Cần Thơ: Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia

07:05 | 10/09/2022

Trong những năm qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ) đã trở thành cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia nói chung cũng như nhân dân thành phố Cần Thơ với nhân dân các địa phương của Campuchia nói riêng.
Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Việt Nam - Campuchia “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”

Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau

Chi hội hữu nghị Quân tình nguyện Việt Nam Tiểu đoàn 579 đoàn 9902 tỉnh Kompong Chnăng là một trong những chi hội cơ sở tích cực của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ: Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Camppuchia TP Cần Thơ đến thăm và làm việc với Tổng lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hà Vy

Ông Lê Kiến Thiết - Chi hội trưởng Chi hội hữu nghị Quân tình nguyện Việt Nam Tiểu đoàn 579 đoàn 9902 tỉnh Kompong Chnăng cho biết: Chi hội hiện có 60 thành viên. Mỗi thành viên đều ý thức phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, quan tâm giáo dục truyền thống, nâng cao hiểu biết cho thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc. Quá trình hoạt động, ông Thiết cùng các thành viên của Chi hội còn thường xuyên vận động xã hội hóa để hỗ trợ đồng đội từng chiến đấu giúp bạn Campuchia. Từ năm 2019 đến nay, ông Thiết đã vận động xây dựng 6 căn nhà cho đồng đội với tổng trị giá 290 triệu đồng; đồng thời, thường xuyên tặng quà cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết.

Thượng tọa Lý Hùng, Trụ trì Chùa Pitu Khôsa Răngsây, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong nhiều năm qua cũng là thành viên trách nhiệm, tích cực trong nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực như: xây dựng 3km đường giao thông nông thôn và 15 cầu bê tông ở các phum sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; xây dựng 5 căn nhà tình thương, tổ chức chương trình mổ mắt nhân đạo cho hàng ngàn lượt người mù nghèo ở các tỉnh Trà Kheo, Kan Đal của Campuchia; trùng tu, sửa chữa nhiều điểm chùa Khmer ở vùng Tây Nam Bộ; đóng góp xây dựng trường học Sammaki ở Xóm Giữa, Chợ Dưới tỉnh Kompong Chnang với chi phí xây dựng 2,2 tỉ đồng;… Thượng tọa cũng tham gia tích cực vào các hoạt động tặng quà cho học sinh nghèo, tặng học bổng cho các du học sinh Campuchia trong chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, hỗ trợ tăng sinh viên từ các tỉnh, thành về Cần Thơ học tập…

Tô thắm tình hữu nghị truyền thống

Ông Nguyễn Văn Cận, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ, cho biết: Hoạt động đối ngoại nhân dân với Campuchia luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng như sự chủ động phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong tổ chức các sự kiện, các hoạt động hữu nghị…

Hầu hết ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đều có mối quan hệ với các đối tác Campuchia, đặc biệt là Tổng hội Người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia, lực lượng quân đội Hoàng gia, giới thương gia nên thuận lợi cho việc kết nối mối quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Campuchia và quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Cần Thơ với các tỉnh Kompong Chhnang và Battampang (Campuchia).

Cần Thơ: Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ cùng ông Ông Nguyễn Văn Cận, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ trao học bổng “Ươm mầm hữu nghị” cho lưu học sinh Campuchia tại TP Cần Thơ nhân dịp họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Hà Vy

Hội đã tích cực vận động, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân người Việt Nam kể cả người Việt Nam ở Campuchia cũng như người Campuchia có quá trình hợp tác với Việt Nam tham gia các hoạt động hữu nghị, đoàn kết, góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Cùng với đó, Hội đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, quảng bá hình ảnh và giới thiệu cho nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người, về công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước nhằm thúc đẩy các hoạt động hữu nghị hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa nhân dân hai nước. Phối hợp tổ chức các hoạt động phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia cả chiều rộng và chiều sâu. Chủ động phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ tổ chức các buổi giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa với nhân dân Campuchia tại thành phố Cần Thơ với nhiều nội dung phong phú, đa dạng nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ cho biết, với tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Liên hiệp Hữu nghị Cần Thơ không ngừng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ. Hoạt động của Hội thời gian qua đã có sự phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị, kết nối hợp tác; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và hỗ trợ, giúp đỡ người Việt Nam dân tộc Khmer cũng như người Campuchia đang sinh sống tại Cần Thơ…

Đặc biệt, trong 2 năm (2020, 2021) trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Liên hiệp Hữu nghị Cần Thơ và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ đã thực hiện nhiều hoạt động để hỗ trợ, giúp đỡ cho nhân dân Campuchia. Liên hiệp Hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức Đoàn đến Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để trao quà hỗ trợ cho đồng bào Khmer gốc Việt sinh sống tại tỉnh Kandal và tỉnh Prey Veng, Campuchia. Quà tặng là những mặt hàng thiết yếu gồm lương thực, thực phẩm các nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho người dân như khẩu trang, nước rửa tay, mì gói... với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

Cần Thơ: Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (Ảnh: Hà Vy).

Mới đây, trên 500 cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện, hội viên Hội cựu chiến binh và các chi hội cơ sở Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ đã tham dự đông đủ sự kiện kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức. Sự hiện diện của trên 500 cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện, hội viên Hội cựu chiến binh và các chi hội cơ sở Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố không chỉ điểm tô thêm mốc son ghi nhớ 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia mà còn góp phần thể hiện sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia; tình đoàn kết gắn bó chiến đấu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước của hai dân tộc.

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia
Tối 13/8, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2022.
Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị hai nước Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị hai nước
Những Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia là lời tri ân đối với những chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng.
Thắm tình đoàn kết phụ nữ Việt Nam - Campuchia Thắm tình đoàn kết phụ nữ Việt Nam - Campuchia
Suốt nhiều năm qua, với những hoạt động hợp tác thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, chị em phụ nữ đã góp phần quan trọng vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Hải An - Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-vun-dap-tinh-doan-ket-huu-nghi-tot-dep-giua-viet-nam-campuchia-175412.html

In bài viết