Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An:

Tích cực kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Cuba

15:31 | 19/06/2022

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2022, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An (Hội) đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Cuba và Việt Nam nói chung, Cuba và Nghệ An nói riêng
Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI
Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ xây dựng nội dung hoạt động năm 2022 và cả nhiệm kỳ Quốc hội XV Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ xây dựng nội dung hoạt động năm 2022 và cả nhiệm kỳ Quốc hội XV
Tích cực kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Cuba
Các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: Thanh Lê/Báo Nghệ An.

Sáng 19/6, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An tổ chức thành công Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo Báo cáo của Hội, nhiệm kỳ 2016-2022, Hội luôn chú trọng công tác thông tin đối ngoại, coi đây là chìa khóa kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác phát triển giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng với các đối tác Cuba để cùng nhau phát triển. Ban Chấp hành Hội thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Cuba, những thành tựu mà đất nước Cu Ba đạt được trong thời kỳ xây dựng đổi mới đất nước về kinh tế - xã hội và các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội.

Hàng năm Hội đều triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và củng cố tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Cuba và Việt Nam nói chung, Cuba và Nghệ An nói riêng. Trong đó, nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Cu Ba (01/01), Ngày tấn công Trại lính Moncada (26/7) và một số ngày lễ lớn khác, Ban chấp hành Hội đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các hội thành viên thuộc Liên hiệp tổ chức giao lưu văn nghệ, gặp mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các bạn sinh viên Cuba đang công tác, học tập tại Việt Nam tại Nhà khách Nghệ An. Phối hợp với Ban Giám đốc Bệnh viên Đa khoa Nghệ An tổ chức giao lưu hữu nghị với các bác sỹ, chuyên gia y tế Cuba làm cầu nối cho việc xúc tiến hợp tác đầu tư giữa các đối tác Cuba và Nghệ An.

Tích cực kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Cuba
Ông Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh: Thanh Lê/Báo Nghệ An.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ qua vào công tác thông tin đối ngoại, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa Nghệ An và Cuba nói riêng, công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung.

Ông Nguyễn Nam Đình đề nghị: Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương kế hoạch của Trung ương, tỉnh, Hội Liên hiệp tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Chủ động tăng cường mối quan hệ với Trung ương Hội Việt Nam - Cuba, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân của Hội hoạt động mang tính toàn diện hơn, đúng trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bức trướng cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An và tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội; Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân.

Tích cực kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Cuba
Trao bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An do Ông Hồ Ngọc Sỹ làm Chủ tịch và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Phạm Minh Đạo - Ảnh: Thanh Lê/Báo Nghệ An.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An khóa IV. Ảnh: Thanh Lê/ Báo Nghệ An

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu Nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với 17 nhân sự. Ông Hồ Ngọc Sỹ - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu làm Chủ tịch Hội.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 23 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai triển khai 23 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp trực tuyến Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp trực tuyến Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tich-cuc-ket-noi-tinh-doan-ket-huu-nghi-hop-tac-viet-nam-cuba-170595.html

In bài viết