Chùm ảnh: Hải Dương khai hội mở vườn vải xuất khẩu

14:25 | 29/05/2022

Ngày 29/5, tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ khai hội mở vườn vải xuất khẩu và thi trải nghiệm thu hoạch vải. Đây là năm thứ hai Hải Dương tổ chức sự kiện này.
Hải Dương xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà quy mô quốc tế Hải Dương xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà quy mô quốc tế
Việt Nam luôn tạo điều kiện hỗ trợ thương lái Trung Quốc sang thu mua vải thiều Việt Nam luôn tạo điều kiện hỗ trợ thương lái Trung Quốc sang thu mua vải thiều

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, một số doanh nghiệp thu mua vải và du khách đã tới tham dự lễ mở vườn vải xuất khẩu.

í lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh dự lễ mở vườn vải xuất khẩu tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang (Thanh Hà)
Lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hải Dương cắt băng mở vườn vải xuất khẩu tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang (Thanh Hà)

Sau màn trống khai hội, lãnh đạo các bộ và tỉnh đã cắt băng mở vườn hái vải xuất khẩu tại thôn Thanh Lanh, đồng thời chứng kiến hội thi "Trải nghiệm thu hoạch vải thiều năm 2022". Cuộc thi có 3 đội tham gia gồm: U trứng trắng, U gai, U hồng. Mỗi đội tham gia thi thu hoạch 1 cây vải thiều trong 15 phút, bó và đóng hộp tiêu chuẩn xuất khẩu.

Chùm ảnh: Hải Dương khai hội mở vườn vải xuất khẩu
Đội u trứng trắng tham gia hội thi trải nghiệm thu hoạch vải.

Sau hội thi, lãnh đạo các bộ và tỉnh Hải Dương đã đi thăm vườn vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Nhờ có điều kiện tự nhiện, khí hậu và thổ nhưỡng khá đặc biệt nên vải thiều Thanh Hà có hương vị thơm ngon, thanh khiết hơn quả vải được trồng ở những nơi khác. Bởi được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP nên vải thiều Thanh Hà có sức tiêu thụ mạnh ở trong nước và được xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Úc, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, EU, Nhật Bản và các nước Trung Đông. Vải Thanh Hà đã đạt nhiều chứng nhận, danh hiệu, giải thưởng như "Chỉ dẫn địa lý", "Top 10 sản phẩm uy tín chất lượng", "Thương hiệu vàng", “Tinh hoa đặc sản 3 miền”, "Thương hiệu thực phẩm an toàn tin dùng"...

Lãnh đạo tỉnh hải Dương trao quà cho đội
Lãnh đạo tỉnh hải Dương trao quà cho đội u hồng.

Hải Dương hiện có hơn 8.900 ha vải thiều, trong đó huyện Thanh Hà có gần 3.300 ha, Chí Linh có hơn 3.400 ha, còn lại ở các địa phương khác. Niên vụ năm nay, sản lượng vải dự kiến của Hải Dương đạt 60.000 tấn, tăng 10% so với năm 2021. Hải Dương tiếp tục duy trì 41 vùng vải tiêu chuẩn VietGAP với diện tích là 500 ha và 11 vùng sản xuất vải theo tiêu chuẩn GlobalGAP với diện tích 110 ha. Ngoài ra có gần 6.000 ha vải áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP và GAP cơ bản.

Chùm ảnh: Hải Dương khai hội mở vườn vải xuất khẩu
Lãnh đạo các sở và tỉnh Hải Dương đi thăm vườn vải sản xuất theo quy chuẩn VietGAP, GlobalGAP.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp check mã QR truy xuất nguồn gốc xuất xứ
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra mã QR truy xuất nguồn gốc vải thiều Thanh Hà.
Người dân Thanh Hà thu hoạch vải thiều sớm.
Người dân Thanh Hà thu hoạch vải thiều sớm.
Lễ cắt băng xuất khẩu vải thiều Thanh Hà đi Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Trung Đông… sẽ tiếp tục được diễn ra ngay sau đây tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông.
Những chiếc xe container sẵn sàng chở vải thiều xuất khẩu.
Xúc tiến, đưa vải thiều Bắc Giang sang thị trường Hoa Kỳ Xúc tiến, đưa vải thiều Bắc Giang sang thị trường Hoa Kỳ
Hơn 3 tấn vải thiều được xuất sang châu Âu qua sàn thương mại điện tử Hơn 3 tấn vải thiều được xuất sang châu Âu qua sàn thương mại điện tử

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chum-anh-hai-duong-khai-hoi-mo-vuon-vai-xuat-khau-169323.html

In bài viết