Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2022

22:25 | 19/07/2022

Tại cuộc làm việc diễn ra ngày 19/7, Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng cho hoạt động trong năm 2022.
Tình nghĩa Việt - Lào mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông Tình nghĩa Việt - Lào mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông
Một hình mẫu về hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và Lào Một hình mẫu về hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và Lào

Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có ông Trần Văn Túy - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Mỹ.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2022
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy (bên phải) đón tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Về phía Lào có Viện sĩ, GS.TS Boviengkham Vongdara - Ủy viên BCH Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam; các ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và một số đại diện Vụ Quan hệ quốc tế các tổ chức quần chúng nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2022
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy phát biểu tại cuộc hội đàm (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã thống nhất một số vấn đề sau:

Về tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V: Thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 9/2022, địa điểm tại tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savanakhet (Lào). Đoàn đại biểu mỗi nước sẽ gồm 60 người, tượng trưng cho 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Về chương trình chi tiết, thành phần tham dự Liên hoan, tuyến đường di chuyển, văn phòng hai Hội sẽ trao đổi cụ thể để tống nhất.

Hai Hội tiếp tục quan tâm đào tạo thế hệ kế thừa. Phối hợp với các cơ quan liên quan, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục, đào tạo giữa Việt Nam và Lào, từ khâu tuyển chọn sinh viên, đào tạo sinh viên và kết nối với sinh viên sau khi kết thúc học tập về nước.

Trong đó chú trọng đẩy mạnh kết nối gia đình Việt với gia đình Lào trong quá trình sinh viên Lào học tập tại Việt Nam và sau khi tốt nghiệp. Thời gian tới, hai Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Thể thao của Lào, Bộ Giáo dục - Đào tạo của Việt Nam và chính quyền địa phương vì đây là chiến lược lâu dài của cả hai nước.

Viện sĩ. GS. TS Boviengkham Vongdara - Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam
Viện sĩ. GS. TS Boviengkham Vongdara - Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tại cuộc hội đàm (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Về tổ chức các cuộc trao đổi đoàn Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cấp tỉnh (các tỉnh biên giới của Lào - Việt Nam): Trước đây thường tổ chức cho các tỉnh biên giới của mỗi nước gặp nhau 2 lần/năm nhưng hiện nay có thể tổ chức 1 lần/năm. Sau này nếu điều kiện cho phép, hai bên sẽ tiếp tục gặp gỡ 2 lần/năm.

Về công tác tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022: Hội hữu nghị Lào - Việt sẽ tiếp tục chọn lọc các bài viết để đóng góp vào đặc san song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Lào - dự kiến phát hành vào dịp hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hội cũng tiếp tục tích cực triển khai cuộc thi Kỷ vật kể chuyện và gửi các bài dự thi về Ban Tổ chức để tập hợp, tổ chức lễ tổng kết vào quý III/2022.

Ngoài ra, Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức cuộc thi sáng tác những bài hát mới; phối hợp với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức cuộc thi viết, sáng tác thơ về mối quan hệ hai nước.

Hai Hội cũng thống nhất sớm đề xuất khen thưởng các vị nguyên lãnh đạo Hội và Ban chấp hành, những cá nhân đã có công lao đóng góp vào công tác hoạt động của Hội, phát huy quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Nguyễn Tùng).
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Trước đó, phát biểu chào mừng đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy nhấn mạnh chuyến thăm rất có ý nghĩa khi đúng vào dịp kỷ niệm những sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước (60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào), góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Viện sĩ, GS.TS Boviengkham Vongdara cho biết, đây là lần đầu tiên dẫn đầu đoàn đại biểu Hội sang thăm và làm việc với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sau khi được bầu làm Chủ tịch Hội vào tháng 2/2022 vừa qua. Ông rất vinh dự khi nhận nhiệm vụ này và sẵn sàng hợp tác với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào để phát huy và vun đắp mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Cùng với sự phát triển đó, quan hệ nhân dân giữa hai bên có những bước phát triển hết sức tốt đẹp.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo hai nước, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước, góp phần cùng hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước củng cố, tăng cường và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai Hội đã hình thành cơ chế trao đổi đoàn luân phiên hàng năm, cơ chế tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân định kỳ 05 năm/lần giữa hai bên vào các dịp Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt trong các trong các hoạt động thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước, ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong năm 2020 và 2021, do tình hình dịch bệnh, việc trao đổi đoàn không thực hiện được, hai Hội đã chuyển sang điện đàm, gặp gỡ trực tuyến, trao đổi thư, điện chúc mừng, thăm hỏi và tổ chức các hoạt động đoàn kết, hữu nghị ở trong nước. Hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân hai nước phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tại, lũ lụt.

Quan tâm giúp đỡ lưu học sinh - Quan tâm giúp đỡ lưu học sinh - "đại sứ" giữ gìn và phát triển quan hệ đặc biệt Việt-Lào
Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-hai-nuoc-viet-nam-lao-trien-khai-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-nam-2022-172421.html

In bài viết