600 trẻ em, giáo viên huyện Mai Châu (Hoà Bình) tham dự “Ngày hội Bảo vệ môi trường”

16:17 | 18/06/2022

Ngày 18/6/2022, tổ chức Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam cùng phối hợp với UBND huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) tổ chức “Ngày hội Bảo vệ môi trường” và “Lễ tổng kết dự án Ánh sáng xanh”.
1.000 nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc 1.000 nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc
Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 2-4/11/2022, tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với sự tham gia của 1000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 7 tỉnh.
Hội nghị tập huấn vai trò của Hội đồng nhân dân trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em Hội nghị tập huấn vai trò của Hội đồng nhân dân trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em
Mới đây, tại Hà Giang, Ban Công tác Đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội phối hợp cùng Tổ chức Plan International Vietnam triển khai Hội nghị tập huấn về Vai trò của Hội đồng Nhân dân trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em.

“Ngày hội bảo vệ môi trường” và “Lễ tổng kết dự án Ánh sáng xanh” có sự tham gia của hơn 600 trẻ em, giáo viên và người dân đến từ 5 xã dự án: Cun Pheo, Xăm Khòe, Bao La, Mai Hạ và Mai Hịch.

Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án “Green Light Project- Ánh sáng xanh” do GNI thực hiện từ năm 2019 với sự tài trợ của tập đoàn KIA Motors Hàn Quốc. Sự kiện được tổ chức tại sân vận động huyện Mai Châu - Hòa Bình.

Hưởng ứng tháng Hành động vì môi trường và phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Ngày hội bảo vệ môi trường” sẽ là nơi giáo viên, học sinh và người dân huyện Mai Châu vừa có thể vui chơi vừa được trải nghiệm nhiều hoạt động hướng tới lối sống xanh - hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và thực hành tái chế rác thải.

600 trẻ em, giáo viên huyện Mai Châu (Hoà Bình) tham dự “Ngày hội Bảo vệ môi trường”
“Ngày hội bảo vệ môi trường” và “Lễ tổng kết dự án Ánh sáng xanh” có sự tham gia của hơn 600 trẻ em, giáo viên và người dân đến từ 5 xã huyện.

Tại ngày hội, người tham gia được thăm quan các gian hàng xanh, gặp gỡ các chuyên gia sáng tạo tại Xưởng tái chế, tham gia “Cuộc đua giải cứu môi trường xanh” và nhận nhiều món quà từ chương trình.

Cô Hà Thị Phương Thảo, giáo viên trường TH&THCS Bao La chia sẻ: "Sau khi được tham dự lớp tập huấn về bảo vệ môi trường trường GNI, bản thân tôi đã trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng mới và có ích để truyền thụ đến các em học sinh. Thói quen hàng ngày của tôi cũng thay đổi theo, tại nhà tôi đã tái sử dụng chai nhựa cũng như đồ nhựa để hạn chế rác thải ra môi trường.

Sau khi có sân chơi tái chế, không gian chơi của các con được mở rộng thêm, các con có thời gian chơi vui tươi, thoải mái sau những giờ học căng thẳng. Những đồ vật tưởng chừng như bỏ đi nhưng đã được tái chế thành đồ chơi cho các em học sinh".

600 trẻ em, giáo viên huyện Mai Châu (Hoà Bình) tham dự “Ngày hội Bảo vệ môi trường”
Tại ngày hội, người tham gia được thăm quan các gian hàng xanh, tham gia “Cuộc đua giải cứu môi trường xanh”

Em Nguyễn Thị Thu Hương, học sinh trường TH&THCS Bao La chia sẻ: "Em được tham gia chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường của GNI. Em thấy đó là một chương trình rất hay và bổ ích. Sau khi tham gia chương trình, em nhắc nhở các bạn không được vứt rác bừa bãi, sau sử dụng các chai nước nhựa em không bỏ đi ngay mà giữ lại làm đồ chơi hoặc hộp đựng bút".

Dự án “Green Light Project - Ánh sáng xanh” được thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2022, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua cải thiện điều kiện về vệ sinh môi trường và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Để đạt được mục tiêu đó, GNI đã triển khai 4 nhóm hoạt động chính với tổng ngân sách gần 11 tỷ đồng.

600 trẻ em, giáo viên huyện Mai Châu (Hoà Bình) tham dự “Ngày hội Bảo vệ môi trường”
Gặp gỡ các chuyên gia sáng tạo tại Xưởng tái chế...

Các hoạt động chính gồm: Nâng cấp hệ thống xử lý rác (lắp đặt thêm hệ thống phân loại rác và tái chế hạt nhựa) cho khu xử lý rác của huyện Mai Châu; Hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị; Xây dựng sân chơi từ vật liệu tái chế cho trẻ em; Thực hiện các chiến dịch bảo vệ môi trường tại huyện Mai Châu.

600 trẻ em, giáo viên huyện Mai Châu (Hoà Bình) tham dự “Ngày hội Bảo vệ môi trường”
Các đại biểu tham gia chương trình.

Sau 3 năm thực hiện dự án, hành trình “Ánh sáng xanh” của GNI đã nhận được sự đồng hành và ủng hộ của chính quyền cũng như người dân tại địa phương, dự án đã hỗ trợ 1 hệ thống phân loại rác và 1 hệ thống tái chế hạt nhựa; Hỗ trợ làm đường bê tông dẫn vào khu xử lý rác thải, nâng cấp và cải thiện hệ thống cổng, tường bao, mái che, sân phơi rác và các điều kiện cơ sở vật chất khác của khu xử lý rác thải huyện Mai Châu; hỗ trợ 2 xe tải thu gom rác, 2 xe xúc lật rác, 290 thùng thu gom rác; xây dựng 4 sân chơi từ vật liệu tái chế cho các trường học, cùng với đó là các chiến dịch truyền thông về bảo vệ môi trường như tổ chức 84 tiết học về Bảo vệ Môi trường và 2 Ngày hội Tái chế tại 2 trường TH&THCS Bao La và TH&THCS Xăm Khòe, Lễ ra quân hưởng ứng “ngày môi trường thế giới”, Ngày chủ nhật xanh, chiếu phim về chủ đề môi trường, tặng khẩu trang vải và túi vải cho học sinh và người dân....

World Vision Việt Nam trang bị kiến thức bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng World Vision Việt Nam trang bị kiến thức bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
World Vision Việt Nam vừa phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa), Hội Phụ nữ huyện và Ban Quản lý Dự án các địa phương tổ chức Hội thi “Tìm hiểu các kiến thức về Phòng chống bạo lực, xâm hại và An toàn khi sử dụng mạng Internet cho trẻ em”.
World Vision Việt Nam tập huấn truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường cho giáo viên Đắk Nông World Vision Việt Nam tập huấn truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường cho giáo viên Đắk Nông
Khoá tập huấn đã trang bị cho các giáo viên mầm non kiến thức và kỹ năng truyền thông sáng tạo về nước sạch, vệ sinh cá nhân và môi trường cho phụ huynh và trẻ em dưới 5 tuổi.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/600-tre-em-giao-vien-huyen-mai-chau-hoa-binh-tham-du-ngay-hoi-bao-ve-moi-truong-170552.html

In bài viết