Việt Nam – Iran tăng thêm hiểu biết lẫn nhau qua kênh văn hóa

19:37 | 13/07/2022

Bộ sưu tập thảm, bình hoa vẽ tay, đĩa đồng chạm khắc, tráng men và gần 70 bức ảnh tại Triển lãm “Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh” giúp khách tham quan có thêm hiểu biết về văn hóa truyền thống của đất nước Iran cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Iran và Việt Nam.
Hội Hữu nghị Iran-Việt Nam góp sức tích cực thúc đẩy quan hệ song phương hai nước Hội Hữu nghị Iran-Việt Nam góp sức tích cực thúc đẩy quan hệ song phương hai nước
Cà phê, hoa quả sấy Việt Nam hút khách tại hội chợ ở Iran Cà phê, hoa quả sấy Việt Nam hút khách tại hội chợ ở Iran
Việt Nam – Iran tăng thêm hiểu biết lẫn nhau qua kênh văn hóa
Đại biểu dự khai mạc triển lãm "Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh" (Ảnh: Anh Sơn).

Ngày 13/7 tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa hồi giáo Iran phối hợp với Tổ chức Văn hóa và Quan hệ Hồi giáo Iran, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức khai mạc triển lãm “Di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh”.

Dự buổi lễ có ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Văn Pha, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Iran, đại diện các đoàn ngoại giao cùng đông đảo công chúng quan tâm, yêu mến nghệ thuật, văn hóa Iran.

ông Ali Akbar Nazari, Đại sứ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (Ảnh: Hải An).
Ông Ali Akbar Nazari, Đại sứ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran chia sẻ thông tin về Triển lãm (Ảnh: Hải An).

Tại buổi lễ, ông Ali Akbar Nazari, Đại sứ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết: Triển lãm được tổ chức vào thời điểm hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Triển lãm mang đến cho công chúng hiểu biết sâu sắc hơn về sự rực rỡ của di sản nghệ thuật Iran, cái nôi của nền văn minh, lịch sử lâu đời và sự phong phú của văn hóa truyền thống Iran; đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Iran và Việt Nam.

Khách tham quan triển lãm được chiêm ngưỡng bộ sưu tập tuyệt vời từ thảm, bình hoa vẽ tay, đĩa đồng chạm khắc và tráng men và gần 70 tác phẩm nhiếp ảnh đầy sức hút; thấy được sự kết hợp hài hòa giữa những món đồ thủ công mỹ nghệ có giá trị và những bức ảnh được sưu tầm từ các vùng khác nhau của Iran, quê hương của một trong những nền văn minh lớn liên tục lâu đời nhất thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu (Ảnh: Hải An).
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hải An).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chia sẻ ông nhớ đến câu thành ngữ “Một bức ảnh đáng giá hơn ngàn lời nói” khi tham quan gian trưng bày. “Những tác phẩm nhiếp ảnh, đồ thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại đây kể câu chuyện đặc sắc về các sự kiện lịch sử, phong tục tập quán và nền văn hóa độc đáo của dân tộc Iran trải dài từ Thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên cho đến ngày nay”, Thứ trưởng cho biết.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu tin tưởng triển lãm sẽ giúp người dân Việt Nam có thêm góc nhìn mới, trực quan hơn về nền văn minh Ba Tư rực rỡ, xứ sở của những câu chuyện ly kỳ của nàng Sheherazade vốn đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam. Ông Hiệu cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai nước sẽ có thêm nhiều hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước, qua đó gia tăng hiểu biết lẫn nhau, đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau.

Triển lãm sẽ mở cửa từ 8h30 đến 17h30 hàng ngày trừ thứ hai, bắt đầu từ ngày 13/7 đến ngày 31/7/2022 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Đại sứ Iran Ali Akbar Nazari giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo của Iran với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (Ảnh: Anh Sơn).
Đại sứ Iran Ali Akbar Nazari giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo của Iran với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (Ảnh: Anh Sơn).
Thảm Ba Tư thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan (Ảnh: Hải An).
Thảm Ba Tư thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan (Ảnh: Hải An).
Thảm Ba Tư được dệt thủ công cầu kỳ, tinh xảo (Ảnh: Anh Sơn).
Thảm Ba Tư được dệt thủ công cầu kỳ, tinh xảo (Ảnh: Anh Sơn).
Việt Nam – Iran tăng thêm hiểu biết lẫn nhau qua kênh văn hóa
Các bộ đồ dùng được khảm bằng đá ngọc lam (Ảnh: Hải An).
Việt Nam – Iran tăng thêm hiểu biết lẫn nhau qua kênh văn hóa
Khách tham quan chiêm ngưỡng tác phẩm bình đồng vẽ tay (Ảnh: Hải An).
Việt Nam – Iran tăng thêm hiểu biết lẫn nhau qua kênh văn hóa
Một số tác phẩm nhiếp ảnh được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Anh Sơn).
Quảng bá du lịch Việt Nam tại Iran Quảng bá du lịch Việt Nam tại Iran
Iran đã cấp nhiều học bổng học tiếng Ba Tư tại Iran cho sinh viên Việt Nam Iran đã cấp nhiều học bổng học tiếng Ba Tư tại Iran cho sinh viên Việt Nam

Hải An - Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-iran-tang-them-hieu-biet-lan-nhau-qua-kenh-van-hoa-172088.html

In bài viết