Tuyến tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo chính thức phục vụ du khách

17:16 | 16/07/2022

Sau một thời gian dài vận hành thử nghiệm, tuyến tàu khách cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo với hải trình 200km chính thức đi vào khai thác phục vụ du khách.
Chợ nổi Cái Răng - điểm đến hàng đầu của du khách khi đến Cần Thơ Chợ nổi Cái Răng - điểm đến hàng đầu của du khách khi đến Cần Thơ
Khởi công Cụm kho bãi và dây chuyền chiếu xạ tại Cảng Cần Thơ Khởi công Cụm kho bãi và dây chuyền chiếu xạ tại Cảng Cần Thơ

Ngày 16/7, tại Cần Thơ, Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô chính thức khai trương tuyến hải trình Cần Thơ - Côn Đảo đối với tàu cao tốc Mai Linh Express, sau thời gian vận hành thử nghiệm.

Tuyến tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo chính thức phục vụ du khách
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương tuyến hải trình Cần Thơ - Côn Đảo.

Tuyến tàu khách cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo có điểm đầu tại Bến Ninh Kiều (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và điểm cuối tại Cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), với hải trình dài khoảng 200km. Tuyến tàu khách cao tốc này sẽ được khai thác bởi loại tàu 2 thân, sức chuyên chở trên 350 hành khách/chuyến, thời gian di chuyển mỗi lượt đi/về khoảng 4 giờ.

Đặc biệt, tuyến tàu này được di chuyển cả trên sông và trên biển. Trong đó, đoạn vận tải thủy nội địa từ Cần Thơ - Trần Đề (khoảng 90km) di chuyển trên sông Hậu và đoạn tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Trần Đề - Côn Đảo (khoảng 105km).

Tuyến tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo chính thức phục vụ du khách
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khai trương tuyến.

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, việc chính thức đưa tuyến tàu khách cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo vào khai thác sẽ tạo động lực lớn trong phát triển du lịch của thành phố, đồng thời mang đến một trải nghiệm mới mẻ, thuận tiện cho du khách.

Theo ông Hiển, lãnh đạo TP Cần Thơ, các sở, ngành sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, phát triển theo quy định pháp luật trong thời gian tới.

Những tuyến đường cao tốc động lực đưa vùng biên phát triển thịnh vượng Những tuyến đường cao tốc động lực đưa vùng biên phát triển thịnh vượng
Hai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng khi đưa vào hoạt động sẽ là tạo động lực phát triển mới cho 2 tỉnh Tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng nói riêng và khu vực miền núi Đông Bắc nói chung.
Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tại Cần Thơ giảm còn 1,58% Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số tại Cần Thơ giảm còn 1,58%
Ngày 1/7, Ban Dân tộc TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Khai mạc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương Khai mạc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sẽ nghe, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuyen-tau-cao-toc-can-tho-con-dao-chinh-thuc-phuc-vu-du-khach-172253.html

In bài viết