Tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn, phát triển quan hệ đặc biệt Việt - Lào

07:20 | 26/07/2022

Đây là nội dung quan trọng được nhấn mạnh trong các buổi chào xã giao, làm việc của Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam nhân dịp đoàn sang thăm Việt Nam trong tuần qua.
Đề xuất Hải Phòng hỗ trợ sinh viên Lào tiếp cận ngành học chuyển đổi số Đề xuất Hải Phòng hỗ trợ sinh viên Lào tiếp cận ngành học chuyển đổi số
Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 3 tại Lào Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 3 tại Lào

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do Viện sĩ, GS.TS Boviengkham Vongdara - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

Về phía Lào có Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythun; Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthon Xayachak; các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang; đại diện công dân và lưu học sinh Lào đang công tác, học tập tại Việt Nam. Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam cũng tham dự Lễ kỷ niệm trọng thể này.

Quan tâm giúp đỡ lưu học sinh - "đại sứ" giữ gìn và phát triển quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Cũng trong ngày 18/7, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do ông Khamoui Keomani - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, cố vấn Công ty Taio Lào, Chủ tịch Hội người Việt thủ đô Viêng Chăn, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Nguyễn Tùng).
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Tại buổi làm việc, đại diện Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam mong trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban, ngành tạo điều kiện, giúp đỡ Lào giáo dục, rèn luyện nhiều lưu học sinh để các em trưởng thành, trở về xây dựng đất nước Lào, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt đã gặp gỡ các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và thăm cơ sở vật chất của trường.

Triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm Đoàn kết hữu nghị 2022

Ngày 19/7, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã tiến hành tọa đàm và thống nhất nhiều nội dung hoạt động trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy (bên phải) đón tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara (Ảnh: Nguyễn Tùng).
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy (bên phải) đón tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Trong đó, hai Hội dự kiến sẽ tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V vào tháng 9/2022, địa điểm tại tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savanakhet (Lào).

Hai Hội thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cho quảng đại quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, bằng nhiều hình thức khác nhau để nâng cao nhận thức, hiểu biết về tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Phối hợp với các cơ quan liên quan, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục, đào tạo giữa Việt Nam và Lào, từ khâu tuyển chọn sinh viên, đào tạo sinh viên và kết nối với sinh viên sau khi kết thúc học tập về nước.

Hội hữu nghị Lào - Việt sẽ tiếp tục chọn lọc các bài viết để đóng góp vào đặc san song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Lào - dự kiến phát hành vào dịp hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hội cũng tiếp tục tích cực triển khai cuộc thi Kỷ vật kể chuyện và gửi các bài dự thi về Ban Tổ chức để tập hợp, tổ chức lễ tổng kết vào quý III/2022. Ngoài ra, Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức cuộc thi viết, sáng tác thơ, bài hát về mối quan hệ hai nước.

Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm ATK Định Hóa

Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, ngày 19/7, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã đi thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên).

Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Ảnh: Nguyễn Tùng).
Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa), đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ tại đồi Tỉn Keo (xã Phú Đình, huyện Định Hóa).

Trong chuyến thăm ATK Định Hóa, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã tham dự cuộc gặp mặt của các cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện Định Hóa từng chiến đấu tại Lào do Hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Định Hóa tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về quan hệ Việt Nam - Lào

Ngày 20/7, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do Viện sĩ, GS.TS Boviengkham Vongdara - Ủy viên BCH Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Thành Luân).
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Thành Luân).

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Hội hữu nghị hai nước có chương trình phối hợp hoạt động ý nghĩa cho hiện tại và tương lai sắp tới, nhất là giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tôi luyện qua nhiều thử thách, hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ Việt Nam, Lào.

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo để Hội hữu nghị hai nước triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và chương trình hợp tác, góp phần phát huy và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Ba tỉnh Bắc Lào mong muốn Quảng Ninh hợp tác, giúp đỡ về KHCN

Cũng trong ngày 20/7, làm việc với bà Nguyễn Thị Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara mong muốn Quảng Ninh hợp tác, giúp đỡ ba tỉnh Bắc Lào kết nghĩa (gồm: Houaphanh, Luang Prabang, Xayabury) trong lĩnh vực khoa học công nghệ để qua đó thúc đẩy chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch của các tỉnh.

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Thành Luân).
Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Thành Luân).

Bên cạnh đó, ông Boviengkham Vongdara cho biết sẽ trao đổi với Bí thư - Tỉnh trưởng 3 tỉnh để tăng thêm số sinh viên Lào sang học ở Quảng Ninh vì hiện ba tỉnh Bắc Lào đều thiếu nhân lực. Ông mong muốn tăng cường kết nối giữa gia đình Việt với gia đình Lào trong quá trình sinh viên Lào học tập tại Việt Nam và sau khi tốt nghiệp về nước.

Đề xuất Hải Phòng hỗ trợ sinh viên Lào tiếp cận chuyển đổi số

Ngày 21/7, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara đã có chuyến thăm xã giao lãnh đạo thành phố Hải Phòng, nhân dịp đoàn sang làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara đã có chuyến thăm xã giao tới lãnh đạo thành phố Hải Phòng (Ảnh: Thành Luân).
Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara phát biểu trong chuyến thăm xã giao lãnh đạo thành phố Hải Phòng (Ảnh: Thành Luân).

Tại cuộc làm việc, Viện sĩ, GS.TS Boviengkham Vongdara mong muốn lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ hai tỉnh kết nghĩa là Vientiane và Udomxay của Lào, đặc biệt là trong lĩnh vực hiện đại hóa và chuyển đổi số.

Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Viện sĩ, GS.TS Boviengkham Vongdara khẳng định sẽ làm cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành phố Hải Phòng hợp tác, giúp đỡ hai tỉnh kết nghĩa trong lĩnh vực này, bao gồm cả việc thu hút các nhà đầu tư về công nghệ thông tin của Hải Phòng vào 2 tỉnh; tăng số sinh viên của Vientiane và Udomxay sang học tập công nghệ thông tin tại Hải Phòng.

Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 3 tại Lào

Ngày 22/7, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do Viện sĩ, GS.TS Boviengkham Vongdara - Ủy viên BCH Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 3, nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Hải Phòng.

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara phát biểu (Ảnh: Thành Luân).
Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara phát biểu (Ảnh: Thành Luân).

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara khẳng định, Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ phối hợp cùng Trung ương Hội Việt Nam - Lào tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đặc biệt Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ làm hết khả năng, cùng các cơ quan của Lào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh, trong đó có hài cốt liệt sĩ của Quân khu 3. Hiện Quân khu 3 vẫn còn 2.892 liệt sĩ nằm lại trên nước Lào anh em.

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào
Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Sự kiện trọng đại của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022: Sự kiện trọng đại của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuyen-truyen-giao-duc-the-he-tre-giu-gin-phat-trien-quan-he-dac-biet-viet-lao-172777.html

In bài viết