An Giang tiếp nhận 26 công dân từ Campuchia trở về Việt Nam

20:11 | 01/09/2022

Ngày 1/9, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
An Giang: Tăng cường kiểm soát, đảm bảo an ninh biên giới An Giang: Tăng cường kiểm soát, đảm bảo an ninh biên giới
Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt: Thêm một lần học về đất Mẹ Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt: Thêm một lần học về đất Mẹ

Theo đó, 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả gồm 3 nữ, 23 nam; trong đó có 11 công dân Việt Nam liên quan đến Casino Rich World.

An Giang tiếp nhận 26 công dân từ Campuchia trở về Việt Nam
Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do lực lượng Bảo vệ biên giới Campuchia trao trả. Ảnh: Hoàng Trân.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành thực hiện khai báo y tế và các thủ tục pháp lý, hành chính ban đầu cho các công dân.

An Giang tiếp nhận 26 công dân từ Campuchia trở về Việt Nam

26 công dân Việt Nam được Campuchia trao trả gồm 23 nam, 3 nữ. Ảnh: Hoàng Trân.

Theo ghi nhận ban đầu, các công dân thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 2 người ở tỉnh An Giang. Họ vượt biên trái phép sang Campuchia làm thuê, bị Tổng cục Di trú - Bộ Nội vụ Campuchia giam giữ.

An Giang tiếp nhận 26 công dân từ Campuchia trở về Việt Nam
Nhân viên y tế kiểm tra nhanh sức khoẻ người nhập cảnh. Ảnh: Hoàng Trân.
An Giang tiếp nhận 26 công dân từ Campuchia trở về Việt Nam
Bội đội Biên phòng An Giang làm thủ tục nhập cảnh cho các công dân. Ảnh: Hoàng Trân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên bàn giao 26 công dân nói trên cho Phòng Cảnh sát Xuất nhập cảnh Công an An Giang tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định.

Tiếp tục triển khai bảo hộ công dân đối với nhóm người Việt bị lừa đảo đi lao động tại Campuchia Tiếp tục triển khai bảo hộ công dân đối với nhóm người Việt bị lừa đảo đi lao động tại Campuchia
Ngày 20/8, thông tin về công tác bảo hộ công dân trong vụ việc 42 công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi sòng bài thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal (Campuchia) bơi qua sông Bình Di (An Giang) để về nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
Bộ Ngoại giao thông tin về công dân Việt Nam bị lừa đảo lao động ở Campuchia Bộ Ngoại giao thông tin về công dân Việt Nam bị lừa đảo lao động ở Campuchia
Ngày 25/8, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến tình trạng người lao động Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia.
Đưa 89 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước an toàn Đưa 89 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước an toàn
Trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã tích cực tăng cường hơn nữa công tác trao đổi, hợp tác với các cơ quan chức năng sở tại trong việc hỗ trợ, giải cứu các công dân bị lừa đảo, môi giới lao động trái phép tại Campuchia; đề nghị phía Campuchia không xử phạt hành chính những người này.

Chiến Khu - Hoàng Trân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-giang-tiep-nhan-26-cong-dan-tu-campuchia-tro-ve-viet-nam-174731.html

In bài viết