Nhịp cầu hữu nghị

06:27 | 03/09/2022

Với phương châm “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và các Hội hữu nghị thành viên đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoạt động của 21 Hội hữu nghị thành viên ngày càng đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức, góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố với các nước trên thế giới.
TP Cần Thơ và tỉnh Champasak (Lào) đẩy mạnh hợp tác đa lĩnh vực TP Cần Thơ và tỉnh Champasak (Lào) đẩy mạnh hợp tác đa lĩnh vực
Cần Thơ: Hợp tác quốc tế phòng chống biến đổi khí hậu Cần Thơ: Hợp tác quốc tế phòng chống biến đổi khí hậu

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc phối hợp cùng các sở, ngành, tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, đi vào chiều sâu với các đối tác Hàn Quốc.

Trung tuần tháng 8/2022, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc phối hợp Trường Phổ thông Thái Bình Dương, Tổ chức Merry Year International (MYI/Hàn Quốc) và Ðại học Seoul (Hàn Quốc) tổ chức thành công chương trình giao lưu với tình nguyện viên Việt Nam - Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chương trình, 58 học sinh, sinh viên đã giao lưu, chia sẻ nét đẹp văn hóa đặc trưng của 2 nước, điểm đến Việt Nam - Hàn Quốc,… bằng hình thức trực tuyến. Trước đó, Hội cũng đã phối hợp Tổ chức MYI/Hàn Quốc và Trường Phổ thông Thái Bình Dương thực hiện chương trình tình nguyện viên trực tuyến của Trường Ðại học Seoul - Hàn Quốc.

Ngoài các chương trình giao lưu, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc còn phối hợp Tổ chức MYI, Trường Phổ thông Thái Bình Dương và Ðoàn phường Long Hưng, quận Ô Môn trồng 1.000 cây bần ngăn sạt lở, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 30 triệu đồng; thăm và trao quà cho 100 hộ gia đình của Làng Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và các hộ nghèo khu vực lân cận. Hoạt động do ông Ko Jae Sung - thành viên cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, tài trợ gần 30 triệu đồng…

LHCTCHN, HHN Việt Nam - Lào TP Cần Thơ thăm và chúc tết cổ truyền Bunpimay Tổng lãnh sự Lào. Ảnh: CTV
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ thăm và chúc tết cổ truyền Bunpimay Tổng lãnh sự Lào (Ảnh: CTV).

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị giữa TP Cần Thơ và các địa phương Lào nói riêng và Việt Nam - Lào nói chung, ngày càng tốt đẹp.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, hằng năm, Hội phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức họp mặt hữu nghị kỷ niệm Ngày Quốc khánh Lào; thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại giao đoàn, tham gia cùng lãnh đạo thành phố, sở, ngành,… tiếp đón nhiều đoàn đại biểu Ðảng, Chính phủ Lào đến chào xã giao và làm việc với lãnh đạo thành phố. Bên cạnh đó, Hội cũng làm nòng cốt duy trì mối quan hệ kết nghĩa giữa TP Cần Thơ với tỉnh Savannakhet và tỉnh Champasak - Lào.

Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức. Ðiểm nhấn là các hoạt động sinh hoạt tuyên truyền, quảng bá về cộng đồng ASEAN và giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Lào cho đoàn viên thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố; tổ chức tọa đàm giao lưu chia sẻ mối quan hệ hữu nghị giữa các sinh viên và các chuyên gia, cựu quân tình nguyện, giảng viên, cán bộ từng sinh sống và làm việc, tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào…

Sắp tới, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022) và Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ tổ chức họp mặt, tọa đàm về tình hữu nghị Việt Nam - Lào; triển lãm tranh, ảnh về tình hữu nghị Việt Nam - Lào cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác…

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hiện đang kết nối quan hệ hữu nghị với gần 200 tổ chức phi chính phủ, trường đại học và tổng lãnh sự quán của các nước. Nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ đến với bạn bè quốc tế, các hoạt động giao lưu hữu nghị được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các Hội hữu nghị thành viên quan tâm thực hiện.

Hằng năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tham gia đón tiếp hơn 50 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại thành phố. Từ đầu năm 2022 đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện lớn bài bản, quy mô, như: họp mặt hữu nghị nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8, Chương trình Bữa sáng kết nối với cựu du học sinh Hà Lan và diễn đàn Doanh nghiệp ÐBSCL Việt Nam - Hà Lan,…

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã tranh thủ nguồn lực viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để thực hiện 6 dự án, chương trình với tổng giá trị thực hiện và vận động hơn 3,2 tỉ đồng. Công tác quản lý và xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn.

Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, 8 năm liền (2014-2021) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Cờ thi đua, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

“Nhìn chung, các hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng thu hút sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức và nhân dân trên địa bàn thành phố. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tiếp tục nỗ lực củng cố, mở rộng các mối quan hệ, hợp tác với bạn bè và đối tác quốc tế; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; củng cố và phát triển tổ chức vững mạnh… góp phần hỗ trợ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố” - bà Lê Thị Thanh Giang nhấn mạnh.

Học sinh sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc kết nối trực tuyến giao lưu văn hóa Học sinh sinh viên Việt Nam - Hàn Quốc kết nối trực tuyến giao lưu văn hóa
Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cần Thơ Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cần Thơ

Theo Hồng Vân/Báo Cần Thơ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhip-cau-huu-nghi-174778.html

In bài viết