Kiên Giang: Sơ kết phối hợp bảo vệ an ninh biên giới với Ty Công an tỉnh Kampốt (Campuchia)

07:20 | 11/07/2022

Vừa qua, tại Trụ sở làm việc của Ty Công an tỉnh Kampốt (Vương quốc Campuchia), Đoàn lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang do Đại tá Võ Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã có buổi hội đàm với Ty Công an tỉnh Kampốt nhằm đánh giá kết quả hợp tác bảo vệ an ninh trật tự trên biên giới năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.
An Giang - Kiên Giang - Cà Mau ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển Tây Nam An Giang - Kiên Giang - Cà Mau ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển Tây Nam
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang: Thăm, chúc tết lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia Bộ đội Biên phòng Kiên Giang: Thăm, chúc tết lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia
Đồng bào dân tộc thiểu số góp phần ổn định biên giới 13 xã biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia Đồng bào dân tộc thiểu số góp phần ổn định biên giới 13 xã biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên trong thời gian dài, hai lực lượng không thể tổ chức những buổi hội đàm, gặp gỡ trực tiếp. Tuy nhiên, hai bên vẫn duy trì mối quan hệ bằng điện đàm, công văn để duy trì mối quan hệ, trao đổi công việc; kịp thời thông báo cho nhau về tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới mà hai lực lượng phụ trách.

Kiên Giang: Sơ kết phối hợp bảo vệ an ninh biên giới với Ty Công an tỉnh Kampốt (Campuchia)
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên khu vực biên giới của 2 tỉnh Kiên Giang - KamPốt cơ bản ổn định; đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế trên các lĩnh vực theo kế hoạch hai địa phương đề ra. Công tác quản lý bảo vệ biên giới kết hợp với phòng, chống dịch COVID-19 được tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Lực lượng bảo vệ biên giới của hai bên phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện và tham gia bảo vệ đường biên mốc giới; tôn trọng các hiệp định, hiệp ước về biên giới, thỏa thuận mà hai bên đã ký kết; thực hiện tốt các kế hoạch, văn bản hợp tác bảo vệ an ninh trật tự trên biên giới cũng như tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, siết chặt công tác quản lý các đường mòn lối mở để ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới và dịch COVID-19...

Nhờ vậy, các vụ việc xảy ra trên biên giới, vùng biển đều được phối hợp giải quyết dứt điểm, hiệu quả, ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 qua cửa khẩu biên giới. Bên cạnh đó, hai bên đã chủ động cùng nhau đấu tranh phòng chống buôn bán người qua biên giới, tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại; thường xuyên tổ chức trao đổi tình hình trên biên giới, nhất là tình hình hoạt động của các toán cướp có vũ trang dọc biên giới…

Kiên Giang: Sơ kết phối hợp bảo vệ an ninh biên giới với Ty Công an tỉnh Kampốt (Campuchia)
Đại tá Võ Văn Sử - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Việt Nam (bên trái) và Thiếu tướng Ưng Sê Rây Rot - Phó Giám đốc phụ trách công tác biên giới Ty Công an tỉnh Kampốt - ký kết, trao biên bản ghi nhớ.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Đại tá Võ Văn Sử - Chỉ huy trưởng, Trưởng đoàn công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang - cho rằng: “Trong gần 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, hai bên vẫn giữ mối quan hệ, liên lạc thường xuyên qua đó đã phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới. Phía bạn đã có sự hỗ trợ kịp thời, nhiệt tình trong xử lý các vụ việc, từ đó đã cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng, trên tinh thần láng giềng, hữu nghị, tôn trọng chủ quyền, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau”.

Trong khi đó, Thiếu tướng Ưng Sê Rây Rot - Phó Giám đốc phụ trách công tác biên giới Ty Công an tỉnh Kampốt, Trưởng đoàn công tác - cũng cho biết: Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và Công an tỉnh Kampốt, Vương quốc Campuchia có mối quan hệ đoàn kết, hiểu biết, tôn trọng, tin cậy lẫn nhau.

Thời gian qua, phía Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ phía Công an Kampốt trên nhiều lĩnh vực; hỗ trợ kinh phí, vật chất giúp lực lượng Công an tỉnh Kampốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch, cùng nhau giải quyết tốt các vụ việc cư dân 2 bên đi ngang, về tắt, vi phạm quy chế chế biên giới, vận chuyển hàng hóa trái phép. Hai bên cùng nhau giải quyết dứt điểm, không để phát sinh các vụ việc ngư dân 2 bên tranh chấp khai thác hải sản trên vùng nước lịch sử...

Kiên Giang: Sơ kết phối hợp bảo vệ an ninh biên giới với Ty Công an tỉnh Kampốt (Campuchia)
Hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Về phương hướng thời gian tới, hai đơn vị thống nhất thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới, hành khách qua lại cửa khẩu thực hiện tốt các hiệp định, hiệp ước về quy chế biên giới, cửa khẩu. Tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ, vững chắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Tăng cường công tác phối hợp trong năm, trao đổi, thông báo, tin tức, tình hình có liên quan đến an ninh trật tự hai bên biên giới, cùng nhau giải quyết có hiệu quả nhất là tình hình, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và Campuchia. Tích cực thực hiện đề án xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị, tham gia các chương trình tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho cư dân khu vực biên giới. Duy trì, vận dụng linh hoạt các cuộc gặp gỡ, trao đổi luân phiên định kỳ.

Ngoài ra, khi tiến hành xây dựng các công trình gần đường biên giới nhằm mục đích phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, lực lượng bảo vệ biên giới của hai bên thông báo cho nhau bằng văn bản chính thức và bàn bạc, thống nhất để phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho nhau tổ chức thực hiện, không làm ảnh hưởng đến đường biên giới chung và công tác phân giới cắm mốc của hai bên…

Kết thúc buổi làm việc, hai Trưởng đoàn đã ký vào biên bản ghi nhớ hợp tác trong bảo vệ an ninh biên giới những tháng cuối năm 2022. Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cũng trao tiền hỗ trợ phía bạn để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác.

Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà trị giá 2 tỷ đồng nước bạn Campuchia Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà trị giá 2 tỷ đồng nước bạn Campuchia
Ngày 8/4, tại Mốc Quốc giới 275 (Tịnh Biên – Phnom Denh), Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang dẫn đầu Đoàn công tác tặng quà các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Takeo (Campuchia).
Đồng Tháp và Pray Veng (Campuchia) ký kết hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự trên biên giới Đồng Tháp và Pray Veng (Campuchia) ký kết hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự trên biên giới
Ngày 29/6, tại thành phố Pray Veng (tỉnh Pray Veng, Vương quốc Campuchia), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và Bộ chỉ huy Hiến binh tỉnh Pray Veng đã tổ chức Hội nghị ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên biên giới năm 2022.
Cần tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp kiều bào về đầu tư, làm ăn tại Kiên Giang Cần tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp kiều bào về đầu tư, làm ăn tại Kiên Giang
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành nhấn mạnh như trên tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Kiên Giang năm 2022, do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức, diễn ra tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ngày 7/7.

Hà Vy - Tiến Vinh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kien-giang-so-ket-phoi-hop-bao-ve-an-ninh-bien-gioi-voi-ty-cong-an-tinh-kampot-campuchia-171876.html

In bài viết