Colombia - Venezuela nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước

09:17 | 29/07/2022

Ngày 28/7, Ngoại trưởng Venezuela Carlos Faria và Ngoại trưởng được đề cử trong chính quyền sắp tới của Colombia Álvaro Leyva Duráb sau thời gian dài gián đoạn.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tăng cường thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Rumani Tăng cường thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Rumani
Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái theo Phật giáo Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái theo Phật giáo

Sự đồng thuận này được đưa ra trong cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao tại bang Tachira (Venezuela).

Phát biểu tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Venezuela Carlos Faria xác nhận ngày 7/8 tới đây, sau khi Tổng thống đắc cử Colombia Gustavo Petro nhậm chức, Venezuela và Colombia sẽ xúc tiến kế hoạch mở lại đại sứ quán, bổ nhiệm đại sứ cùng các cán bộ ngoại giao và lãnh sự tại mỗi nước.

Hai bên cũng thống nhất sẽ từng bước thúc đẩy các hoạt động để tiến tới mối quan hệ hợp tác song phương sau một thời gian dài gián đoạn.

Colombia-Venezuela nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao. (Nguồn: Latin American Post)
Colombia-Venezuela nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao (Nguồn: Latin American Post).

Trước đó, vào tháng 6, ngay sau khi thắng cử Tổng thống Colombia, ông Petro đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để trao đổi về việc sớm mở lại các cửa khẩu biên giới giữa hai nước đồng thời thiết lập lại quan hệ ngoại giao.

Caracas cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bogota hồi đầu năm 2019. Khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia, cáo buộc chính phủ nước này có những hành động hậu thuẫn âm mưu gây bất ổn và lật đổ chính quyền hợp hiến mà phe đối lập Venezuela đang tiến hành.

Ngày 24/2/2019, phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô Caracas, Tổng thống Nicolas Maduro đã lên án sự ủng hộ của người đồng cấp Colombia Ivan Duque đối với những hành động khiêu khích do Juan Guaido phát động. Tổng thống Nicolas Maduro yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao và lãnh sự Colombia phải rời khỏi lãnh thổ Venezuela trong thời hạn 24 giờ. Ngay sau đó, Colombia cũng ra tuyên bố rút toàn bộ nhân viên ngoại giao của mình tại Caracas về nước.

Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Ngày 24/6, tại Nhà hát Lớn, UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ
Ngày 28/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ đã phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (7/1/1972-7/1/2022).
Thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ Thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ
Sáng 5/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 246 Ngày Độc lập của Hoa Kỳ (4/7/1776 - 4/7/2022). Đây là hoạt động thể hiện tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Thành phố và nhân dân Hoa Kỳ.

Thảo Nguyên (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/colombia-venezuela-noi-lai-quan-he-ngoai-giao-giua-hai-nuoc-172964.html

In bài viết