Việt Nam đứng đầu lượng du khách quốc tế đến Campuchia

17:45 | 08/07/2022

Việt Nam đang là quốc gia có lượng khách du lịch đến Campuchia cao nhất. Vị trí tiếp theo thuộc về Thái Lan và Trung Quốc.
Chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới Việt Nam – Campuchia Chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: Báo chí Campuchia đưa đậm nét về quan hệ hữu nghị truyền thống 55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: Báo chí Campuchia đưa đậm nét về quan hệ hữu nghị truyền thống
Hơn 600.000 lượt khách quốc tế đến Việt  trong 6 tháng đầu năm 2022 Hơn 600.000 lượt khách quốc tế đến Việt trong 6 tháng đầu năm 2022
Thị trường Việt Nam đứng đầu về lượng du khách quốc tế đến Campuchia.
Thị trường Việt Nam đứng đầu về lượng du khách quốc tế đến Campuchia. Ảnh: VOV

Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong 6 tháng đầu năm 2022, Campuchia đã đón tổng cộng hơn 506.760 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 394,1% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm - 84,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lượng khách du lịch Việt Nam đến Campuchia cao nhất với gần 143.300 lượt, tăng 1.959,2 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Thong Khon - Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia cho biết: Campuchia đã có kế hoạch thu hút lượng du khách tiềm năng ở các quốc gia không bị ảnh hưởng nhiều của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, cũng như phát triển thêm những điểm du lịch sinh thái mới lạ ở Campuchia.

Theo ông Thong Khon, nếu các tỉnh ven biển như Kampot, Kep phát triển tốt thì Campuchia sẽ có thể thu hút thêm nhiều du khách từ Việt Nam. Đặc biệt, du khách Việt Nam có thể đi tàu cao tốc từ đảo Phú Quốc tới các địa điểm du lịch của Campuchia. Trong khi đó, du khách từ Thái Lan cũng có thể đi đến các khu du lịch ven biển tại tỉnh Koh Kong hoặc Preah Sihanouk.

Campuchia kỳ vọng lượng du khách từ Việt Nam
Campuchia kỳ vọng lượng du khách từ Việt Nam. Ảnh: KT.

Hiện Chính phủ và Bộ Du lịch Campuchia đang tìm kiếm các giải pháp nhằm khôi phục ngành du lịch, sẵn sàng đón du khách quốc tế quay trở lại. Dự kiến, trong năm 2022, Campuchia sẽ đón từ 800.000 - 1.000.000 lượt khách du lịch quốc tế và 8.000.000 lượt khách du lịch nội địa.

Nghệ An tổ chức tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia Nghệ An tổ chức tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia
Ngày 13/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU về việc tuyên truyền "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022".
Cá tra Việt Nam đứng đầu về lượng tiêu thụ tại Bắc Âu Cá tra Việt Nam đứng đầu về lượng tiêu thụ tại Bắc Âu
Tại thị trường Bắc Âu, cá tra Việt Nam được đánh giá rất cao và hiện được tiêu thụ nhiều nhất ở khu vực này.
Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Ngày 24/6, tại Nhà hát Lớn, UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

Trọng Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-dung-dau-luong-du-khach-quoc-te-den-campuchia-171765.html

In bài viết