Việt Nam - Thái Lan hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau phát triển thể thao, du lịch

22:00 | 19/05/2022

Thái Lan sẵn sàng cùng Việt Nam trao đổi huấn luyện viên thể thao, đồng thời kỳ vọng hai bên thúc đẩy hợp tác để đón khách du lịch của Việt Nam, Thái Lan và từ nước thứ ba.
Cộng đồng người Việt tại Thái Lan: hướng về quê hương; xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước Cộng đồng người Việt tại Thái Lan: hướng về quê hương; xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước
Campuchia, Thái Lan, Việt Nam hợp tác thúc đẩy lượng khách du lịch tăng trở lại Campuchia, Thái Lan, Việt Nam hợp tác thúc đẩy lượng khách du lịch tăng trở lại

Ngày 19/5, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 có cuộc tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan do ông Phiphat Ratchakitpra - Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 có cuộc tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan do ông Phiphat Ratchakitpra - Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan
Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với đoàn công tác Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan do ông Phiphat Ratchakitpra - Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dẫn đầu. Ảnh: icd.gov.vn.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc mừng đoàn Thái Lan khi đang là một trong những đoàn thi đấu rất thành công tại SEA Games 31. Điều này chứng tỏ Thái Lan là quốc gia có sự quan tâm rất lớn đến phát triển thể thao.

Trong lĩnh vực du lịch, khẳng định Việt Nam và Thái Lan đã cùng có những chính sách hợp tác phát triển ngành kinh tế không khói, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, lượng trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan rất ấn tượng, đóng góp nhiều cho GDP mỗi nước. Đặc biệt hơn, trên cơ sở hợp tác, trao đổi khách du lịch, người dân hai nước đã có cơ hội không chỉ tìm hiểu về tiềm năng du lịch mỗi nước, mà còn hiểu hơn về nền văn hóa của hai dân tộc, ngày càng thắt chặt hơn tình hữu nghị của hai quốc gia.

Về định hướng phát triển du lịch thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam - Thái Lan là rất lớn và cần sớm được cụ thể hoá thành hành động hiệu quả, tương xứng với tiềm năng giữa hai quốc gia. Trong thời gian tới, phía Việt Nam đề nghị hai bên cần có thêm nhiều hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển, đồng thời, tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân dân hai nước thuận tiện đi du lịch.

Hai Bộ trưởng tặng quà lưu niệm. Ảnh: icd.gov.vn
Hai Bộ trưởng tặng quà lưu niệm. Ảnh: icd.gov.vn.

Trên cơ sở cùng là quốc gia thành viên ASEAN, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Việt Nam cũng như Thái Lan đã nỗ lực làm tròn trách nhiệm thành viên ASEAN, có vai trò dẫn dắt, kết nối cộng đồng, đóng góp vào thành công chung của ASEAN.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitpra bày tỏ ấn tượng với công tác tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam. Theo Bộ trưởng Phiphat Ratchakitpra, ngay sau khi dịch Covid-19 qua thời điểm diễn biến phức tạp nhất, Việt Nam đã rất nỗ lực để tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất cùng các công tác liên quan cho SEA Games 31.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan đánh giá cao việc Việt Nam nắm bắt cơ hội tại SEA Games 31 để quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần đẩy mạnh công cuộc phục hồi, tăng trưởng du lịch thời kỳ sau đại dịch Covid-19.

Đề cập đến kế hoạch phát triển hợp tác trong lĩnh vực thể thao thời gian tới, Bộ trưởng Phiphat Ratchakitpra khẳng định, Thái Lan sẵn sàng cùng Việt Nam trao đổi huấn luyện viên thể thao. Theo đó, phía Thái Lan mong muốn Việt Nam cử các huấn luyện viên tài năng ở một số bộ môn sang Thái Lan và Thái Lan cũng sẵn sàng cử huấn luyện viên sang Việt Nam nhằm mục đích hai nước cùng phát triển lĩnh vực thể thao vươn ra tầm châu lục.

Về hợp tác du lịch, Bộ trưởng Phiphat Ratchakitpra mong muốn Việt Nam - Thái Lan sẽ có hỗ trợ lẫn nhau trong kế hoạch phục hồi, phát triển ngành du lịch sau khi mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, phía Thái Lan kỳ vọng vào việc hai bên thúc đẩy hợp tác để đón khách du lịch của Việt Nam, Thái Lan và từ nước thứ ba.

Năm 2022, Thái Lan đảm nhận vai trò Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 11 vào tháng 8 năm 2022 và Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan đã có lời mời Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tham dự sự kiện này. Bộ trưởng Phiphat Ratchakitpra cho biết, Thủ tướng Chính phủ Thái Lan Prayut Chan-O-cha gửi lời hỏi thăm và mong rằng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ có chuyến thăm Thái Lan trong Năm APEC 2022.

Cảm ơn lời thăm hỏi của Thủ tướng Thái Lan và lời mời tham dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 11 của Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng một lần nữa khẳng định sự sẵn sàng của Việt Nam trong phát triển hợp tác về thể thao, du lịch với Thái Lan. Nhất trí với các đề nghị của phía Thái Lan, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam cùng phía Thái Lan triển khai hiệu quả, góp phần đưa hợp tác Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thái Lan Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thái Lan
Việt Nam - Thái Lan - Campuchia hợp tác thúc đẩy du lịch Việt Nam - Thái Lan - Campuchia hợp tác thúc đẩy du lịch

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-thai-lan-hop-tac-ho-tro-lan-nhau-phat-trien-the-thao-du-lich-168764.html

In bài viết