Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm ATK Định Hóa

09:29 | 20/07/2022

Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, ngày 19/7, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do ông Khamoui Keomani - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt thủ đô Viêng Chăn - làm trưởng đoàn, đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Thái Nguyên).
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2022 Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2022
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: Việt Nam - Lào có mối quan hệ truyền thống Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: Việt Nam - Lào có mối quan hệ truyền thống

Cùng tham dự chuyến thăm có một số thành viên Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam; Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; ông Trần Đình Dần - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Định Hóa...

Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm ATK Định Hóa
Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Lễ dâng hương diễn ra tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa) trong không khí trang nghiêm. Tại đây, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm ATK Định Hóa
Ông Khamoui Keomani - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam ghi cảm tưởng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Đoàn đến thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ tại đồi Tỉn Keo (xã Phú Đình, huyện Định Hóa). Chính tại căn lán trên đồi Tỉn Keo, Bác Hồ đã từng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Nơi đây cũng chứng kiến nhiều cuộc đón tiếp các đoàn đại biểu, đặc biệt là chuyến thăm của Chủ tịch, Hoàng thân Suphanuvong. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân Lào đã chi viện cho mặt trận này 300 tấn gạo và 400 viên đạn pháo 105mm.

Trong chuyến thăm ATK Định Hóa, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã tham dự cuộc gặp mặt của các cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện Định Hóa từng chiến đấu tại Lào do Hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Định Hóa tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm ATK Định Hóa
Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với các cựu chiến binh, cựu quân tình nguyện ở huyện Định Hóa (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Khamoui Keomani cho biết, Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, khắp đất nước Lào đều có dấu chân, những giọt mồ hôi, những giọt máu của chiến sĩ hai nước hòa quyện vào nhau để đổi lấy độc lập tự do cho cả hai dân tộc.

Nhân dịp này, ông Khamoui Keomani khẳng định sẽ cùng Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam giáo dục thế hệ trẻ nhớ ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia quân sự Việt Nam đã cùng kề vai sát cánh, chung một chiến hào với quân dân Lào chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc cho hai quốc gia, để thế hệ trẻ thấm nhuần đạo đức cách mạng, hiểu biết, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Theo ông Trần Doãn Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), Hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Định Hóa được thành lập từ năm 2009, có khoảng 300 hội viên, thuộc 4 chi hội.

Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm ATK Định Hóa
Ông Trần Doãn Khánh (hàng 2, thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Định Hóa phát biểu trong cuộc gặp đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tại ATK Định Hóa (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Những năm qua, các hội viên thường xuyên tham gia các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong đời sống, lao động sản xuất; tuyên truyền, giáo dục truyền thống, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên. Đặc biệt, các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Định Hóa đều là những hội viên tiêu biểu của phong trào nông thôn mới và tích cực vận động bà con nhân dân hưởng ứng, tham gia phong trào.

Vào dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam và Tết cổ truyền của Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Định Hóa thường chuẩn bị những phần quà, lì xì, tổ chức đoàn đến thăm, động viên các em sinh viên Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Riêng năm 2021, Hội tổ chức 2 đoàn đến thăm, động viên 300 sinh viên Lào.

Ngoài ra, Hội cũng tham mưu, đón tiếp các đoàn của Lào về thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Định Hóa tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào cho quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của việc giữ gìn, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Quan tâm giúp đỡ lưu học sinh - Quan tâm giúp đỡ lưu học sinh - "đại sứ" giữ gìn và phát triển quan hệ đặc biệt Việt-Lào
Tình nghĩa Việt - Lào mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông Tình nghĩa Việt - Lào mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doan-dai-bieu-trung-uong-hoi-huu-nghi-lao-viet-nam-tham-atk-dinh-hoa-172437.html

In bài viết