Đảng ủy EVN chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển

15:02 | 28/05/2022

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ, Uỷ Ban kiểm tra Đảng ủy EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng uỷ EVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN chủ trì hội nghị.
EVN đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định để phục vụ SEA Games 31 EVN đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định để phục vụ SEA Games 31
EVN và WB tiếp tục tăng cường hợp tác EVN và WB tiếp tục tăng cường hợp tác
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Anh – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự EVN đã báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sau khi nghiên cứu về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch nhân sự Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, các chức danh Phó Bí thư, Bí thư Đảng uỷ EVN nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng quy định và hướng dẫn. 100% cán bộ nguồn được quy hoạch, bổ sung các chức danh đều đảm bảo về tỷ lệ, đối tượng và cơ cấu.

Hội nghị cũng đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy EVN. Đồng thời thông qua Đề án quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ EVN, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ EVN nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển. Qua xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Đảng bộ.

Việc xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cùng ngày, Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã tổ chức hội nghị định kỳ Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tháng 5/2022.

EVN có 4 công trình được vinh danh tại Giải thưởng VIFOTEC lần thứ 16 EVN có 4 công trình được vinh danh tại Giải thưởng VIFOTEC lần thứ 16
Tại Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (VIFOTEC) lần thứ 16 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vinh dự có tới 4 công trình được vinh danh.
Hợp tác tháo gỡ khó khăn của các ngành điện, than tại tỉnh Quảng Ninh Hợp tác tháo gỡ khó khăn của các ngành điện, than tại tỉnh Quảng Ninh
Ngày 10/5, tại Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) có buổi làm việc về hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dang-uy-evn-chu-dong-ve-cong-tac-can-bo-trong-nhiem-ky-bao-dam-tinh-ke-thua-phat-trien-169280.html

In bài viết