Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thăm Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Siem Reap

19:04 | 04/08/2022

Ngày 3/8, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia do bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia làm Trưởng đoàn đã đến thăm Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Siem Reap.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Cầu nối của ngoại giao nhân dân Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Cầu nối của ngoại giao nhân dân
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia

Cùng dự có: Ông Hoàng Xuân Khoa, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tỉnh Siem Reap; Tổng lãnh sự Nguyễn Thành Văn tại Battambang và bà con.

Đây là hoạt động tiếp theo của Đoàn công tác trong chuyến thăm Campuchia, theo lời mời của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An, từ ngày 1- 4/8, nhân Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh chia sẻ cùng bà con Việt kiều tại Siem Reap.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh chia sẻ cùng bà con Việt kiều tại Siem Reap.

Tại chuyến thăm Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Siem Reap, Đoàn đại biểu đã gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu dự cuộc gặp, tới bà con người Việt tại Campuchia; cảm ơn bà con đã thu xếp thời gian, công việc tham dự.

Cùng đó, Đoàn công tác đã thông tin một số nội dung về tình hình tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đoàn cũng giới thiệu các hoạt động của Hội trong thời gian qua, trong đó có nhiều thành tựu đóng góp cho quá trình phát triển mối quan hệ song phương, nhất là trong bối cảnh năm 2022 là Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và cả hai quốc gia kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong chuyến thăm Campuchia lần này, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam đã trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới; ký Bản ghi nhớ về việc phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2027 giữa hai Hội.

Hai Hội thống nhất nhận thức về sự cần thiết tăng cường thông tin, tuyên truyền về quan hệ hai nước, phong tục, tập quán, quy định pháp luật của hai nước, để các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ gắn bó mật thiết, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia, có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp tài sản thiêng liêng, quý giá này, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hai Hội nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022. Trong đó có cuộc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ V, dự kiến vào tháng 10.2022 tại hai tỉnh Bình Phước và Đắk Nông, Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội Hữu nghị Campuchia Việt Nam làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, đóng góp tích cực vào việc thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia.

Đoàn công tác cũng chia sẻ với khó khăn, mất mát của bà con người Việt tại Campuchia trong hơn 2 năm qua khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đồng thời lắng nghe nguyện vọng của bà con.

Thay mặt Đoàn, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Chính phủ và nhân dân luôn luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cộng đồng người Việt sinh sống tại Campuchia. Những khó khăn vướng mắc của cộng đồng người Việt tại Campuchia luôn được các Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam trao đổi với Đoàn cấp cao của Campuchia để quan tâm, hỗ trợ, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con để giúp ổn định cuộc sống, hòa nhập với nước sở tại.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh mong rằng, cộng đồng người Việt tại Campuchia tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau để cùng vươn lên trong cuộc sống, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước Campuchia, góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia; bà con tiếp tục chấp hành tốt pháp luật của Campuchia, quan tâm, động viên con em đi học các lớp tiếng Khmer, tiếng Việt, hội nhập văn hóa sở tại...

Đoàn công tác cũng đánh giá vai trò quan trọng của Hội Khmer - Việt Nam trong việc hỗ trợ, tuyên truyền, định hướng cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, nâng cao địa vị pháp lý, đảm bảo các điều kiện sinh sống cho người gốc Việt. Hội sẽ là trung tâm đoàn kết cộng đồng, luôn sát cánh hỗ trợ bà con trong các mặt của đời sống.

Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia luôn nỗ lực, lắng nghe ý kiến của bà con và trong điều kiện của Hội sẽ đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, Hội Khmer-Việt Nam động viên, hỗ trợ cho bà con. Đồng thời, mong rằng mỗi người Việt Nam tại Campuchia, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là sứ giả, là cầu nối để ngày càng phát triển, nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia.

Nhân chuyến công tác, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia cũng tặng quà cho bà con 7 tỉnh Tây Bắc Campuchia, trị giá 10.000 USD để hỗ trợ chăm lo cho cuộc sống của bà con.

Trước đó, trong các ngày 1-2/8, Đoàn đã cuộc hội đàm rất thành công với đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam do bà Men Sam An dẫn đầu và được Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch CPP Samdech Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin; Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum tiếp và nói chuyện thân mật.

Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia “đơm hoa kết trái” Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia “đơm hoa kết trái”
Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia: Lời kể của những hiện vật Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia: Lời kể của những hiện vật

Hoàng Hà/Báo Đại biểu Nhân dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doan-dai-bieu-hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-tham-hoi-khmer-viet-nam-tinh-siem-reap-173323.html

In bài viết