Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Hungary tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân

11:42 | 20/08/2022

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp và bền chặt giữa Việt Nam - Hungary, quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Hungary ngày càng phát triển, nhiều dự án hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên đang được thực hiện. Đây là thông tin được lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Hungary (20/8) diễn ra vào chiều 19/8 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2022).
TPHCM: Kỷ niệm 57 năm Quốc khánh Singapore TPHCM: Kỷ niệm 57 năm Quốc khánh Singapore
Tối 15/8, Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 57 Quốc khánh Singapore (9/8/1965-9/8/2022).

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả chuyến thăm chính thức Hungary của Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào tháng 6/2022. Chuyến thăm mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Ông Lê Minh Triết cho biết tiềm năng hợp tác của hai bên còn rất lớn. Mỗi nước có thế mạnh riêng có thể bổ sung cho nhau để hoàn thiện hơn. Dự báo sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hungary trên các lĩnh vực sẽ ngày càng phát triển. Quan hệ giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Hungary sẽ bước sang giai đoạn mới, có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn.

Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp cùng Tổng lãnh sự Hungary tại thành phố triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Ông Peter Paczuk, Phó Tổng Lãnh sự Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Hungary (20/8). (Nguồn: TTXVN)
Ông Peter Paczuk, Phó Tổng lãnh sự Hungary tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Hungary (Ảnh: TTXVN).

Ông Peter Paczuk, Phó Tổng lãnh sự cho biết: Hungary sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh Việt Nam học tập tại Hungary, góp phần đưa hợp tác giáo dục trở thành một minh chứng tốt đẹp cho quan hệ giữa hai nước. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục tổ chức các sự kiện kinh tế, giáo dục, văn hóa, trước mắt là Lễ hội văn hóa và ẩm thực Hungary hay chương trình dành cho sinh viên đã tốt nghiệp và hiện tại đang học vào cuối năm nay... qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Belarus Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Belarus
Ngày 28/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh (3/7/1944 - 3/7/2022).
Tổ chức lễ Kỷ niệm 233 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại Hà Nội Tổ chức lễ Kỷ niệm 233 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại Hà Nội
Tối 14/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 233 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2022). Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam tham dự buổi lễ.

Theo Hồng Vân (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-va-cac-dia-phuong-cua-hungary-tang-cuong-hop-tac-giao-luu-nhan-dan-174104.html

In bài viết