Tọa đàm triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

17:10 | 15/04/2022

Sáng 15/4, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đã đến dự tọa đàm Triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân các tỉnh phía Nam (cụm 4).
Phối hợp triển khai Nghị định về Nghi lễ đối ngoại Phối hợp triển khai Nghị định về Nghi lễ đối ngoại
Thực hiện tốt công tác an ninh biên giới thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân Thực hiện tốt công tác an ninh biên giới thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân
Tọa đàm triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân
TS Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe TS.Phan Anh Sơn, Uỷ viên Thường vụ Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông tin thời sự quốc tế và trình bày một số nội dung trọng tâm trong Chỉ thị 38 (ngày 19/9/2019) và Chỉ thị 12 (ngày 5/1/2022) của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tọa đàm triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân
Đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm

Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận về việc thực hiện công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương. Trong đó nêu rõ một số thuận lợi, khó khăn, các kinh nghiệm triển khai công tác đối ngoại nhân dân... Một số ý kiến được tập trung thảo luận gồm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tác động đến các địa phương nhằm thúc đẩy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường truyền thông về công tác đối ngoại nhân dân...

Phát biểu tại tọa đàm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, lãnh đạo và tạo điều kiện tốt nhất để công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh đáp ứng yêu cầu hội nhập, bắt kịp dòng chảy của cả nước. Tỉnh Đồng Nai mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Thanh Sơn cũng tin tưởng rằng thông qua tọa đàm, tỉnh Đồng Nai sẽ lĩnh hội và có thêm cách tiếp cận mới để triển khai công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh hiệu quả hơn nữa.

Tọa đàm triển khai thực hiện các chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cụm 4 ký kết quy chế phối hợp hoạt động

Dịp này, 9 tỉnh, thành trong cụm 4 (gồm: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh) đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động.

Nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân tại Quảng Ninh Nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân tại Quảng Ninh
Ngày 23/3, tại Quảng Ninh, đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) do Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh (Liên hiệp Quảng Ninh) cùng các sở, ban, ngành liên quan. Buổi làm việc tập trung vào 03 nội dung chính: Triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư; Hoạt động của Liên hiệp Quảng Ninh và việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh.
Thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ, Singapore Thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ, Singapore
Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với đại dịch COVID-19, sáng 22/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp, làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam về phương hướng hợp tác thời gian tới.

Theo Báo Đồng Nai

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/toa-dam-trien-khai-thuc-hien-cac-chi-thi-cua-dang-ve-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-166588.html

In bài viết