Việt Nam - Lào hợp tác xây dựng nền công vụ phục vụ người dân

11:31 | 06/08/2022

Ngày 5/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào Nisith Keopanya và Đoàn công tác của Bộ Nội vụ Lào nhân dịp Đoàn đến tham dự Hội nghị ACCSM 21 tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi vấn đề hợp tác xây dựng nền công vụ phục vụ người dân.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp xã giao Trưởng các đoàn dự Hội nghị ACCSM 21 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp xã giao Trưởng các đoàn dự Hội nghị ACCSM 21
Định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, phát triển bền vững Định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, phát triển bền vững
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Đoàn công tác Bộ Nội vụ Lào
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp Đoàn công tác Bộ Nội vụ Lào (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào Nisith Keopanya cho rằng, Bộ Nội vụ Việt Nam rất nhạy bén, thích ứng cao với sự thay đổi để đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ACCSM 21. Đây cũng chính là bài học hay, kinh nghiệm quý để Bộ Nội vụ Lào tham khảo, học hỏi trong việc đảm nhiệm Chủ tịch ACCSM thời gian tới.

Ông Nisith Keopanya mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác, trao đổi chuyên gia, xem xét ký kết lại các thỏa thuận, nhất là trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chức, công vụ, đào tạo, bồi dưỡng, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng… để Bộ Nội vụ Lào tham mưu, xây dựng nền công vụ phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận ý kiến của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào Nisith Keopanya và giao Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối xây dựng chương trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2022-2026. Về các vấn đề hợp tác cụ thể, Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ chủ động xây dựng sau đó gửi Bộ Nội vụ Lào bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo các lĩnh vực hợp tác hiệu quả, thiết thực. Dự kiến tháng 10/2022 sẽ hoàn thành dự thảo để hai bên thảo luận, thống nhất, đầu năm 2023 sẽ chính thức ký kết hợp tác giữa hai bên.

Bộ trưởng nhấn mạnh tình nghĩa gắn bó thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa Bộ Nội vụ hai nước nói riêng. Buổi gặp mặt này sẽ gắn kết thêm tình nghĩa keo sơn giữa hai đất nước nhân dịp hai nước Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962-05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Cuộc họp cán bộ cấp cao Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 Cuộc họp cán bộ cấp cao Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21
Hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực công vụ và hiện đại hóa nền hành chính Hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực công vụ và hiện đại hóa nền hành chính

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-lao-hop-tac-xay-dung-nen-cong-vu-phuc-vu-nguoi-dan-173394.html

In bài viết