Khai trương Văn phòng dự án KOICA (Hàn Quốc) tại thành phố Huế

21:57 | 24/05/2022

Ngày 24/5, UBND Thành phố Huế cùng với KOICA Việt Nam tổ chức lễ khai trương Văn phòng dự án KOICA tại Huế. Văn phòng là nơi làm việc của Ban quản lý Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” và các đơn vị tư vấn, chuyên gia đến từ Hàn Quốc.
Hàn Quốc xây dựng thành phố nổi ứng phó với biến đổi khí hậu đầu tiên trên thế giới Hàn Quốc xây dựng thành phố nổi ứng phó với biến đổi khí hậu đầu tiên trên thế giới
Khai trương triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam - Hàn Quốc Khai trương triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam - Hàn Quốc

Văn phòng dự án KOICA tại Huế được đặt tại địa chỉ số 10 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nơi làm việc tốt nhất cho Ban quản lý Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” và các đơn vị tư vấn, chuyên gia đến từ Hàn Quốc. Trước đó, địa chỉ này cũng đã được chọn làm Văn phòng triển khai dự án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm của tổ chức KOICA Việt Nam.

Khai trương Văn phòng dự án KOICA (Hàn Quốc) tại thành phố Huế
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh thuathienhue.gov.vn

Giám đốc Quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam – Ông Cho Han Deog khẳng định, đối với các chuyên gia KOICA, đây là một Văn phòng có ý nghĩa quan trọng. Trong quá trình triển khai dự án hợp tác KOICA đợt 1 và 2, các chuyên gia đã cùng tập trung ở đây, nghiêm túc nghiên cứu để hoàn thành 2 dự án với thành quả tốt đẹp. KOICA Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tin tưởng từ chính quyền tỉnh và thành phố đối với dự án hợp tác Hàn-Việt lần này, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển vững mạnh của Thừa Thiên Huế.

Được biết, thông qua các dự án tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc, tổ chức KOICA Việt Nam đã thực hiện thành công các dự án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước đó vào ngày 23/5, UBND thành phố Huế đã phối hợp với KOICA và các đơn vị tư vấn tổ chức Lễ Khởi động dự án Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh, có tổng mức đầu tư 14,8 triệu USD, trong đó nguồn vốn tài trợ của KOICA là 13 triệu USD, ngân sách tỉnh đối ứng 1,8 triệu USD, được thực hiện trong 5 năm từ năm 2021-2025.

Dự án VnSAT (WB) triển khai tại Gia Lai hình thành chuỗi liên kết sản xuất theo hướng bền vững Dự án VnSAT (WB) triển khai tại Gia Lai hình thành chuỗi liên kết sản xuất theo hướng bền vững
Tiếp nhận Dự án văn hóa Hàn Quốc và ra mắt CLB nghệ thuật Samulnori Tiếp nhận Dự án văn hóa Hàn Quốc và ra mắt CLB nghệ thuật Samulnori

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-truong-van-phong-du-an-koica-han-quoc-tai-thanh-pho-hue-169048.html

In bài viết