Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Campuchia: Cầu nối vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị

19:52 | 24/06/2022

Ngày 24/6, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia có buổi làm việc với bà Men Sam An - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội Thượng viện và Thanh tra, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam nhân dịp bà sang thăm chính thức Việt Nam.
Chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới Việt Nam – Campuchia Chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An bày tỏ vui mừng khi được tham dự lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022). Tại lễ kỷ niệm trọng thể này, bà được chứng kiến đông đảo cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam, các bà mẹ Việt Nam và các lưu học sinh Campuchia đang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam tham dự sự kiện. Lễ kỷ niệm là minh chứng cho sự củng cố và vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng mở rộng, bền vững và mãi mãi trường tồn.

Buổi làm việc giữa Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An. Ảnh: Thành luân
Buổi làm việc giữa Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An. Ảnh: Thành Luân

Phó Thủ tướng Campuchia cho biết, Việt Nam và Campuchia đã hoàn thành phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền hai nước, 16% còn lại sẽ tiếp tục đàm phán, giải quyết. Các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, Hội hữu nghị hai nước... cũng tích cực trao đổi, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác.

Bà Men Sam An khẳng định, Hội hữu nghị hai nước chính là cầu nối giữa Đảng với Đảng, chính quyền với nhân dân, giữa nhân dân với nhân dân và Hội hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục vun đắp cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An đã dành thời gian quý báu để làm việc với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh nhiệt liệt chào mừng bà Men Sam An dẫn đầu đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Luân
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Luân

Trong 55 năm qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, song mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia vẫn không ngừng được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đường lối đối ngoại nhất quán, trước sau như một của Việt Nam luôn coi trọng và làm hết hết sức mình cùng Campuchia giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ quý báu mà các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã dày công vun đắp.

Cùng với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước, bà Nguyễn Thị Thanh vui mừng và tự hào về những đóng góp của Hội hữu nghị hai nước trong sự nghiệp vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia khẳng định Hội sẽ nỗ lực, phối hợp với Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam tăng cường hơn nữa các hoạt động tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Trân trọng cảm ơn Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã gửi thư mời đoàn Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thăm, làm việc tại Campuchia vào tháng 7/2022, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, Hội đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Thành Luân
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Thành Luân

Trong Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở Trung ương và các địa phương đã tổ chức và có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm với những hình thức và nội dung phong phú, trong đó có hoạt động “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ V” sẽ được tổ chức tại tỉnh Bình Phước, Đắk Nông. Trong tháng 10/2022, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng sẽ tiến hành tổng kết 10 năm chương trình Ươm mầm hữu nghị. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trân trọng kính mời Phó Thủ tướng Men Sam An dẫn đầu đoàn đại biểu nhân dân Campuchia tham dự các hoạt động.

Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia: Lời kể của những hiện vật Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia: Lời kể của những hiện vật
Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-hai-nuoc-viet-nam-campuchia-cau-noi-vun-dap-tinh-doan-ket-huu-nghi-170936.html

In bài viết