Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang được xây dựng theo một mô hình tinh gọn, hiệu quả

05:39 | 13/05/2022

Đồng chí Nguyễn Văn Doanh – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã nhận định như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng…
Hà Giang: Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW Hà Giang: Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW
Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương tiếp thu đề xuất của VUFO đưa vào phương hướng, nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng…
Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình "Ươm mầm hữu nghị"
Ngày 24/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt lưu học sinh Campuchia trong chương trình “Ươm mầm hữu nghị” nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022). Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, tạo nên sức mạnh đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Sáng 12/5, Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) do đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch VUFO làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại địa phương...

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang được xây dựng theo một mô hình tinh gọn, hiệu quả
Toàn cảnh buổi làm việc sáng 12/5.

Dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; một số sở, ban, ngành; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn cho biết, năm 2021 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Tuyên Quang lần lượt xếp thứ 29 và 35/63 tỉnh/thành cả nước nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới... tiếp tục phát triển so với cùng kỳ năm 2020: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,8% (khoảng 15.000 tỷ đồng), giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,3% (9.749 tỷ đồng theo giá so sánh năm 2010). Thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa – xã hội đều tăng trưởng khá.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) trong tình hình mới, trong đó có Chỉ thị 38-CT/TW (Chỉ thị 38), ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới. Giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về vai trò nòng cốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong công tác ĐNND, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang được bố trí 01 cán bộ chuyên trách (vị trí chủ tịch), 02 biên chế viên chức, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm theo quy định, thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu quả; được tỉnh cấp kinh phí hoạt động, bố trí trụ sở làm việc với đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Tỉnh hiện có 03 hội hữu nghị song phương cấp tỉnh (Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Thái Lan và Việt Nam – Pháp) được hỗ trợ kinh phí hoạt động 120 triệu đồng/hội /năm.

Phát huy tốt vai trò của ĐNND, Tuyên Quang đã mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước; chủ động hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài; duy trì tốt quan hệ hợp tác, hữu nghị với một số địa phương các nước Lào, Hàn Quốc, Trung Quốc và đang xây dựng quan hệ với địa phương các nước Nhật Bản, Mỹ, Campuchia…

Năm 2021 trên địa bàn Tuyên Quang có 20 nhà tài trợ, tổ chức PCPNN triển khai thực hiện 32 chương trình, dự án, viện trợ PCPNN với số vốn thực hiện trên 1,8 triệu USD. Tỉnh đã rà soát, ghi nhận có gần 2.000 người Tuyên Quang sinh sống, làm việc, học tập ở trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nguồn lực lớn, là cầu nối quan trọng cho hoạt động ĐNND.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang và các thành viên Đoàn công tác của VUFO đã thảo luận, đề xuất các biện pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 38, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang trong công tác ĐNND thời gian tới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút viện trợ PCPNN và công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Tuyên Quang.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang được xây dựng theo một mô hình tinh gọn, hiệu quả
Đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch VUFO đánh giá cao những thành tựu phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện Chỉ thị 38 của tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch VUFO đánh giá cao những thành tựu phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện Chỉ thị 38 của tỉnh Tuyên Quang; đồng thời cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang và các hội thành viên. Đồng chí cho rằng: “Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang quan tâm xây dựng, tạo điều kiện hoạt động hiệu quả, là một trong những mô hình để các địa phương khác có thể nghiên cứu, vận dụng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Doanh cho biết, tháng 4/2022, VUFO, UBND tỉnh Tuyên Quang, một số sở, ngành và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phối hợp tổ chức tốt chương trình Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2022 tại Sơn Dương. Đồng chí gợi ý Tuyên Quang có thể nghiên cứu, bố trí thêm cán bộ chuyên về công tác vận động viện trợ PCPNN, liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. “Các đơn vị chức năng của VUFO sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ Tuyên Quang trên tất cả các mặt hoạt động ĐNND, hỗ trợ Tuyên Quang kết nối, xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác quốc tế; sẵn sàng hỗ trợ Tuyên Quang tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại trụ sở của VUFO” – đồng chí Nguyễn Văn Doanh khẳng định.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang được xây dựng theo một mô hình tinh gọn, hiệu quả
Đoàn công tác của VUFO, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT, Công ty Phú Hưng tặng Tuyên Quang 10 thiết bị máy thở.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của VUFO, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT, Công ty Phú Hưng đã trao tặng Tuyên Quang 10 thiết bị máy thở trị giá 750 triệu đồng./.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan
Thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản qua các hoạt động giao lưu văn hóa Thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản qua các hoạt động giao lưu văn hóa

Mạnh Đức

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-tinh-tuyen-quang-duoc-xay-dung-theo-mot-mo-hinh-tinh-gon-hieu-qua-168275.html

In bài viết