Điện mừng nhân Quốc khánh nước Cộng hòa Congo

22:05 | 15/08/2022

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh nước Cộng hòa Congo (15/8/1960-15/8/2022), ngày 15/8/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Pierre Ngolo và Chủ tịch Hạ viện Isidore Mvouba.
Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ
Điện mừng Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc Điện mừng Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác Quốc tế và Người Congo ở nước ngoài Jean-Claude Gakosso.

Điện mừng nhân Quốc khánh nước Cộng hòa Congo
Quốc kỳ của Cộng hòa Congo.

Được biết, Việt Nam và Cộng hòa Congo thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 16/7/1964. Theo đó, quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự phối hợp hiệu quả giữa hai nước đã và đang thể hiện hết sức sâu sắc tại Liên Hợp Quốc, trong tổ chức Pháp ngữ và các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đây là nền tảng chính trị vững chắc để thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai quốc gia.

Điện mừng nhân kỷ niệm lần thứ 23 ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Điện mừng nhân kỷ niệm lần thứ 23 ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh nước Cộng hòa Benin (1/8/1960-1/8/2022), ngày 1/8/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Tổng thống Patrice Talon; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Louis Vlavonou.
Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Tỉnh Khánh Hoà Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Tỉnh Khánh Hoà
Đó là tinh thần chủ đạo trong cuộc làm việc của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Nguyễn Phương Nga với Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Nha Trang ngày 10/8.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dien-mung-nhan-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-congo-173877.html

In bài viết