Trao giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ ba: Không có giải thưởng lớn

06:13 | 02/06/2022

Tối 31-5, Lễ trao Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 3 - 2022 và chương trình đấu giá nghệ thuật "Vì mái trường cho em"đã lựa chọn các tác phẩm, chùm tác phẩm xuất sắc nhất từ Top 8 vòng Chung kết để trao 5 giải Khát vọng Dế Mèn. Tuy nhiên, năm nay không có Giải thưởng Lớn mang tên Hiệp sĩ Dế Mèn.
Dế Mèn – giải thưởng khuyến khích tiềm năng sáng tác cho trẻ thơ Dế Mèn – giải thưởng khuyến khích tiềm năng sáng tác cho trẻ thơ
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các bệnh nhi ung thư dịp Tết thiếu nhi Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các bệnh nhi ung thư dịp Tết thiếu nhi
Trao giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ ba: Không có giải thưởng lớn

Top 8 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung kết chấm điểm.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn mùa thứ 3 do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức là giải thưởng nghệ thuật thường niên nhằm trao cho các sáng tác - trình diễn nghệ thuật "vì" thiếu nhi hoặc "của" thiếu nhi.

Cuộc thi thu hút hơn 89 tác phẩm, chùm tác phẩm dự thi với 60 bản thảo và 29 tác phẩm đã công bố hoặc xuất bản. Trong đó, có 9 chùm thơ, tập thơ hoặc series thơ nhiều tập; 19 phim hoặc series phim hoạt hình; còn lại là các tập truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết... Đồng thời, giải thưởng cũng thu hút các tác phẩm của tác giả Việt kiều, hoặc các tác giả, họa sĩ người nước ngoài có nhiều năm gắn bó với Việt Nam và sáng tác hướng tới đối tượng là thiếu nhi Việt Nam.

Giải thưởng năm nay không trao giải Hiệp sĩ Dế Mèn, chỉ trao 5 giải Khát vọng Dế Mèn cho tác phẩm, chùm tác phẩm trong top 8 lọt vào vòng chung khảo. Các tác phẩm đạt giải gồm: “Biệt đội thám tử và Emma thảm họa” (tác giả Quyên Gavoye, Nhà Xuất bản Kim Đồng); “Cơ Bản là Cơ Bản” (tác giả Phạm Huy Thông, Nhà Xuất bản Kim Đồng); “Đu đưa trên ngọn cây bàng” (bản thảo của tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy); chùm truyện ngắn của tác giả 9 tuổi Nguyễn Vũ An Băng; sách tranh “Chiếc dép thất lạc” (tác giả Geralda De Vos (Bỉ) - Sofia Holt (Thụy Điển), dịch: Kim Ngọc; Nhà Xuất bản Kim Đồng).

Trao giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ ba: Không có giải thưởng lớn

Nhà thơ Trần Đăng Khoa trao giải cho tác giả nhí có tác phẩm xuất sắc nhất.

Tại lễ trao giải, Báo Thể thao và Văn hóa còn tổ chức chương trình đấu giá nghệ thuật “Vì mái trường cho em”. Trước phiên đấu giá này, ban tổ chức và thực hiện 3 cuộc đấu giá trên mạng xã hội, thu về gần 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng để gây quỹ, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất cho điểm trường Huổi Khoang (xã Nậm Mằn, Sông Mã, Sơn La).

Trao giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ ba: Không có giải thưởng lớn

Trưởng ban tổ chức - nhà báo Lê Xuân Thành trao số tiền quyên góp được từ hoạt động đấu giá nghệ thuật “Vì mái trường cho em” cho cô giáo ở trường mầm non Huổi Khoang.

7 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học tuổi 20 lần VII 7 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học tuổi 20 lần VII
Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6 Trao giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 6

THU PHƯƠNG

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-giai-thuong-thieu-nhi-de-men-lan-thu-ba-khong-co-giai-thuong-lon-169544.html

In bài viết