Đại sứ Abdelhamid Boubazine: Sẽ nỗ lực để phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác Algeria - Việt Nam

15:49 | 28/06/2022

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Algeria Abdelhamid Boubazine đến chào xã giao nhân dịp ông mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Việt Nam giới thiệu tiềm năng thương mại và đầu tư tới các địa phương của Algeria Việt Nam giới thiệu tiềm năng thương mại và đầu tư tới các địa phương của Algeria
Lan tỏa tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria Lan tỏa tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria

Tại buổi tiếp, Đại sứ Abdelhamid Boubazine cảm ơn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã dành thời gian tiếp, đồng thời đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria. Đại sứ Abdelhamid Boubazine cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn sát cánh cùng nhân dân Algeria trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Cộng hòa Algeria vào ngày 26/9/1958 và ngay sau khi Algeria giành được độc lập năm 1962, Việt Nam đã mở Đại sứ quán tại thủ đô Alger.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Algeria Abdelhamid Boubazine
Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chào mừng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Algeria Abdelhamid Boubazine. Ảnh: Thành Luân

Là người thuộc thế hệ chứng kiến cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân Algeria cũng như sự giúp đỡ của chính phủ và nhân dân Việt Nam, ông Abdelhamid Boubazine cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được nhận nhiệm vụ là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Algeria tại Việt Nam. Đại sứ khẳng định, trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực để phát huy và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Algeria và Việt Nam. Đồng thời, Đại sứ cũng mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ và phối hợp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Algeria trong việc triển khai các hoạt động hữu nghị và tăng cường hiểu biết.

Đại sứ Abdelhamid Boubazine bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển tuyệt vời của Việt Nam trong những năm qua. "Một đất nước, có thể nói đi lên từ “con số không”, giờ đã trở thành một hình mẫu phát triển về kinh tế, an sinh xã hội… cho nhiều nước khác học hỏi”, Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu trở thành một nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa dân chủ nhân dân Algeria Abdelhamid Boubazine
Đại sứ Nguyễn Phương Nga trao đổi thông tin với Đại sứ Algeria Abdelhamid Boubazine. Ảnh: Thành Luân

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chào mừng Đại sứ Abdelhamid Boubazine và chúc ông có một nhiệm kỳ công tác thành công, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam – Algeria phát triển tốt đẹp. Đánh giá Việt Nam và Algeria có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cũng cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của nhân dân Algeria anh em trong quá khứ cũng như luôn ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và quốc tế hiện nay. Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với Algeria – một quốc gia lớn có uy tín và vai trò quan trọng trong khu vực.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tích cực hợp tác với Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân như hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kỷ niệm các sự kiện quan trọng của hai nước… nhất là trong năm 2022, khi hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, nhằm tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Hai Đại sứ cùng các thành viên trong đoàn chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Thành Luân
Hai Đại sứ cùng các thành viên trong đoàn chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Thành Luân

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoan nghênh việc Đại sứ quán Algeria và Hội hữu nghị Việt Nam – Algeria đã có những tiếp xúc và xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước.

Algeria, Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhiệm các nhà báo, phi hành đoàn hy sinh năm 1974 Algeria, Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhiệm các nhà báo, phi hành đoàn hy sinh năm 1974
Cẩm nang giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Algeria Cẩm nang giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Algeria

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-abdelhamid-boubazine-se-no-luc-de-phat-huy-quan-he-huu-nghi-truyen-thong-hop-tac-algeria-viet-nam-171147.html

In bài viết