của Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã được thành lập tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn là Chủ tịch danh dự. Đây là tổ chức đối ngoại nhân dân đa phương đầu tiên được Đảng ta thành lập để hoạt động chuyên trách trong lĩnh vực hòa bình, là dấu mốc gắn liền cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, giành độc lập dân tộc của nhân dân ta với sự nghiệp bảo vệ hòa bình của nhân dân toàn thế giới. Ngày 17/11/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam và ngày 17/11 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Sau Đại hội lần thứ VII của Đảng, ngày 10/1/1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 22/QĐ-TW tách Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam từ Ban Đối ngoại Trung ương thành một tổ chức độc lập, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của công tác đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Năm 1994, Chính phủ có quyết định đổi tên Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phát triển đa dạng

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Dương là một thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng luôn không ngừng phấn đấu vươn lên. Từ một vài tổ chức nòng cốt ban đầu, đến nay liên hiệp đã có Văn phòng cơ quan với 4 biên chế, 1 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Hợp tác hữu nghị và 12 hội hữu nghị thành viên. Trong năm 2022, Cơ quan thường trực liên hiệp và Trung tâm Hợp tác hữu nghị luôn tích cực làm tốt công tác tham mưu và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của nước ngoài như tỉnh Viêng Chăn (Lào), TP Montreuil, tỉnh Seine-Saint-Denis (Pháp) thông qua các hoạt động như chuẩn bị cho hội nghị phi tập trung Pháp - Việt lần thứ 13; tặng quà sinh viên tỉnh Viêng Chăn đang học tập tại Trường Đại học Hải Dương nhân dịp Tết Nhâm Dần và Tết Bunpymay (Lào)…

Trong năm 2022, các hội hữu nghị thành viên làm tốt công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị với các nước bạn qua một số hoạt động nổi bật như tặng quà Tết, hỗ trợ các gia đình bố mẹ nuôi để đón sinh viên Lào về ăn Tết tại gia đình. Hội Hữu nghị Việt - Nhật, Việt - Trung, Việt - Hàn tích cực kết nối các thành viên của hội với một số doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Hải Dương; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị chia sẻ thông tin... nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả việc thu hút đầu tư của các nước trên vào Hải Dương. Hội Hữu nghị Việt - Triều tổ chức cuộc gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Triều Tiên và 77 năm Quốc khánh nước Việt Nam. Hội Hữu nghị Việt - Nga tổ chức gặp mặt nhân dịp 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga...

Bên cạnh công tác đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cũng luôn được liên hiệp quan tâm. Trong năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương và Trung tâm Hợp tác hữu nghị đã trực tiếp làm việc với 6 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhận viện trợ 611.000 USD (xấp xỉ 14,4 tỷ đồng). Các dự án viện trợ tập trung vào một số lĩnh vực như an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo... Một số dự án điển hình như xây dựng điểm trường mầm non thôn Chuẩn Thừng, xã Kim Đính (Kim Thành), hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Hà và TP Chí Linh do Tổ chức Good People International tài trợ; dự án hỗ trợ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Tổ chức Tzu Chi; dự án giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm phòng chống bạo lực giới tại tỉnh Hải Dương; xây dựng nhà lớp học 1 tầng 3 phòng tại Trường Tiểu học Cổ Bì (Bình Giang) và Trường Tiểu học An Sơn (Nam Sách) do Tổ chức Copion tài trợ.

Trên nền tảng những thành tựu trong 72 năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Dương sẽ tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, quyết tâm phát triển để xứng đáng với vai trò tổ chức chuyên trách về lĩnh vực đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ, góp phần gìn giữ, làm đầu mối kết nối, thúc đẩy, mở rộng và tăng cường các mối quan hệ đối ngoại vốn có giữa nhân dân Hải Dương với nhân dân các nước trên thế giới...

NGUYỄN ĐỨC TUẤN - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương

Đồng Nai: Tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho 320 cán bộ Đồng Nai: Tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho 320 cán bộ
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân

Theo Báo Hải Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tu-hao-72-nam-chang-duong-doi-ngoai-nhan-dan-178654.html

In bài viết