Kiều bào cổ vũ cho tuyển bóng rổ Việt Nam thi đấu dưới cái lạnh -19 độ C tại Mông Cổ

07:12 | 16/11/2022

Đội tuyển bóng rổ quốc gia (ĐTBRQG) Việt Nam vừa hoàn tất vòng sơ loại 1 FIBA Asia Cup 2025, diễn ra tại thành phố Ulaanbaatar, Mông Cổ từ ngày 10/11 – 14/11/2022. Đây là giải đấu 5x5 hàng đầu khu vực của FIBA và ĐTBRQG Việt Nam góp mặt ở bảng D cùng các đối thủ Malaysia, Mông Cổ, Tahiti và Thái Lan.
Việt Nam tham gia biểu diễn tại Lễ hội Xiếc Quốc tế “Bravo” tại Mông Cổ Việt Nam tham gia biểu diễn tại Lễ hội Xiếc Quốc tế “Bravo” tại Mông Cổ
Nhận lời mời của Hiệp hội Xiếc Mông Cổ, Đoàn Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 thành viên do ông Lê Ích Diễn, Giám đốc Nhà hát làm Trưởng Đoàn đã tới Thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, tham gia Lễ hội Xiếc quốc tế “Bravo” được tổ chức từ ngày 21/10 đến ngày 30/10/2022.
Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam – Mông Cổ Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam – Mông Cổ
Chiều 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv, Mông Cổ do ông Ts.Jambalsuren, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn.

Lần đầu tiên sau gần 60 năm, ĐTBRQG Việt Nam 5x5 chính thức quay trở lại đấu trường châu Á và đã tạo ra những dấu ấn ở hành trình vòng sơ loại 1 FIBA Asia Cup 2025 lần này.

Giành chiến thắng mở màn trong trận đấu ngày 10/11 trước Tahiti với tỷ số 84-41 bằng lối chơi biến hóa và những pha bóng đầy khởi sắc, là chiến thắng vô cùng quan trọng, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của ĐTBRQG Việt Nam tại đấu trường mang cấp độ châu lục. Chiến thắng này đã trở thành thông tin nóng hổi và được kiều bào ta tại Mông Cổ đặc biệt chú ý quan tâm.

Kiều bào cổ vũ cho tuyển bóng rổ Việt Nam thi đấu dưới cái lạnh -19 độ C tại Mông Cổ
Cảnh thi đấu và cổ vũ cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam.

Tinh thần quyết tâm của các chiến binh cờ đỏ sao vàng vẫn được giữ nguyên ở các trận đấu sau đó, trước một Thái Lan và chủ nhà Mông Cổ vượt trội về mọi mặt, chúng ta đã để lại dấu ấn rất đậm nét dù không thể giành được chiến thắng.

Kiều bào cổ vũ cho tuyển bóng rổ Việt Nam thi đấu dưới cái lạnh -19 độ C tại Mông Cổ
Hình ảnh cổ vũ của kiều bào Việt Nam.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ trong việc đứng ra kết nối, kêu gọi kiều bào đang sinh sống tại thành phố Ulaanbaatar, trong 2 ngày cuối tuần 12 và 13/11/2022, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cùng với đông đảo kiều bào đã không quản ngại những khó khăn về tình hình giao thông, cũng như cái lạnh lên tới -190C của xứ thảo nguyên, để tới cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Kiều bào cổ vũ cho tuyển bóng rổ Việt Nam thi đấu dưới cái lạnh -19 độ C tại Mông Cổ
Hình ảnh cờ đỏ sao vàng tại nhà thi đấu.
Kiều bào cổ vũ cho tuyển bóng rổ Việt Nam thi đấu dưới cái lạnh -19 độ C tại Mông Cổ
Những em bé cũng theo mẹ đi cổ vũ.

Ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ Ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ
Hơn 70 năm qua, Trường Thực nghiệm số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ đã ươm mầm những tài năng, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Mông Cổ tươi đẹp ngày nay.
Quảng bá văn hoá, ẩm thực Việt Nam tại Mông Cổ Quảng bá văn hoá, ẩm thực Việt Nam tại Mông Cổ
Ngày 17/9 tại thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã phối hợp với Câu lạc bộ các nhà Ngoại giao nữ quốc tế (WDC) thuộc Bộ Ngoại giao Mông Cổ cùng các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Mông Cổ đồng tổ chức Hội chợ Từ thiện quốc tế thường niên nhằm quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật tại các cơ sở, trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ xã hội.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-co-vu-cho-tuyen-bong-ro-viet-nam-thi-dau-duoi-cai-lanh-19-do-c-tai-mong-co-178507.html

In bài viết