Hậu Giang và huyện Cheorwon (Hàn Quốc) hợp tác cung ứng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp

16:52 | 03/11/2022

Ngày 2/11, tỉnh Hậu Giang và huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác cung ứng lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023. Theo đó, tỉnh Hậu Giang sẽ cung ứng lao động cho huyện Cheorwon vào năm 2023.
TP. Đà Nẵng (Việt Nam) và tỉnh Champasak (Lào) chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận TP. Đà Nẵng (Việt Nam) và tỉnh Champasak (Lào) chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận
Mới đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đã tiếp, làm việc với bà Vardsana Silima, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Champasak làm trưởng đoàn. Hai bên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận nhằm góp phần tăng cường và làm phong phú hơn các chương trình hợp tác giữa hai địa phương.
Thúc đẩy vai trò của thanh niên trong quản trị khí hậu và ngoại giao khí hậu Thúc đẩy vai trò của thanh niên trong quản trị khí hậu và ngoại giao khí hậu
Tại Lễ công bố Báo cáo đặc biệt Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu năm 2022, mộ trong những giải pháp được đưa ra nhằm thúc đẩy vai trò của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hâụ là thúc đẩy vai trò của thanh niên trong quản trị khí hậu và ngoại giao khí hậu...
Quang cảnh buổi tiếp đoàn công tác huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (Ảnh:
Quang cảnh buổi tiếp đoàn công tác huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (Ảnh: haugiang.gov.vn).

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, buổi lễ ký kết hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh. Từ đó, mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương của hai nước, cũng như tạo điều kiện cho người lao động tỉnh Hậu Giang tiếp tục đến Hàn Quốc làm việc, tăng nguồn thu nhập và lĩnh hội thêm những điều mới mẻ từ thị trường lao động Hàn Quốc để trở về phục vụ cho tỉnh nhà.

Ghi nhận trong năm 2022, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức 4 đợt cung ứng lao động làm việc thời vụ cho Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, với tổng số 153 lao động, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang mong rằng việc ký kết giữa hai bên lần này không chỉ dừng lại ở việc cung ứng lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp mà có thể hợp tác một cách toàn diện, nhiều mặt hơn nữa, vì sự phát triển của hai địa phương nói riêng và của hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.

Ông Kwon Yong - Gil, Trưởng phòng Thanh tra và Kế hoạch huyện Cheorwon cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho lao động Hậu Giang và sẽ xem lao động Hậu Giang như lao động trong nước.

Hai bên ký kết bản thỏa thuận đưa lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp (Ảnh: Báo Hậu Giang online).
Hai bên ký kết bản thỏa thuận đưa lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp (Ảnh: Báo Hậu Giang online).

Qua đây, Đoàn công tác huyện Cheorwon thông tin thêm về Bản ghi nhớ thỏa thuận: người lao động làm việc theo khung thời gian chung của Hàn Quốc, mỗi ngày 8 giờ, khoảng 209 giờ/tháng, mức lương sẽ được áp dụng mức lương tiêu chuẩn của Chính phủ Hàn Quốc quy định. Người lao động có thể tùy chọn theo giờ hoặc theo tháng, trong trường hợp làm nhiều việc vất vả, chủ sử dụng sẽ ưu tiên hợp đồng theo giờ và tất cả lao động phải tuân thủ theo sự hướng dẫn và quy định của Bộ Tư pháp Hàn Quốc…

Trong quý đầu tiên của năm, huyện Cheorwon sẽ thông báo cho tỉnh về nhu cầu và xác nhận số lượng người được chọn. Đối tượng được tuyển chọn là nông dân đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, chưa có tiền án, tiền sự, sức khỏe tốt và không bị hạn chế về xuất cảnh; cư dân trong độ tuổi từ trên 30 tuổi đến dưới 55 tuổi tính từ ngày xin cấp thị thực visa; ưu tiên tuyển chọn lao động có khả năng giao tiếp tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, tốt nghiệp trong lĩnh vực làm nông nghiệp; người tuân thủ lịch hồi hương sau khi kết thúc hợp đồng; những người đã hoàn thành khóa đào tạo định hướng trước thời gian tuyển dụng; những người đã hoàn thành tiêm chủng liều thứ hai vắc-xin được WHO phê duyệt. Thời hạn hợp đồng, trường hợp visa E-8 là 150 ngày, trường hợp visa C-4 là 90 ngày.

Củng cố và hợp tác toàn diện với Quốc hội Lào là ưu tiên cao nhất Củng cố và hợp tác toàn diện với Quốc hội Lào là ưu tiên cao nhất
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc: Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc: Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hau-giang-va-huyen-cheorwon-han-quoc-ho-p-ta-c-cung-u-ng-lao-do-ng-trong-li-nh-vu-c-no-ng-nghie-p-177896.html

In bài viết