Bộ trưởng Ngoại giao Australia sẽ thăm chính thức Việt Nam

17:33 | 24/06/2022

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26/6-28/6.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ
Bộ trưởng Ngoại giao Australia sẽ thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong sắp thăm chính thức Việt Nam (Ảnh: USSC)

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao cho hay, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong sẽ tới Việt Nam cuối tuần này trong chuyến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức để thảo luận về tăng cường quan hệ song phương.

Cụ thể, bà Penny Wong sẽ thăm Việt Nam từ ngày 26/6 - 28/6 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Wong trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia.

Bà Penny Wong dự kiến trao đổi với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Australia, cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, bà Hằng nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, có cha là người Malaysia gốc Hoa, từng là bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu đầu tiên của Australia từ năm 2007-2010. Bà giữ chức Bộ trưởng Tài chính giai đoạn 2010-2013, trước khi nhậm chức Ngoại trưởng Australia hồi tháng 5.

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, sau đó nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 3/2018. Hợp tác kinh tế thương mại được đánh giá là điểm sáng trong quan hệ song phương, với kim ngạch 12,4 tỷ USD trong năm 2021, tăng gần 50% so với năm 2020.

Hồi tháng 11/2021, Thủ tướng hai nước có cuộc gặp bên lề Hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Glasgow (COP26) và ký kết Chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế, theo đó Việt Nam và Australia đặt mục tiêu trở thành 10 đối tác thương mại hàng đầu và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.

Chiến lược này cũng xác định 8 lĩnh vực chính mà Việt Nam và Australia có thế mạnh đặc biệt nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư. Các lĩnh vực này bao gồm giáo dục, kỹ năng và đào tạo, tài nguyên và năng lượng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất, du lịch, khoa học, công nghệ và đổi mới, kinh tế số.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique sẽ thăm chính thức Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique sẽ thăm chính thức Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út đánh giá cao thành tựu kinh tế của Việt Nam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út đánh giá cao thành tựu kinh tế của Việt Nam

Sơn Lâm (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-truong-ngoai-giao-australia-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-170926.html

In bài viết