Nhật Bản phối hợp với Việt Nam đào tạo chuyên gia văn hóa, nghệ thuật, cảnh quan

09:17 | 19/04/2022

Ngày 18/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có buổi gặp mặt và làm việc với Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.
Italia quan tâm tới các cơ hội giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa - du lịch với Thanh Hóa Italia quan tâm tới các cơ hội giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa - du lịch với Thanh Hóa
Sự giao thoa nghệ thuật độc đáo của văn hóa Việt Nam và Ý qua những chiếc giày gốm Sự giao thoa nghệ thuật độc đáo của văn hóa Việt Nam và Ý qua những chiếc giày gốm

Cuộc gặp mặt có sự tham dự của ông Ando Toshiko, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, cùng các cộng sự. Về phía Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có sự tham dự của ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm, cùng đại điện lãnh đạo một số phòng ban trực thuộc đơn vị.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm việc với Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm việc với Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Tại buổi gặp mặt, hai bên đã có những trao đổi liên quan đến quá trình hợp tác trong thời gian vừa qua, cũng như những định hướng về chương trình hợp tác mới trong thời gian sắp tới.

Trong thời gian qua, hai bên đã có những mối quan hệ hợp tác liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Đầu năm 2022, hai bên đã cùng tham dự hai hội thảo gồm: “Hội thảo trực tuyến với thành phố Shuri (Okinawa) về chủ đề: Phát triển bền vững trong du lịch” (ngày 08/01/2022) và “Hội thảo trực tuyến Châu Á và Okinawa về Nghệ thuật trình diễn truyền thống, với các quốc gia Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ” (ngày 09/02/2022).

Theo nguyện vọng của hai bên, mối quan hệ hợp tác thời gian tới sẽ chặt chẽ hơn, trong đó có việc tổ chức các hội thảo khoa học, phối hợp trao đổi và đào tạo chuyên gia trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, cảnh quan…

Tôn vinh những cống hiến cho quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp Tôn vinh những cống hiến cho quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp
Thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản qua các hoạt động giao lưu văn hóa Thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản qua các hoạt động giao lưu văn hóa

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-phoi-hop-voi-viet-nam-dao-tao-chuyen-gia-van-hoa-nghe-thuat-canh-quan-166742.html

In bài viết