Kỷ niệm 197 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Đông U-ru-goay

09:13 | 26/08/2022

Tối 25/8, tại Hà Nội, Đại sứ quán U-ru-goay tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 197 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Đông U-ru-goay (25/8/1825-25/8/2022) - ngày Tuyên ngôn độc lập của U-ru-goay.
TPHCM: Kỷ niệm 57 năm Quốc khánh Singapore TPHCM: Kỷ niệm 57 năm Quốc khánh Singapore
Tối 15/8, Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 57 Quốc khánh Singapore (9/8/1965-9/8/2022).
Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm Quốc khánh 2/9 Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Ngày 20/8, tại thủ đô Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức giao lưu và gặp mặt cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Ông Raul Pollak Giampietro và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thực hiện nghi thức chào cờ hai nước (Ảnh: Thu Hà).
Ông Raul Pollak Giampietro và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thực hiện nghi thức chào cờ hai nước (Ảnh: Thu Hà).

Ôn lại truyền thống ngày độc lập, ông Raul Pollak Giampietro, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Đông U-ru-goay tại Việt Nam, cho biết: "Cách đây 197 năm, đất nước U-ru-goay chỉ là ý tưởng của một nhóm người bao gồm cả nam và nữ, những người đặt niềm tin vào sự tự do và bình đẳng. Đối với họ, bản sắc dân tộc là vấn đề của sự tự do hay cái chết, như lá cờ tung bay trong cuộc thập tự chinh để giải phóng dân tộc".

Một sự kiện lịch sử bắt đầu từ nhiều tháng trước đó, ở phía nam của sông Riso de la Plata và khép lại trong Tuyên bố Florida với sự ra đời của Cộng hòa Đông U-ru-goay.

“Kể từ đó, U-ru-goay đã tự khẳng định là một quốc gia độc lập, với hệ thống chính phủ dân chủ dựa trên sức mạnh của các thể chế và hệ thống đảng chính trị, được quốc tế tôn trọng vì các giá trị dân chủ, cam kết thúc đẩy và bảo vệ quyền bình đẳng con người, bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế” - ông Raul Pollak Giampietro, chia sẻ.

Ông Raul Pollak Giampietro chia sẻ về truyền thống ngày độc lập nước Cộng hòa Đông U-ru-goay (Ảnh: Thu Hà).
Ông Raul Pollak Giampietro chia sẻ về truyền thống ngày độc lập nước Cộng hòa Đông U-ru-goay (Ảnh: Thu Hà).

Theo Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Raul Pollak Giampietro, mối quan hệ hợp tác giữa U-ru-goay và Việt Nam có truyền thống và tạo ra sự tương tác đem lại những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực cho cả hai đất nước. Đặc biệt, Việt Nam và U-ru-goay có mối quan tâm sâu sắc đối với việc bảo vệ môi trường và cam kế mạnh mẽ với hiệp định khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu…

Hiện nay, Đại sứ quán nước Cộng hòa Đông U-ru-goay đang phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt nam và các cơ quan chức năng để thực hiện một số dự án quan trọng nhất trong năm 2023, tiến tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-ru-goay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho rằng, nhân dân Việt Nam và U-ru-goay có sự đồng điệu về tinh thần cách mạng (Ảnh: Thu Hà).
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho rằng, nhân dân Việt Nam và U-ru-goay có sự đồng điệu về tinh thần cách mạng (Ảnh: Thu Hà).

Tới dự và chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Đông U-ru-goay, ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho rằng: "Trải qua gần 200 năm giành độc lập và xây dựng đất nước, đến nay, U-ru-goay được biết đến với hình ảnh một đất nước tươi đẹp, hiền hòa, với nền kinh tế năng động cũng như các chỉ số cao về văn hóa, xã hội và phát triển con người".

Sự đồng điệu về tinh thần cách mạng, khát khao độc lập dân tộc, lịch sử hào hùng đấu tranh vì tự do và hòa bình đã đưa hai dân tộc Việt Nam và U-ru-goay đến gần với nhau hơn. "Dù xa cách về địa lý, song nhân dân U-ru-goay đã đồng cảm và ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập và thống nhất đất nước. Chúng tôi luôn trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ quý báu mà nhân dân U-ru-goay dành cho Việt Nam", ông Hà Kim Ngọc nói.

Chủ tịch Liên hiệp Hội các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Đông U-ru-goay (Ảnh: Thu Hà).
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Đông U-ru-goay (Ảnh: Thu Hà).
Chủ tịch Liên hiệp Hội các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Đông U-ru-goay (Ảnh: Thu Hà).
Chủ tịch Liên hiệp Hội các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Đông U-ru-goay (Ảnh: Thu Hà).

Nhân dịp kỷ niệm 197 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Đông U-ru-goay, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đến chúc mừng những thành tựu mà đất nước U-ru-goay đạt được trong nhiều năm qua. Chúc mừng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và U-ru-goay ngày càng hiệu quả, thực chất, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước.

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ
Điện mừng nhân Quốc khánh nước Cộng hòa Congo Điện mừng nhân Quốc khánh nước Cộng hòa Congo

Thu Hà

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ky-niem-197-nam-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-dong-u-ru-goay-174403.html

In bài viết